Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dịch bệnh trên vật nuôi ở Hà Nội tương đối ổn định

Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn TP cơ bản được kiểm soát, ổn định với các bệnh truyền nhiễm thông thường.

Ngày 22/6, theo thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Nội, tình hình chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2017 tương đối ổn định và có xu hướng tăng về đàn gia cầm. Riêng đàn lợn từ cuối năm 2016, giá thịt lợn giảm mạnh, giá bán tại trại bình quân 3 tháng đầu năm 2017 khoảng 25.000 – 26.000 đồng/1kg thịt hơi, đặc biệt tại thời điểm tháng 4/2017 giá thịt lợn hơi chỉ còn 10.000 - 12.000 đồng/kg. Chăn nuôi lợn tuy bị thua lỗ nhưng các hộ gia đình và trang trại vẫn cố gắng duy trì hoặc giảm nhẹ quy mô đàn do chuồng trại và con giống có sẵn.

 Chăn nuôi lợn tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Kết quả chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2017, đàn trâu của toàn TP có 24.237 con, giảm 3,18% so với cùng kỳ; đàn bò 137.978 con, giảm 5,86%, trong đó bò sữa giảm 3,54% do cuối năm 2016 giá sữa giảm nên một số hộ đã phối tinh bò BBB chuyển sang chăn nuôi bò thịt. Đáng chú ý, đàn lợn có hơn 1,6 triệu con, tăng 7,56% và đàn gia cầm 29,8 triệu con, tăng 7,19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát, ổn định với các bệnh truyền nhiễm thông thường. Trên địa bàn TP xuất hiện 1 ổ dịch lở mồm long móng tại Hoài Đức, dịch cúm gia cầm xẩy ra tại 4 điểm của thị xã Sơn Tây và huyện Đan Phượng, Ba Vì, Gia Lâm. Tuy nhiên, các ổ dịch đều được phát hiện sớm và xử lý triệt để. Dịch tai xanh ở lợn và dại chó mèo không xảy ra. Hiện tại, trên địa bàn TP, tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh, lở mồm long móng và các bệnh truyền nhiễm thông thường không xảy ra, cơ bản ổn định.

Các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm. Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã tổ chức tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm trên toàn TP đạt hơn 24,3 triệu con. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện 3 đợt vệ sinh tiêu độc môi trường, tổng số hóa chất đã cấp 3 đợt là 120.100 (lít, kg). Tổng diện tích phun đạt hơn 161 triệu mét vuông.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ