Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Điểm hẹn văn hóa” của những người yêu sách

Kinhtedothi - Dịp hè, các thư viện trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng độc giả tăng vọt. Không chỉ là lựa chọn ưu tiên cho hoạt động đọc sách, độc giả đến thư viện còn được trải nghiệm không gian văn hóa, sáng tạo hấp dẫn.
Thư viện Hà Nội triển khai trưng bày chuyên đề “78 năm mùa thu cách mạng”. Ảnh M.Miên

Những ngày hè, số lượng độc giả đến Thư viện Hà Nội đông đúc hơn thường lệ. Ngoài kho sách với hơn 30.000 bản tài liệu về địa chí, tại đây còn diễn ra các hoạt động văn hóa kết nối khác. Trong tháng 8, phòng Phục vụ thiếu nhi (Thư viện Hà Nội) tổ chức các hoạt động vẽ tranh, cắt dán tranh, trò chơi dân gian, chiếu phim cho các em thiếu nhi trong dịp hè năm 2023.

Là cơ quan đầu tiên tiếp nhận “Dự án tái tạo thư viện công cộng tại nước ngoài” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ với mục tiêu hướng tới xây dựng không gian văn hóa, thưởng thức văn hóa và đọc sách, Thư viện Hà Nội xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa trải nghiệm Hàn Quốc.

Từ các tác phẩm văn học thiếu nhi đặc sắc như “Cô gà mái xổng chuồng”, “Phiếu bé hư”, “Cửa tiệm thời gian”, “Cá voi đỉnh núi”,… đến các hoạt động trải nghiệm làm giấy Hanji thủ công truyền thống, tô tranh Minhwa và làm mặt nạ, múa mặt nạ của Hàn Quốc. Các hoạt động này giúp các em thiếu nhi Việt Nam có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Bên cạnh hoạt động văn hóa dành cho đối tượng thiếu nhi, dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023), Thư viện Hà Nội trưng bày chuyên đề “78 năm mùa thu cách mạng” với 300 tư liệu thu hút lượng độc giả đến tham quan.

Trong dấu ấn của mỗi độc giả, Thư viện Hà Nội nay đã trở thành “điểm hẹn văn hóa” của những người yêu sách. Không dừng lại ở kho sách truyền thống, Thư viện Hà Nội nay được thiết kế không gian văn hóa sáng tạo mới. Đó là không gian văn hóa phức hợp với tầng 1 là phòng Hàn Quốc và phòng thu Multimedia; tầng 2 và 3 bao gồm phòng Mượn, phòng Đọc đa chức năng, phòng Báo tạp chí và Ngoại văn; tầng 4 là không gian thư viện dành cho trẻ em.

Đến với phòng Hàn Quốc, độc giả ấn tượng trước phong cách thiết kế tối giản, không gian bài trí hiện đại với chỗ ngồi thoáng mát dành cho độc giả. Tại đây còn trang bị màn hình LED, các thiết bị thông minh như máy tính bảng, tai nghe,... nhằm hỗ trợ nhu cầu đa dạng của người đọc.

Ngay từ đầu tháng 8, Thư viện Hà Nội triển khai miễn phí sử dụng dịch vụ thư viện theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 về Sửa đổi quy định về phí thư viện tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP Hà Nội.

Theo đó, người sử dụng thư viện được miễn phí làm thẻ mượn, thẻ đọc tại các thư viện trực thuộc TP, quận, huyện, thị xã. Sau khi thực hiện Nghị quyết mới, lượng bạn đọc đăng ký làm thẻ, đến thư viện đông hơn rất nhiều. Ghi nhận thực tế lượng bạn đọc đến Thư viện Hà Nội để làm thẻ tăng 210% so với cùng kỳ năm ngoái. Những ngày hè, bạn đọc thiếu đến đọc sách có ngày khoảng 1.200 lượt.

Tuy nhiên, để giữ chân độc giả đòi hỏi Thư viện Hà Nội cần chú trọng nguồn lực thông tin, gia tăng lượng sách phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc. Đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng, không gian phù hợp với việc đọc sách, giải trí, nâng cao chất lượng phục vụ, vai trò thủ thư.

Bài cuối: Thư viện phải trở thành không gian văn hóa đa năng

Bài cuối: Thư viện phải trở thành không gian văn hóa đa năng

Bài 4: Để thư viện ngày càng hấp dẫn bạn đọc

Bài 4: Để thư viện ngày càng hấp dẫn bạn đọc

Bài 3: Sức sống từ các thư viện tư nhân

Bài 3: Sức sống từ các thư viện tư nhân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu nối ký ức và khát vọng

Dấu nối ký ức và khát vọng

23 May, 05:06 AM

Kinhtedothi- Hà Nội nghìn năm không chỉ gợi nhớ thương bởi lô xô mái ngói rêu phong hay tiếng rao đêm vọng vang ngõ nhỏ, mà còn bởi những cây cầu vắt mình qua sông Hồng như những dấu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và khát vọng. Từ cầu Long Biên huyền thoại - chứng nhân của chiến tranh và thời cuộc, cho đến cầu Tứ Liên vừa khởi công - biểu tượng của đô thị thông minh và phát triển bền vững, đều là những sợi dây bền chặt gắn kết hai bờ sông Hồng và những cung bậc cảm xúc của một TP không ngừng vươn lên.

Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025: lan tỏa tri thức Phật học, văn hóa đọc trong cộng đồng

Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025: lan tỏa tri thức Phật học, văn hóa đọc trong cộng đồng

21 May, 01:52 PM

Kinhtedothi - Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025 đã đánh dấu một sự kiện văn hóa ý nghĩa trong ngành xuất bản và giáo dục Việt Nam. Hội sách không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản PL.2569 và chương trình Cung nghinh xá lợi Đức Phật, mà còn là điểm hội tụ của tri thức Phật học, giá trị nhân văn và đổi mới công nghệ trong xuất bản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ