Dịch Covid-19: Trung Quốc phát hiện có 2 loại virus SARS-CoV-2

Nguyễn Phương (Theo Tass, AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, virus SARS-CoV-2 gồm 1 loại có độc lực mạnh hơn chiếm khoảng 70% số chủng virus đã phân tích, trong khi loại còn lại có độc lực kém hơn chiếm 30%.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kiểm tra 103 mẫu virus SARS-CoV-2 và phát hiện ra 2 loại virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh Covid-19 với mức độc lực khác nhau, tờ Nhật báo Bắc Kinh ngày 4/3 trích báo cáo nghiên cứu của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kiểm tra 103 mẫu virus SARS-CoV-2 và phát hiện ra hai loại virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh Covid-19.
Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy, virus SARS-CoV-2 gồm 2 loại, trong đó 1 loại có độc lực mạnh hơn liên quan đến dịch Covid-19 bùng phát tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chiếm khoảng 70% số chủng virus đã phân tích, trong khi loại còn lại có độc lực kém hơn chiếm 30%.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, loại virus SARS-CoV-2 có độc lực kém hơn được tìm thấy nhiều ở loài dơi, đồng thời cho rằng virus này là một phiên bản "cũ" của virus corona.
Theo các nhà nghiên cứu, sự xuất hiện của loại virus mạnh hơn đã lan rộng tại tâm dịch Vũ Hán, song lại giảm đáng kể sau tuần đầu tiên của tháng 1/2020.
Các nhà nghiên cứu lưu ý họ mới tiến hành phân tích một vùng dữ liệu hạn chế và sẽ tiếp tục phân tích vùng dữ liệu rộng hơn để hiểu rõ về sự phát triển của virus SARS-CoV-2.
Dịch bệnh Covid-19 khởi phát tại TP Vũ Hán của Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2019, hiện đã xuất hiện ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 94.000 người nhiễm, hơn 3.200 người tử vong và hơn 51.000 người bình phục.
Iran là ổ dịch Covid-19 lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc, với 2.922 ca nhiễm. Italia đứng thứ tư với hơn 2.500 ca nhiễm và 79 người tử vong.
Iran hôm nay ghi nhận 15 ca tử vong mới do mắc virus SARS-CoV-2, nâng số người chết lên 92 và có 2.922 người nhiễm bệnh.
Iran hôm nay ghi nhận 15 ca tử vong mới do mắc virus SARS-CoV-2.
"Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được xác nhận trong 24 giờ qua là 586 và 15 người không may đã thiệt mạng vì nhiễm dịch Covid-19", người phát ngôn của Bộ Y tế Kianoush Jahanpour nói trong cuộc họp báo ở Tehran ngày 4/3. Số ca nhiễm mới giảm so với mức 835 hôm qua. Tuy nhiên, số ca tử vong mới tăng so với mức 11 một ngày trước đó.
Nhiều quan chức cấp cao Iran đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harichi - người đứng đầu lực lượng chuyên trách chống Covid-19 của chính phủ. Ông Mohamad Mirmohammadi, 71 tuổi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, hôm 2/3 chết vì nhiễm virus SARS-CoV-2.
Iran đã ban lệnh hạn chế đi lại với người nhiễm hoặc nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, đóng cửa trường học, dừng những buổi cầu nguyện vào thứ 6 hàng tuần, cắt giảm giờ làm, đình chỉ các sự kiện văn hóa và thể thao lớn. Tuy nhiên, nhiều đền thờ lớn của người Shiite vẫn mở cửa bất chấp lời kêu gọi của giới chức. Iran ngày 3/3 tạm thả 54.000 tù nhân để tránh lây lan virus SARS-CoV-2 trong các trại giam đông đúc.
Trong khi đó, dịch bệnh Covid-19 ở Italia có lẽ đang bùng phát với tốc độ gấp đôi sau mỗi tuần. Kết hợp các số liệu với nhau, ước tính đến thời điểm hiện tại ở Italy đang có khoảng từ 50.000 - 100.000 ca bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo WHO, số người mắc dịch Covid-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đã vượt quá 10.500 và hơn 160 người thiệt mạng vì nhiễm virus SARS-CoV-2.