Điểm tập kết rác thải sinh hoạt trái quy định biến thành tác phẩm bích họa

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/3, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chương trình khánh thành và bàn giao Công trình thanh niên tình nguyện "Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn" tại số 39 Hàng mành, phường Hàng Gai.

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng.

Công trình thanh niên Tranh tường Bích họa và Tủ điện an toàn của tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm và là một trong chùm hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng, lãnh đạo UBND phường Hàng Gai và Đoàn thanh niên quận Hoàn Kiếm khánh thành công trình "Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn"
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng, lãnh đạo UBND phường Hàng Gai và Đoàn thanh niên quận Hoàn Kiếm khánh thành công trình "Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn"

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận đoàn và Đảng ủy, Chính quyền phường Hàng Gai đã phối hợp chặt chẽ và thống nhất chủ trương để triển khai thực hiện Công trình thanh niên tình nguyện Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn tại khu vực số 39 Hàng Mành. Đây là điểm tập kết rác thải sinh hoạt trái quy định gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của nhân dân quanh khu vực.

Thực trạng tại khu vực số 39 Hàng Mành trước khi cải tạo và xây dựng.
Thực trạng tại khu vực số 39 Hàng Mành trước khi cải tạo và xây dựng.
Hình ảnh bắt mắt của khu vực 39 Hàng Mành sau khi công trình  "Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn" hoàn thiện.
Hình ảnh bắt mắt của khu vực 39 Hàng Mành sau khi công trình  "Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn" hoàn thiện.

Theo chị Nguyễn Phương Anh, Bí thư Đoàn phường Hàng Gai, để thực hiện công trình "Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn", đoàn thanh niên phường Hàng Gai đã phải thực hiện nhiều khâu như lên kế hoạch, khảo sát công trình, vẽ tranh bích họa và dọn điểm chân rác trong vòng gần 1 tháng.

Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Gai đã nỗ lực trong gần 1 tháng để mang lại cho khu vực này cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Gai đã nỗ lực trong gần 1 tháng để mang lại cho khu vực này cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Công trình đã bước đầu góp phần làm chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác đảm bảo, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu phố Hàng Mành nói riêng và Tổ dân phố số 4, phường Hàng Gai nói chung; đồng thời tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, là hình thức tuyên truyền trực quan về nếp sống đẹp tại tổ dân phố.

Người dân trên địa bàn phường Hàng Gai thích thú chụp ảnh với công trình 
Người dân trên địa bàn phường Hàng Gai thích thú chụp ảnh với công trình 

Ngay sau lễ khánh thành và bàn giao công trình cho Đoàn THCS Hồ Chí Minh phường Hàng Gai sẽ đảm nhiệm phụ trách; đề nghị Đoàn Thanh niên phường chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Đảng ủy - Chính quyền phường khai thác, sử dụng công trình hiệu quả; xây dựng phương án ứng trực, đảm bảo trật tự mỹ quan xung quanh công trình; thường xuyên duy tu, tôn tạo; xứng đáng là Công trình ý nghĩa mang dấu ấn của thanh niên chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Linh - Chủ tịch UBND phường Hàng Gai phát biểu tại chương trình
Ông Nguyễn Mạnh Linh - Chủ tịch UBND phường Hàng Gai phát biểu tại chương trình

Trong thời gian sắp tới, UBND phường Hàng Gai cũng có kế hoạch để nhân rộng mô hình này với các điểm khác trên địa bàn phường. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Chủ tịch UBND phường Hàng Gai cho biết: ”Hiện chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn khảo sát, có danh sách các địa điểm cần cải tạo và làm việc với Quận đoàn Hoàn Kiếm. Dự kiến vào ngày 19/5 chúng tôi sẽ khai trương một điểm nữa về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xóa bỏ điểm chân rác”.