DeepSeek thu thập trái phép dữ liệu người dùng
Kinhtedothi- Theo cơ quan bảo vệ dữ liệu Hàn Quốc thì DeepSeek đang âm thầm thu thập dữ liệu người dùng nước này trái phép và chuyển ra nước ngoài.
Đầu năm 2025, DeepSeek đã gây chấn động toàn cầu khi ra mắt với mô hình AI mạnh mẽ và chi phí thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Mỹ như như ChatGPT, Meta AI,... Chỉ trong thời gian ngắn, chatbot của DeepSeek trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, một số quốc gia trên thế giới đã hạn chế việc sử dụng DeepSeek do nghi ngại về vấn đề bảo mật.
Vào tháng 2, Seoul đã yêu cầu các chợ ứng dụng trong nước gỡ bỏ DeepSeek khi công ty Trung Quốc thừa nhận không tuân thủ một số quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ DeepSeek. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh coi trọng vấn đề bảo vệ dữ liệu và khẳng định không yêu cầu bất kỳ công ty hay cá nhân nào thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu vi phạm pháp luật.

DeepSeek thu thập trái phép dữ liệu người dùng
Và mới đây, vào ngày 24/4, Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc (PIPC) đã công bố báo cáo liên quan đến DeepSeek. Theo đó, trong thời gian hoạt động tại Hàn Quốc, DeepSeek đã chuyển dữ liệu người dùng đến một số công ty tại Trung Quốc và Mỹ mà không xin phép hay tiết lộ về hành vi này.
Theo PIPC, DeepSeek đã chuyển thông tin từ các prompt (lời nhắc), thiết bị, mạng lưới, thông tin ứng dụng của người dùng đến một nền tảng đám mây Trung Quốc có tên Beijing Volcano Engine Technology.
DeepSeek cho biết, họ dùng dịch vụ của Beijing Volcano để cải thiện bảo mật và trải nghiệm người dùng, song đã chặn việc chuyển thông tin promot AI từ ngày 10/4.
PIPC đã gửi yêu cầu chấn chỉnh đến DeepSeek, trong đó buộc phải dừng ngay việc lập tức việc chuyển prompt AI sang Beijing Volcano và thiết lập giao thức pháp lý để chuyển thông tin cá nhân sang nước ngoài.
Do vậy, một số cơ quan nhà nước Hàn Quốc đã cấm nhân viên sử dụng DeepSeek trên thiết bị công việc. Trước đó, một số tổ chức khác ở Australia, Mỹ cũng ban hành những lệnh cấm tương tự.

Hàn Quốc cáo buộc DeepSeek thu thập dữ liệu quá giới hạn
Kinhtedothi - Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cáo buộc ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc thu thập dữ liệu cá nhân "quá mức cần thiết" và sử dụng toàn bộ dữ liệu đầu vào để đào tạo mô hình AI của mình.

Hàn Quốc tạm cấm tải ứng dụng AI DeepSeek
Kinhtedothi - Cơ quan Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc (PIPC) hôm thứ Hai (17/2) thông báo đã đình chỉ việc tải xuống ứng dụng AI DeepSeek tại nước này sau khi công ty Trung Quốc thừa nhận không tuân thủ một số quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mỹ dự định cấm DeepSeek trên các thiết bị chính phủ
Kinhtedothi - Mỹ cân nhắc cấm chatbot AI DeepSeek của Trung Quốc trên các thiết bị chính phủ do lo ngại về an ninh quốc gia.