Đi ngược chiều trên cao tốc vì không biết đường, tài xế bị phạt nặng

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lời giải thích đi ngược chiều trên cao tốc vì không biết đường, vẫn không giúp được tài xế thoát khỏi án phạt nghiêm khắc của cơ quan chức năng.

 Chiếc ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (Ảnh cắt từ clip)
Chiều nay (12/5), Đội CSGT số 5, thuộc Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với tài xế ô tô mang BKS: 51A - 488.56 về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Trước đó, vào ngày 5/5, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội xuất hiện ô tô con mang BKS: 51A-488.56 đi ngược chiều trên lối vào cao tốc, gây nguy hiểm cho những phương tiện khác đang lưu thông trên đường.
Toàn bộ hành vi của tài xế trên đã được người dân ghi hình lại và phản ánh tới công an TP Hà Nội. Ngay sau đó, Đội CSGT số 5 đã khẩn trương xác minh và mời lái xe lên làm việc. Tại cơ quan công an, lái xe thừa nhận do không biết đường nên đã để xảy ra vi phạm như trong clip.
Đại diện Đội CSGT số 5 cho biết, với hành vi “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”, tài xế sẽ bị xử phạt 4 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 2 tháng theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần