TP Hồ Chí Minh:
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 với chủ để Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số
Kinhtedothi – Ngày 14/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà chủ trì họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” sẽ diễn ra từ ngày 24-30/11. Thời điểm này, đã có 99 đoàn trong nước và quốc tế xác nhận tham dự.
Việt Nam nắm “cơ hội vàng” trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực
Tại buổi công bố, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) Lê Trường Duy cho biết, đến nay đã có 99 đoàn trong nước và quốc tế xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 (viết tắt–Diễn đàn).
Ông Lê Trường Duy cho biết thêm, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi các động lực truyền thống như lao động giá rẻ và thu hút FDI đã dần đến ngưỡng, đòi hỏi phải có những động lực kinh tế mới để duy trì năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Song song đó, kinh tế số Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm 18,3% GDP năm 2024, đặt mục tiêu đạt 20,5% GDP vào năm 2025 (tương đương 52 tỷ USD). Cùng với 79,8 triệu người dùng internet (78,8% dân số) và 127 triệu kết nối di động, Việt Nam được xem là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà chủ trì họp báo.
Trong khi đó, thách thức môi trường và năng lượng ngày càng cấp bách. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, với nhu cầu đầu tư hơn 2.400 tỷ USD cho lộ trình này. Nhu cầu năng lượng quốc gia dự kiến tăng 12–13% mỗi năm đến 2025, đòi hỏi phải chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo, sản xuất xanh và tiết kiệm năng lượng.
Hướng đến phát triển kinh tế thông minh
Về chuỗi chương trình trọng điểm của Diễn đàn, Giám đốc HCMC C4IR Lê Trường Duy cho biết, ngày 25/11 có talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ – “Intelligent Generation NOW” do HCMC C4IR, WEF và UNESCO đồng tổ chức. Chương trình quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam cùng trao đổi về vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình chuyển đổi kép – xanh và số.
Giám đốc HCMC C4IR Lê Trường Duy cho biết, có 99 đoàn xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.
Chiều 25/11, diễn ra chương trình CEO500–TEA CONNECT, với chủ đề “TP Hồ Chí Minh: hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”. Đây là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam, TP Hồ Chí Minh với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại.
Sáng 26/11, khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và thông điệp trực tuyến từ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành WEF ông Børge Brende. Tại phiên này, đại biểu sẽ nghe chia sẻ thông điệp từ lãnh đạo các tổ chức quốc tế và chính phủ một số quốc gia đối tác chiến lược của Việt Nam về các xu hướng phát triển kinh tế xanh – số, mô hình kinh tế thông minh, chuỗi cung ứng bền vững và quản trị đô thị trong kỷ nguyên mới.
Tiếp đó, có ba phiên thảo luận song song, gồm: phiên 1 - Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu (WEF đồng tổ chức); phiên 2 - Dịch vụ và logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép; phiên 3 - Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số.
Nước nào làm chủ công nghệ, nước đó nắm lợi thế dẫn dắt
Sang ngày 27/11, các đoàn quốc tế sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, tham quan và làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của TP Hồ Chí Minh như: Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…, qua đó giới thiệu hệ sinh thái công nghệ và ĐMST đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và tại TP Hồ Chí Minh nói riêng.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho rằng, trong kỷ nguyên này, sức mạnh quốc gia không đo bằng “quy mô đầu tư mở rộng” như thế kỷ trước, mà đo bằng “tốc độ kiến tạo tri thức, tốc độ chuyển hóa tri thức và tốc độ chuyển hóa công nghệ thành giá trị”. Nước nào có khả năng làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và tái cấu trúc sản xuất theo hướng xanh, số thì nước đó sẽ nắm lợi thế dẫn dắt; ngược lại, những nước nào chậm thay đổi sẽ tụt lại phía sau.
Chính vì vậy, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải hai con đường khác nhau, mà là hai trục chiến lược hội tụ, bổ sung lẫn nhau, tạo ra năng lực phát triển kép. Diễn đàn năm nay cần phản ánh khả năng “triển khai chuyển đổi kép” ở quy mô thực tế, trên những lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới – từ sản xuất thông minh, logistics, carbon thấp, dịch vụ đô thị số cho đến ĐMST mở và thí điểm cơ chế mới.

TP Hồ Chí Minh tăng cường kích cầu tiêu dùng cuối năm
Kinhtedothi – Nhằm duy trì đà tăng trưởng, từ nay đến cuối năm 2025, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nguồn hàng hóa cho dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, hỗ trợ doanh nghiệp.

Sức mạnh mềm Việt Nam: lợi thế - thách thức - triển vọng
Kinhtedothi - Ngày 13/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc Bệnh viện Quân y 175, Quỹ Hòa bình và Phát triển TP Hồ Chí Minh (HPDF) tổ chức diễn đàn Thời khắc Việt 2025 với chủ đề “Sức mạnh mềm Việt Nam: lợi thế - thách thức - triển vọng”.

TP Hồ Chí Minh: doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ hơn 4 tỷ đồng
Kinhtedothi - Chiều 12/11, hướng về đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP ủng hộ bà con để khắc phục thiệt hại.





