Điểm danh những chân sút đáng chú ý của ĐT Nhật Bản sẽ đến Việt Nam

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ĐT Nhật Bản sẽ mang 27 cầu thủ sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận với thầy trò HLV Park Hang-seo, trong số những cầu thủ này phải nhắc đến Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Sampdoria), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Furuhashi (Celtic)… đều đang thi đấu tại châu Âu.

Takumi Minamino là chân sút đáng chú ý của ĐT Nhật Bản khi đang thi đấu trong màu áo của Liverpool.
1. Takumi Minamino (Liverpool)

Nếu như nói đến ĐT Nhật Bản chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Minamino, cầu thủ đang thuộc biên chế của đội bóng hàng đầu nước Anh là Liverpool. Việc đang thi đấu ở đội bóng lớn như Liverpool, được dẫn dắt bởi HLV đẳng cấp như Jurgen Klopp phần nào cho thấy đẳng cấp của cầu thủ bên phía ĐT Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên ĐT Việt Nam được chạm trán với những cầu thủ hàng đầu của Nhật Bản như Minamino, tại vòng tứ kết Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có màn đối đầu, đặc biệt là thủ thành Văn Lâm khi cản phá nhiều cơ hội của ngôi sao Nhật Bản. Màn hội ngộ tới đây sẽ là cơ hội để Minamino ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam cũng như thử thách cho hàng phòng ngự của HLV Park Hang-seo.

2. Takehiro Tomiyasu (Arsenal)

Tomiyasu gia nhập Arsenal trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khép lại, đáng chú ý chân sút người Nhật Bản có thể thi đấu tốt ở 2 vị trí là trung vệ và hậu vệ phải. Dù mới ra nhập Arsenal từ đầu mùa với giá trị hơn 20 triệu bảng nhưng Tomiyasu đã thể hiện sự hoà nhập tốt với đội bóng nước Anh, cầu thủ người Nhật Bản đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của CLB. Chắc chắn rằng, việc Tomiyasu được xuất phát chính trong đội hình của ĐT Nhật Bản sẽ mang đến không những khó khăn không nhỏ cho ĐT Việt Nam.

23 tuổi gia nhập hơn 20tr bảng, bầu chọn xuất ắc nhất tháng 9 CLB.
Takehiro Tomiyasu đang là nhân tố quan trọng trong hàng phòng ngự của Arsenal dù mới gia nhập từ đầu mùa giải năm nay.

3. Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)

Kamada đang là cầu thủ được cho là nối tiếp những tiền vệ đẳng cấp của bóng đá Nhật Bản như Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura hoặc Shinji Kagawa. Ngôi sao của ĐT Nhật Bản đang thi đấu tại nước Đức cho CLB Eintracht Frankfurt, lúc này nhiều CLB đang muốn có được sự phục vụ của cầu thủ này, số tiền các CLB phải bỏ ra chắc chắn không dưới 25 triệu Euro. Hiện tại, Daichi Kamada cũng đang là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất của ĐT Nhật Bản và có giá trị gấp 5 lần của ĐT Việt Nam.

4. Maya Yoshida (Sampdoria)

Trung vệ của ĐT Nhật Bản Maya Yoshida sinh năm 1988 đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Hajime Moriyasu. Có thể khẳng định, Yoshida là 1 trong những cầu thủ thành danh nhất của Nhật Bản tại châu Âu. Cầu thủ này từng thi đấu bảy năm rưỡi cho Southampton (từ 2012), trước khi sang Sampdoria theo dạng cho mượn. Chắc chắn rằng, với kinh nghiệm cũng như đẳng cấp, Yoshida sẽ là bức tường thành vững chắc trước khung thành của ĐT Nhật Bản, không đễ để tiền đạo của ĐT Việt Nam là Tiến Linh, Công Phượng hay Văn Toàn… có thể vượt qua dễ dàng.
Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam cần cảnh giác đối với tiền đạo Furuhashi đang thi đấu trong màu áo của Celtic.

5. Furuhashi (Celtic)

13 bàn thắng sau 16 trận trong màu áo của Celtic mùa này đã nói lên tất cả về Furuhashi. Có thể thấy, Furuhashi đang là chân sút hàng đầu của châu Á tại châu Âu. Đây sẽ là liều thuốc thử cực mạnh cho hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam là Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Việc hoá giải được Furuhashi là điều không hề dễ dù cầu thủ này có thể hình không quá lớn nhưng kỹ thuật và sự nhanh nhẹn sẽ là lợi thế lớn cho Furuhashi.