Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng

KTĐT - Đã nhiều năm, rau gia vị, ổi bốn mùa của xã Đông Dư, huyện Gia Lâm không chỉ có mặt trên bàn tiệc, trong bát phở, bữa cơm bình dân của nhiều gia đình mà đã vượt biên giới có mặt tại thị trường châu Âu, châu Á như Đức, Thái Lan, Trung Quốc... và một số nước ở khu vực Nam Á.
Nắm bắt nhu cầu của thị trường, năm 1996, người dân xã Đông Dư đã mạnh dạn đưa mùi tàu ra trồng ngoài bãi để chuyên canh. Song trồng mùi tàu ngoài bãi chỉ cho năng suất khoảng 6 tháng, các tháng còn lại không phù hợp nên những năm gần đây, người dân đã đưa cây mùi tàu về trồng ở đất lúa. Hiện, toàn xã có 30/138ha chuyên canh rau, trong đó có 20ha trồng rau gia vị gồm mùi tàu, ngổ, hành, răm, tía tô, kinh giới; 10ha trồng ngô, dưa chuột bao tử, mướp đắng... Ngoài ra, 10ha ao hồ cũng được các hộ đưa vào sản xuất một vụ cá, một vụ rau gia vị, chủ yếu là rau ngổ. Nhiều hộ như bà Nguyễn Thị Thính, bà Lan Anh ở xóm 3, thôn Thượng; ông Nguyễn Văn Phi, bà Nguyễn Thị Hữu ở thôn Hạ... trồng từ 2 - 5 sào rau gia vị theo quy trình an toàn. Diện tích còn lại 108ha được các hộ đã chuyển sang trồng cây ổi bốn mùa.

Ông Trần Văn Mạnh, ở thôn Thuận Phú cho biết: Với 3 sào rau gia vị, trong đó có 1 sào mùi tàu, 2 sào còn lại trồng ngổ, tía tô, kinh giới, mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi vài chục triệu đồng, cao gấp 50 lần trồng lúa. Còn ông Nguyễn Văn Kiên, thương binh hạng 1/4 ở xóm 5, thôn Hạ cho biết, đã 5 năm nay, 4 sào ruộng ngoài bãi của gia đình ông đã chuyển sang trồng ổi bốn mùa, cho thu nhập trên dưới 200 triệu đồng/năm. Với việc chuyển đổi 100% diện tích đất nông nghiệp từ cấy lúa sang trồng cây rau màu, Đông Dư hiện là xã tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Gia Lâm.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ nhiệm HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đông Dư cho biết: Năm 2012, tổng giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế của xã đạt 93 tỷ đồng trong đó tỷ trọng thu từ nông nghiệp chiếm 49%. Thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt trên 19 triệu đồng. Toàn xã chỉ còn 19 hộ nghèo trên tổng số 1.500 hộ.

Từ cải bẹ đến rau gia vị rồi ổi bốn mùa, cây trồng nào ở Đông Dư cũng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Chính điều đó đang khích lệ người dân địa phương yên tâm sản xuất theo quy trình an toàn, phát triển kinh tế vườn đồng, kinh tế trang trại theo mô hình du lịch sinh thái, phấn đấu năm 2013 Đông Dư đạt mức thu nhập bình quân 23 triệu đồng/khẩu/năm, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.                

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ