Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điền kinh Việt Nam giành "cơn mưa vàng", hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 33

Kinhtedothi - Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 33, điền kinh Việt Nam giành tới 4 HCV, qua đó hoàn thành chỉ tiêu giành tổng số 12 HCV trên đất Thái Lan.

Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, không có bất ngờ xảy ra khi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện sự vượt trội và một mình băng băng về đích đầu tiên.

Đây là tấm HCV thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 33.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh cũng thiết lập kỷ lục khi giành 15 HCV SEA Games trong sự nghiệp.

Ở nội dung nhảy cao nữ, Kim Anh cầm chắc tấm HCV với thành tích 1,83m. Tuy nhiên, thay vì dừng lại an toàn, vận động viên sinh năm 2006 quyết định thử sức ở mức xà 1,86m  và thành công đánh dấu một cột mốc cho bản thân.

Dù chưa thể phá kỷ lục SEA Games là 1,94m được thiết lập bởi Noeng-ruthai Chaipech của Thái Lan vào năm 2009 nhưng Kim Anh đã để lại ấn tượng mạnh tại Thái Lan.

Trong khi đó, Trần Thị Loan tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở nhảy xa nữ với thành tích 6,53m, tạo khoảng cách an toàn so với các đối thủ để bước lên bục cao nhất.

Hấp dẫn nhất trong ngày thi cuối cùng của điền kinh là ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. 

Các cô gái của Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan và Philippines để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. 
Các vận động viên mang về tấm HCV cuối cùng cho điền kinh Việt Nam là Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc với thành tích 3 phút 32 giây 59.
Khép lại kỳ SEA Games 33, điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, đứng sau chủ nhà Thái Lan nhưng vẫn hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước Đại hội.

Nguyễn Thị Oanh thiết lập kỷ lục giành 15 HCV tại các kỳ SEA Games

Nguyễn Thị Oanh thiết lập kỷ lục giành 15 HCV tại các kỳ SEA Games

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sử đá lưu danh và hành trình đánh thức di sản khoa bảng

Sử đá lưu danh và hành trình đánh thức di sản khoa bảng

07 Feb, 11:13 PM

Kinhtedothi - 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là di sản tư liệu vô giá của dân tộc mà còn là nguồn lực văn hóa đặc biệt, đang được khai thác theo hướng kết hợp bảo tồn giá trị gốc với ứng dụng công nghệ số, nhằm lan tỏa tinh thần hiếu học và truyền thống khoa bảng trong đời sống đương đại.

Tôn vinh những giá trị đặc sắc của Tết cổ truyền Việt Nam

Tôn vinh những giá trị đặc sắc của Tết cổ truyền Việt Nam

07 Feb, 05:15 PM

Kinhtedothi-Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và thiết thực hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, ngày 7/2/2026, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tết Việt – Phong tục và Nét đẹp truyền thống”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ