Điện Kremlin lên tiếng trước việc Tổng thống Zelensky cấm đàm phán với Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, Moscow sẽ chờ đợi sự thay đổi lập trường của Tổng thống Ukraine hiện tại hoặc một nhà lãnh đạo mới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/10, ông Peskov nhấn mạnh rằng ngay cả trước thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, Moscow “là người ủng hộ ý tưởng đạt được các điều khoản do phía Nga đưa ra thông qua các biện pháp ngoại giao”.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột hiện tại với Ukraine, đồng thời lưu ý rằng nỗ lực đàm phán phải đến từ hai bên. “Chúng tôi sẽ chờ đợi sự thay đổi lập trường của Tổng thống Ukraine đương nhiệm hoặc một nhà lãnh đạo mới của Ukraine, người sẽ thay đổi lập trường vì lợi ích của người dân Ukraine” - ông Peskov nói.

Tuyên bố trên được quan chức Điện Kremlin đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh hủy bỏ các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó cùng ngày, Tass đưa tin Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Putin đều là “không thể”.

Sắc lệnh – do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine soạn thảo ngày 30/9 - "xác nhận việc không thể tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Những nnội dung này cũng tương tự phát biểu được Tổng thống Zelensky đưa ra hồi tuần trước, sau khi Tổng thống Putin ký hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga.

 “Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng là với một Tổng thống khác của Nga” - Tổng thống Zelensky cho biết ở thời điểm đó.

Ngày 30/9, trong buổi lễ ký kết hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin kêu gọi Kiev chấm dứt ngay các hành động thù địch và quay trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định sẽ không thảo luận với Kiev về quyết định đồng ý sáp nhập vào Nga mà người dân  ở các vùng Donbass, Kherson và Zaporozhye đưa ra trong các cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Kiev phải tôn trọng quyết định đồng ý sáp nhập vào Nga của người dân ở 4 vùng lãnh thổ của Ukraine, đó là “giải pháp duy nhất cho hòa bình”.

Đàm phán giữa Moscow và Kiev đã bị đình trệ sau khi đại diện hai nước kết thúc các cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 3. Nga cáo buộc Ukraine “quay lưng” với những tiến triển đạt được trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nói rằng họ đã mất lòng tin vào các nhà đàm phán của Kiev.

Trong những tháng gần đây, phía Kiev đưa ra các yêu cầu mà Moscow cho là 'không thực tế' để nối lại các cuộc đàm phán, và tuyên bố chỉ quay lại bàn đàm phán khi Nga thất bại trên chiến trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần