Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch tái tranh cử của Tổng thống Putin

Kinhtedothi - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa thảo luận về việc tái tranh cử với bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi lễ trao tặng huân chương cho các binh sĩ tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hôm 8/12. Ảnh: Sputnik.

Tass đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/12 cho biết, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ tái tranh cử tổng thống năm 2024 tại buổi lễ vinh danh các Anh hùng là quyết định mang tính tự phát.

"Tại sự kiện này, Tổng thống đã nhận được câu hỏi liệu ông có tuyên bố tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 hay không, và ông ấy đã xác nhận sẽ tham gia” - ông Peskov cho hay.

Theo quan chức Điện Kremlin, Tổng thống Putin chưa có bất kỳ cuộc thảo luận về ý định tái tranh cử vào năm 2024 với các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin thông báo ông sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Thông báo trên được ông Putin đưa ra tại buổi lễ trao tặng huân chương cho các binh sĩ tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Tại buổi lễ này, Chủ tịch nghị viện Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Artyom Zhoga đã hỏi liệu ông Putin có ý định tái tranh cử hay không và người đứng đầu Điện Kremlin đã xác nhận.

Theo ông Peskov, kế hoạch chi tiết của chiến dịch tranh cử sẽ được Tổng thống Putin tuyên bố vào thời điểm phù hợp.

Đồng thời, ông khẳng định, người dân Nga từ khắp cả nước và ở các độ tuổi khác nhau đã liên hệ trước phiên hỏi đáp của Tổng thống Putin với công chúng vào tuần tới để bày tỏ sự ủng hộ của họ dành cho người đứng đầu Điện Kremlin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

"Rất nhiều người Nga đang hối thúc Tổng thống Putin tranh cử và tiếp tục giữ vị trí nguyên thủ quốc gia, khẳng định rằng họ hoàn toàn ủng hộ. Điều này rất đáng chú ý" - ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Putin dự kiến tổ chức cuộc họp báo thường niên và trả lời các câu hỏi từ công chúng vào ngày 14/12.

Sáu năm trước, ông Putin thông báo ra tranh cử bầu cử tổng thống năm 2018 tại cuộc gặp với các cựu chiến binh và công nhân của nhà máy ô tô GAZ vào ngày 6/12/2017. Tổng thống Nga bày tỏ quan điểm rằng nếu việc tranh cử tổng thống được công bố quá sớm sẽ ảnh hưởng đến công việc của các quan chức chính phủ.

Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng của Tổng thống Putin sẽ kết thúc vào ngày 7/5/2024. 

Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện Nga) hôm 7/12 đã bỏ phiếu thông qua ấn định bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko sau đó thông báo nước này "chính thức bắt đầu giai đoạn vận động tranh cử".

Theo quy định của luật pháp Nga, sau khi Hội đồng Liên bang ấn định ngày tổ chức bầu cử, các ứng cử viên phải nộp hồ sơ cho Ủy ban Bầu cử Trung ương trong vòng 20-25 ngày, tùy vào việc người này tự ứng cử hay đại diện cho một đảng.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga, mức độ tin cậy của người Nga đối với Tổng thống Putin là 78,5% và mức độ tán thành các hoạt động của ông là 75,8%. Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 27/11 - 3/12 với sự tham gia của 1.600 người Nga trưởng thành.

Theo kết quả khảo sát  được Tổ chức Ý kiến Công chúng, đa số người Nga (khoảng 70%) ủng hộ Tổng thống Putin nên tiếp tục tranh cử một nhiệm kỳ mới. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 12/10 đến ngày 13/11 với sự tham gia của 6.100 người Nga trưởng thành. Theo các nhà xã hội học, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin tái tranh cử đã tăng hơn gấp đôi trong những năm gần đây.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ