Đến 14 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở Quốc Oai đạt xấp xỉ 90%

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Ủy ban bầu cử huyện Quốc Oai, tính đến 14 giờ chiều 23/5, toàn huyện đã có 126.655 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 89,6%, riêng xã Phú Mãn đạt tỷ lệ 100%.

 Do thời tiết nắng nóng, nên đầu giờ chiều 23/5 chỉ có lác đác vài cử tri đi bầu cử
Cụ thể, đến thời điểm 14 giờ, 22/150 điểm bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất là xã Phú Mãn (với tỷ lệ 100%); xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là xã Đồng Quang (đạt tỷ lệ 75,6%).
 Cử tri thực hiện đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19
Hiện nay, các tổ bầu cử của huyện tiếp tục thông báo trên hệ thống truyền thanh, loa lưu động nhắc nhở cử tri đi bầu theo tiến độ thời gian để phòng chống Covid-19. Cử tri đi bầu cử đeo khẩu trang, xếp hàng, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu 2m, di chuyển theo hướng một chiều, đảm bảo y tế cho công tác bầu cử. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị ở các điểm bầu cử đảm bảo, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Các điểm bỏ phiếu đều bố trí 2 bình chữa cháy, đề phòng hỏa hoạn. Cử tri và các thành viên tổ bầu cử tuân thủ nghiêm theo khuyến nghị “5K” của Bộ Y tế.
 Lực lượng công an huyện kiểm tra bình chữa cháy tại các điểm bầu cử
Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong buổi chiều nay, huyện sẽ tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền để cử tri đi bầu cử đạt 100%. Đảm bảo cử tri bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử để ngày bầu cử đạt kết quả cao và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần