Đề xuất bổ sung xử phạt nghiêm hành vi buôn bán thuốc giả
Kinhtedothi - Hiện Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó, bổ sung quy định xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ hoặc bán thuốc online của các tổ chức, cá nhân không được cấp phép.
Đại diện lãnh đạo Cục quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, cuối năm 2023, ngay sau khi Sở Y tế Thanh Hóa có báo cáo về sự xuất hiện của một số thuốc giả, Cục quản lý Dược đã có Công văn số 10271/QLD-CL yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa tăng cường thanh, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, phòng, chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc.
Đặc biệt, Cục quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế Thanh Hóa, yêu cầu báo cáo với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, phối hợp với lực lượng Công an, quản lý thị trường... truy tìm nguồn gốc số thuốc giả trên khi phát hiện tại Thanh Hóa với các loại thuốc giả Tetracyclin Tw3, Clocid Tw 3, Cefixim...,

Trước tình hình một số địa phương báo cáo có thuốc giả (riêng Thanh Hóa có 4 báo cáo Bộ Y tế, tháng 1/2025), Cục Quản lý Dược và Thanh tra Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với C03 và A03 Bộ Công an, tổ chức họp với Sở Y tế Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nam về tăng cường phòng, chống thuốc giả.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng thường xuyên thanh, kiểm tra chất lượng thuốc, kiểm tra thị trường, lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng, từ đó, đã phát hiện nhiều vụ việc buôn bán thuốc giả, kịp thời thông báo, chỉ đạo Sở Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo 389, chuyển sang cơ quan Công an. Tuy nhiên, nhiều vi phạm trong sản xuất, buôn bán thuốc giả vẫn chưa được xử lý triệt để (có thể thấy, vụ việc ở Thanh Hóa mới đây là một minh chứng điển hình).
Triển khai Công điện 41/CĐ-TTg của Thủ tướng, Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc kinh doanh thuốc online; rà soát, xây dựng cơ chế và phân công trách nhiệm rõ ràng của các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong kiểm soát sản xuất, lưu hành thuốc, đặc biệt là quảng cáo, kinh doanh thuốc online.
Cùng đó, Bộ Y tế sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông để cung cấp thông tin về thuốc giả, giúp người dân biết và không sử dụng, đặc biệt là thay đổi thói quen tự mua thuốc điều trị. Khi có bệnh, người dân phải đến khám và mua thuốc tại cơ sở y tế được cấp phép; khuyến khích người dân cung cấp thông tin khi phát hiện việc sản xuất, kinh doanh thuốc giả. Bộ Y tế cũng tăng cường thanh, kiểm tra, đặc biệt là lập các đoàn liên ngành trong phòng, chống hàng giả.
Ngoài ra, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu ngành dược; công bố thông tin đầy đủ về thuốc được cấp phép lưu hành để người dân dễ dàng tra cứu, đối chiếu. Ngành y tế sẽ tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, quản lý thị trường, quản lý thương mại điện tử… nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong buôn bán, quảng cáo thuốc, thuốc giả.

Vấn nạn sữa giả, thuốc giả còn kéo dài bao lâu?
Kinhtedothi - Thông tin sữa giả, sữa kém chất lượng vừa được cơ quan chức năng phát hiện mới đây chưa hết xôn xao dư luận thì trên báo chí lại đăng tải vụ việc đường dây sản xuất thuốc giả lớn bị triệt phá.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý sản phẩm sữa, thuốc giả, thực phẩm giả
Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, đặc biệt là sữa, thuốc giả, thực phẩm giả, ngày 18/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Nguyễn Hồng Diên đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Danh sách các loại thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường
Kinhtedothi - Trong số 21 sản phẩm bị thu giữ, có 4 loại bị làm giả các thuốc đã được cấp phép lưu hành gồm: Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter và Neo-Codion.