Điểm sáng về bảo vệ môi trường ở thôn Nội
Kinhtedothi - Người ở nơi khác đến thôn Nội (xã Hoài Đức - TP Hà Nội) đều ấn tượng với khung cảnh làng quê nơi đây. Đường trải áp phan kẻ sơn sạch bóng, không một cọng rác. Các bức tường đều được sơn trắng, kẻ chân màu nâu đều tăm tắp. Đặc biệt, khi bước vào bên trong Nhà văn hóa thôn, cả hệ thống hàng chục Cờ, Bằng khen và giải Đặc biệt, Nhất/Nhì/Ba về cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn” của huyện Hoài Đức (cũ), TP Hà Nội trao tặng.

Nhân dân thôn Nội hưởng ứng ngày thứ bảy xanh (Ảnh lấy từ facebook Thanh Van Nguyen của trưởng thôn Nguyễn Văn Thanh).
Hệ thống tranh bích họa ghi lại các phong cảnh quen thuộc của thôn quê thật đẹp. Các giỏ hoa treo trên tường tạo sự vui mắt, xanh mát; nhà văn hóa đều có các dụng cụ tập thể thao như lưới và cột bóng rổ, bóng chuyền; hai khu vườn hoa khác cũng được trang bị các dụng cụ tập luyện phù hợp nhiều lứa tuổi… đây là những hình ảnh ấn tượng mà chúng ta dễ dàng bắt gặp khi đến với thôn Nội.
Từ những khó khăn ban đầu
Năm 2022, UBND Huyện Hoài Đức (cũ) bắt đầu tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn”, UBND xã Đức Thượng (cũ) phát động đến các thôn trong xã cùng hưởng ứng. Đối chiếu nhiệm vụ cụ thể trong cuộc thi, cán bộ và nhân dân đã rất cố gắng. Tháng đầu tiên, thôn Nội dự thi chấm điểm và chỉ đạt giải Ba. Trong các cuộc họp, mọi người đều trăn trở “làm thế nào để thôn được giải nhì, giải nhất”. Ban lãnh đạo thôn đã họp các Ban ngành đoàn thể triển khai từng việc cụ thể, bắt tay rà soát lại tất cả các tiêu chí, và nhìn nhận thực tế ở thôn. Với tinh thần cầu thị, ban lãnh đạo thôn đi tham quan học hỏi các đơn vị bạn đã đạt giải cao hơn như xã Yên Sở, Di Trạch (cũ) và một số xã ở huyện Đan Phượng (cũ) và nhận thấy: thôn Nội chưa đạt giải cao vì cơ sở hạ tầng thua kém. Đặc biệt là khi đến xã Di trạch, thấy đường làng ngõ xóm có những chậu cây xanh mát, ở Đan Phượng thì vẽ tranh bích họa rất đẹp.

Một góc thôn Nội (Ảnh lấy từ facebook Thanh Van Nguyen của trưởng thôn Nguyễn Văn Thanh).
Nhưng để vẽ tranh bích họa, để có những chậu cây xanh, lấy nguồn kinh phí ở đâu? Ban lãnh đạo thôn thống nhất sẽ triển khai hình thức xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí cuộc thi, theo phương châm ai có của góp của, có công góp công. Thôn có 577 hộ gia đình và khoảng 2300 nhân khẩu, nếu mọi người cùng vào cuộc thì chắc chắn sẽ thành công. Việc đầu tiên là triển khai vẽ tranh bích họa. Toàn bộ các bức tường được Chi đoàn thanh niên và Hội CCB quét phủ sơn trắng, kẻ chân tường màu nâu trước khi vẽ. Để khích lệ người dân hưởng ứng, trước mắt chọn vẽ những bức tranh dựa theo phong cảnh của chính làng quê mình. Nhiều cảnh cũ được tái hiện làm người dân thích thú. Mới đầu có 5 người tự vẽ, sau có cả các em học sinh và những người yêu thích cũng tham gia bằng rất nhiều ngày công. Thấy làng xóm dần đẹp lên, đã có nhiều người dân mang tiền ra ủng hộ. Trong thời gian 2 tuần đầu số tiền ủng hộ lên tới 15 triệu. Chi hội Phụ nữ cũng vận động gần 20 triệu đồng để thuê thợ vẽ được 4 bức khoảng 80m². Tổng cả đợt hàng trăm triệu đồng.

Ngày thứ bảy xanh ở thôn Nội (Ảnh lấy từ facebook Thanh Van Nguyen của trưởng thôn Nguyễn Văn Thanh).
Song song với vẽ tranh bích họa, thôn tiếp tục triển khai trồng chậu hoa cây cảnh. Hội Cựu chiến binh đi bắn đinh vào các bức tường dọc theo đường trục chính của làng, cùng 1 độ cao thẳng đều tăm tắp. Thôn đã vận động các gia đình mua chậu hoa nhỏ, hoa trồng vào đó là loại dễ kiếm, dễ sống, dễ chăm như mười giờ, lan bạch chỉ, dạ yến thảo, cây trầu bà, lá bỏng… Các chậu hoa được trồng vào khoảng trống xen kẽ các bức tranh bích họa, tạo thành cảnh quan vô cùng sinh động, đẹp mắt. Bên cạnh nhà văn hoá, thôn còn xây dựng thêm 2 khu vui chơi thể thao, được người dân hưởng ứng tài trợ đổ bê tông, mua sắm dụng cụ thể dục thể thao. Tiêu biểu có anh Nguyễn Phú Hưng tài trợ tổng số trị giá khoảng 50 triệu đồng. Toàn bộ nguồn xã hội hóa 2 khu vui chơi giải trí thể thao trên địa bàn thôn trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tổng vệ sinh khu vực công cộng (Ảnh lấy từ facebook Thanh Van Nguyen của trưởng thôn Nguyễn Văn Thanh).
Cũng từ nguồn xã hội hóa, thôn Nội đã trồng được 30 cây xanh tại khuôn viên sân Nhà văn hóa và khu vui chơi, mua 75 ghế đá, 8 bộ dụng cụ Thể dục thể thao, thả cá Koi tại hồ sen sau Đình. Hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền cũng được lắp tại các khu vực công cộng như Nhà văn hóa, khu vực trung tâm của thôn với nhiều nội dung cập nhật, thiết thực. Các tuyến đường chính đã được rải áp phan, nhưng các ngõ ngách vẫn còn đường bê tông nay đã xuống cấp. Lãnh đạo thôn cũng đã vận động nhân dân cùng đóng góp, nạo vét cống thoát nước, rải áp phan các ngõ xóm còn lại. Đến nay toàn bộ các ngõ ngách đều được rải áp phan sạch sẽ, cao ráo, thoát nước tốt, không úng ngập.

Khung cảnh thôn Nội (Ảnh lấy từ facebook Thanh Van Nguyen của trưởng thôn Nguyễn Văn Thanh),
…đến “trái ngọt” ngoài sự mong đợi
Hiện tại mỗi gia đình trong thôn đều có thùng rác để trong khuôn viên, khi đến giờ, nghe tiếng kẻng gõ là mang rác để nhân viên môi trường thu gom, hàng ngày đều đặn vào 1 khung giờ nhất định. Đặc biệt, thôn cũng bố trí có riêng khu vực thu gom rác thải thủy tinh, pin đã qua sử dụng. Việc phân loại rác từ nguồn đã thành thói quen của người dân nơi đây, cũng tạo điều kiện cho lực lượng thu gom rác dễ dàng hơn. Các thức ăn thừa được người dân chứa vào các thùng sơn có nắp đạy, cuối ngày có người đi thu gom mang về phục vụ chăn nuôi, rất sạch sẽ. Thôn cũng đã vận động các hộ nuôi chó đều có chuồng nhốt, chó đều được tiêm phòng đầy đủ định kỳ hàng năm.
Các hộ kinh doanh đều tự nguyện tháo dỡ mái che mái vảy, thay vào đó là các mái hiện di động rất văn minh, lại không chiếm khoảng không ngoài đường. Các gia đình bán hàng đều bày trong khuôn viên đất nhà mình, không có tình trạng ách tắc giao thông. Đèn đường bật sáng từ 18h30 đến 5h sáng hôm sau. Bật luân phiên các bóng cách nhau để tiết kiệm điện Thôn có các vị trí gắn biển quảng cáo rao vặt miễn phí, ai có nhu cầu thì dán vào biển, không dán lung tung. Đường làng đẹp, nên tờ rơi quảng cáo không có chỗ dán, khi họ dán vào cột điện thì đều bị bóc xóa ngay. Việc bóc dỡ các biển quảng cáo trái phép trên cột điện được giao cụ thể trong từng phạm vi gia đình.

Thôn Nội là thôn duy nhất của xã Hoài Đức trong số 4 tập thể được UBND TP Hà Nội khen năm 2025.
Công năng của nhà văn hóa thôn được tận dụng triệt để. Ngoài việc dùng để hội họp chung, Nhà văn hóa còn là nơi chị em phụ nữ tập aerobic, các đội văn nghệ tập luyện hàng tối. Ngoài sân là khu vực của bóng chuyền nam và nữ vào tầm khung giờ từ 17 đến 19 giờ. Buổi sáng từ 5 giờ câu lạc bộ dưỡng sinh của các cụ cao tuổi vẫn tập luyện hàng ngày. Quanh sân là các dụng cụ tập luyện thể thao cho các lứa tuổi được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa. Hội phụ nữ tuyên truyền hạn chế túi ni lông đến người dân và các tiểu thương. Hình ảnh người xách làn đi chợ đã là thói quen hàng ngày của chị em phụ nữ. Các hàng quà bánh cũng sử dụng lá gói, túi giấy thay cho ni lông
Cuối mỗi tuần đều có ngày thứ bảy xanh. Bắt đầu buổi sáng, sau khi kết thúc thời gian thể dục, dưỡng sinh của các Hội tại nhà văn hóa, theo thông báo trên loa truyền thanh, tất cả mọi người dân đều tổng vệ sinh khu vực đường làng ngõ xóm trong phạm vi gia đình mình. Vì việc giữ gìn vệ sinh được các đơn vị tự quản nhắc nhở thực hiện hàng ngày nên lượng rác cũng rất ít. Chủ yếu là dọn dẹp những vị trí công cộng như ngõ xóm, đường làng, nhà văn hóa. Người mang chổi, gàu hót để thu gom rác thải, người mang cuốc để khơi thông cống rãnh, người lấy kéo cắt tỉa, bình tưới những chậu hoa treo trên tường dọc đường làng.


Ngoài ra thôn Nội còn đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào trong những năm qua.
Mỗi gia đình đều có từ 2 bình cứu hoả, hàng năm được phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy và tập huấn cách sử dụng bình cứu hoả. Mô hình tổ phòng cháy liên gia hoạt động hiệu quả được UBND xã khen thưởng năm 2023. Các sự kiện như cưới xin ma chay có đổi mới rõ rệt. Đám cưới chỉ mời người thân quen ăn một bữa, và đều tổ chức ở nhà văn hóa thôn. Đám tang cũng đã bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện văn minh trong tang lễ, tỷ lệ hỏa táng đạt trên 90%.
Từ một thôn trước đây phong cảnh đơn sơ (cũng có thể nói là nhếch nhác) mà bộ mặt thay đổi hoàn toàn sau 2 năm tham gia cuộc thi. Nhân dân phấn khởi, ý thức người dân cũng được nâng lên. Hiệu quả của phong trào “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn” là những tấm giấy khen, cờ. Trong cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn” do UBND huyện Hoài Đức (cũ) tổ chức. Ngay từ tháng đầu tiên triển khai, thôn đã đạt giải Ba (tháng 4/2022)
Sau đó, phong trào của thôn tiếp tục phấn đấu và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như giải Nhì 3 tháng (3/2022; tháng 5/2022; 6/2022); giải Nhất 5 tháng (10/2022, 12/2022; 7/2023; 3/2024; 10/2024); giải nhất năm toàn huyện Hoài Đức (cũ) năm 2022; 2 giải Đặc biệt năm trong 2 năm liên tiếp 2023 và 2024; giải Nhất huyện Hoài Đức (cũ) năm 2034. Đặc biệt Năm 2024 thôn Nội đoạt giải Ba toàn TP Hà Nội về Tuyến đường xanh sạch đẹp chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, và mới nhất, năm 2025 thôn vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025”. Đây là thôn duy nhất của xã Hoài Đức trong số 4 tập thể được UBND TP Hà Nội khen năm 2025.
Trích dẫn
Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường của TP Hà Nội không chỉ đơn thuần là cuộc thi, mà đã có rất nhiều giải pháp cho môi trường Thủ đô được tốt hơn. Nhưng theo tôi, trước hết toàn dân đều phải có ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. Muốn đạt được như thế, ngoài sự cố gắng của lãnh đạo cùng các ban ngành đoàn thể, còn phải có sự chung tay cả về công sức, tiền bạc, vật chất của mọi người, và hơn hết là tạo lập được ý thức duy trì, giữ gìn hàng ngày của toàn thể nhân dân, để họ hiểu rằng: Việc giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn, chính người dân được hưởng thành quả từ đó. Mô hình xã hội hóa để xây dựng và giữ gìn môi trường luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn đã phát huy hiệu quả. Thôn Nội - xã Hoài Đức của TP Hà Nội là một mô hình như thế.

Tạo bước chuyển mạnh trong bảo đảm môi trường đô thị
Kinhtedothi - Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị của cả nước mà còn là hình mẫu của một đô thị đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường (TTĐT, VSMT). So với những năm trước, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: chuyển từ quản lý truyền thống sang quản lý thông minh, đồng bộ và đề cao trách nhiệm cá nhân.

Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026
Kinhtedothi - Ngày 17/10, tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Thành tựu bảo vệ môi trường Hà Nội 2021 – 2025: hướng tới Thủ đô xanh – sạch – đẹp
Kinhtedothi - Nhiệm kỳ 2021-2025 , với việc đưa vào vận hành hàng loạt "đại công trình" xử lý rác và nước thải, cùng các đề án hồi sinh sông hồ, diện mạo môi trường Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực rõ nét.