Điểm lại trọng tâm sau 6 tháng chiến sự Nga-Ukraine

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày kỷ niệm 31 năm tuyên bố độc lập của Ukraine (24/8) diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đánh dấu tháng thứ 6.

Giữa bối cảnh đó, Thủ đô Kiev cấm các cuộc tụ tập công khai, đồng thời lệnh giới nghiêm được triển khai tại TP Kharkiv, tiền tuyến phía đông, nơi trải qua nhiều tháng pháo kích.

Chính phủ đã đặt những đống xe tăng và xe bọc thép của Nga bị cháy rụi như những chiến lợi phẩm ở trung tâm Kiev nhằm thể hiện sự thách thức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cảnh báo về khả năng "có thể đáp trả các hành động khiêu khích của Nga".

Chiến sự tại Ukraine đã khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng, hơn 1/3 trong số 41 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, để lại các thành phố đổ nát và gây chấn động thị trường toàn cầu. Hiện chưa có triển vọng hòa đàm ngay lập tức.

Theo Reuters, các lực lượng Nga đã mở rộng quyền kiểm soát đến các khu vực phía nam bao gồm cả bờ biển Biển Đen và Biển Azov, và một số khu vực phía đông Donbass bao gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết gần 9.000 quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Nga không công khai thiệt hại nhưng tình báo Mỹ ước tính có 15.000 người thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi hạt nhân hóa" Ukraine. 

Một vấn đề nhức nhối là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc hy vọng có thể tiếp cận nhà máy do Nga chiếm đóng ở miền nam Ukraine trong vòng vài ngày tới.

Cả hai bên đều cáo buộc bên kia bắn tên lửa và pháo kích một cách nguy hiểm gần nhà máy lớn nhất châu Âu, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Lực lượng ủng hộ Moscow đã tiếp quản nhà máy ngay sau khi tấn công, tuy nhiên nhà máy hiện vẫn được các kỹ thuật viên Ukraine vận hành. Liên hợp quốc đã kêu gọi phi quân sự hóa khu vực này. 

Hôm 23/8, Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy bằng pháo, đạn dược dẫn đường và máy bay không người lái, động thái mà Kiev phủ nhận. 

Cũng trong dịp này, các quốc gia phương Tây đã đề nghị cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Na Uy cho biết sẽ cùng Anh cung cấp các máy bay không người lái siêu nhỏ để giúp trinh sát và xác định mục tiêu. Reuters cũng dẫn nguồn một quan chức Mỹ cho biết nước này- vốn đã gửi 10,6 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, sẽ công bố gói hỗ trợ mới trị giá khoảng 3 tỷ USD sớm nhất là vào ngày 24/8.  Các hệ thống tên lửa tiên tiến của Mỹ dường như đã giúp Ukraine tấn công sâu vào phía sau chiến tuyến trong những tháng gần đây, tiếp cận các bãi chứa đạn dược và các sở chỉ huy.

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần