Điểm chuẩn học bạ vượt ngưỡng, thí sinh dồn hy vọng vào điểm thi tốt nghiệp

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thông tin về điểm chuẩn học bạ cao chót vót, nhiều trường vượt 30 điểm khiến nhiều thí sinh lo lắng và dồn hy vọng vào điểm thi tốt nghiệp. Khi chỉ vài tiếng nữa điểm thi được công bố, nỗi mong ngóng, hồi hộp càng tăng lên…

Không ngủ được vì điểm chuẩn học bạ vượt ngưỡng

Ba ngày nay- khi Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, trong đó có phương thức xét học bạ với ngưỡng trên 30, Nguyễn Thu Hương (trú tại quận Hoàng Mai) và bố mẹ lo lắng đến mất ngủ. “Biết Học viện Ngoại giao dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả cấp THPT, em đã nỗ lực suốt 3 năm học với mong muốn sẽ trúng tuyển vào trường bằng học bạ. Điểm số của em rất tốt nên ngày thi tốt nghiệp tâm lý em khá nhẹ nhàng, thoải mái vì tin mình đã chắc chân vào trường. Tuy nhiên, khi biết điểm chuẩn học bạ trên 30, trong khi điểm học bạ của em chỉ ngấp nghé tầm đó, em rất buồn và sốc. Chỉ mong điểm thi tốt nghiệp cao như kỳ vọng thì mong ước của em mới thành hiện thực”- Thu Hương chia sẻ.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Cũng rơi vào trạng thái tâm lý trên là Mai Ngọc Hải, trú tại quận Long Biên. Ngọc Hải nuôi mong ước thành sinh viên ngành Luật của ĐH Văn hóa Hà Nội với tổ hợp C00. Cứ ngỡ đây là trường vừa tầm, phù hợp với khả năng trong khi điểm 3 năm học THPT của Hải rất cao nên cả thầy cô, bạn bè và bản thân Hải đều tự tin co rằng Hải đã đỗ ĐH khi chưa thi tốt nghiệp. Tuy vậy, khi đọc thông tin về điểm chuẩn học bạ của ĐH Văn hóa năm nay, Hải thấy mọi thứ đã quay ngược lại. Hải cho biết: “Điểm chuẩn vượt 30 là tình huống em chưa từng nghĩ tới với trường ĐH Văn hóa. Giờ em chỉ trông chờ điểm thi tốt nghiệp vì dù có nỗ lực thì sau cộng điểm ưu tiên, điểm của em vẫn không chạm ngưỡng 30”.

Một số thí sinh có hy vọng đỗ ĐH bằng điểm học bạ vào các trường ĐH Ngoại thương, ĐH Luật Hà Nội, Học viện Ngân hàng… cũng đang hụt hẫng vì điểm chuẩn học bạ vào một số ngành cao ngất ngưởng. “Ở lớp em thuộc tốp đầu, luôn nỗ lực, chăm chỉ nhưng điểm học bạ cũng không thể cao theo ngưỡng điểm chuẩn của trường. Nếu điểm như vậy, học sinh rất khó đạt được khi tính ra phải gần 10,0/môn mới trúng tuyển. Em thấy điểm cao như vậy khá vô lí và đáng đặt câu hỏi”- Nguyễn Xuân Hiếu, trú tại quận Tây Hồ nêu ý kiến.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, lứa thí sinh thi năm nay phải trải qua 3 năm phải học online ở nhiều thời điểm, trong đó có năm học trực tuyến đến gần 2/3 thời gian sẽ dẫn đến chất lượng đào tạo không thể ổn định như trước. Vậy nhưng, điểm xét tuyển học bạ tăng đột biến do điểm trung bình môn của nhiều thí sinh ở năm cấp 3 rất cao. Điều này đặt câu hỏi về tính chính xác trong việc đánh giá chất lượng đào tạo của một số nhà trường, trong đó không loại trừ vấn đề tiêu cực về điểm số.

Đổ dồn chờ công bố điểm thi

Năm 2022, cả nước có gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT . Ngoài số ít thí sinh đã trúng tuyển chắc chắn bằng phương thức tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và các phương thức khác, đa số trông đợi vào điểm thi tốt nghiệp.

Từ 0 giờ đêm nay (24/7), Bộ GD&ĐT sẽ chính thức công bố điểm thi. Nhiều gia đình đã sắp xếp công việc, chuẩn bị máy tính, điện thoại kết nối mạng để đăng nhập hệ thống tra cứu, cốt sao xem điểm thi nhanh nhất.

Thí sinh mong điểm thi cao để đỗ vào trường ĐH như mong muốn
Thí sinh mong điểm thi cao để đỗ vào trường ĐH như mong muốn

“Gia đình em có 6 người đã phân công nhiệm vụ tra cứu rõ ràng. Vì thiếu điểm xét học bạ nên niềm hy vọng và sự sốt ruột càng đổ dồn sang điểm thi tốt nghiệp. Với bài làm tốt của mình, em mong điểm thi tốt để có thể đặt nguyện vọng 1 vào Học viện Ngoại giao”- thí sinh Thu Hương cho biết.

Nhà không có điều kiện mua máy tính, suốt thời gian học trực tuyến, Nguyễn Văn Mạnh, trú tại huyện Sóc Sơn phải học bằng điện thoại được tặng bởi chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Nuôi quyết tâm vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội để có cơ hội đổi đời, hai bố con Mạnh rất mong đợi điểm thi tốt nghiệp, từ đó có cơ sở đăng ký nguyện vọng. Đêm nay, Mạnh và bố sẽ không ngủ để canh điểm. Thí sinh này cho biết, điểm tự soi đáp án của em ổn rồi nhưng không biết điểm chính thức có được như vậy không, do đó nỗi hồi hộp càng tăng lên.

Hiện tại, các hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp đã sẵn sàng phục vụ thí sinh. Bộ GD&ĐT cũng đưa ra 3 cách thức giúp thí sinh tra cứu điểm thi nhanh và chính xác nhất.

Cách 1: Tra cứu qua Hệ thống Quản lý thi bằng tài khoản đã đăng ký và được cấp.

Bước 1: Thí sinh truy cập địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login

Nếu thí sinh chưa có hoặc quên Mã đăng nhập vui lòng liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập; Nếu thí sinh không đăng nhập được trên điện thoại bằng trình duyệt Chrome, vào Cài đặt (Settings) > Trình tiết kiệm dữ liệu (Data Saver) > Chọn Tắt (Off) để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và Mã đăng nhập

Bước 3: Nhấn vào phần "TRA CỨU" bên tay trái.

Bước 4: Nhấn vào "TRA CỨU ĐIỂM" và xem số điểm của mình.

Cách 2: Tra cứu qua website của Sở GD&ĐT (Sở GD&ĐT các địa phương sẽ cung cấp điểm thi tới thí sinh. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình trên website Sở GD&ĐT theo hướng dẫn cụ thể tại website).

Cách 3: Tra cứu qua các trang báo điện tử (đã đăng ký tiếp nhận thông tin từ Bộ GD&ĐT).

Năm nay, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, nhiều thí sinh mới cân nhắc, quyết định trường ĐH sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống quản lý của Bộ GD&ĐT. Theo quy định, việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong thời gian từ 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8/2022.