Điện Kremlin phản ứng dữ dội trước kêu gọi “phi quân sự hóa Biển Đen”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong khi Moscow khẳng định an ninh ở Biển Đen không thể chia cắt, Lầu Năm Góc cho rằng những hạn chế không phận ở khu vực này là bất hợp pháp.

Điện Kremlin khẳng định Biển Đen sẽ không bao giờ trở thành biển của NATO. Ảnh: RT
Điện Kremlin khẳng định Biển Đen sẽ không bao giờ trở thành biển của NATO. Ảnh: RT

Đáp trả lời kêu gọi của Ngoại trưởng Ukraine về việc biến Biển Đen thành biển của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Điện Kremlin tuyên bố vùng biển này sẽ không bao giờ thuộc về liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13/4 tuyên bố Biển Đen sẽ không bao giờ là lãnh thổ của NATO bất chấp những nỗ lực từ Kiev.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Đây là vùng biển chung của tất cả các quốc gia ven biển. Phải là nơi thể hiện sự hợp tác, tương tác và an ninh không thể chia cắt”. 

Cùng ngày, nhà lập pháp cấp cao của Nga cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của Kiev nhằm phi quân sự hóa Biển Đen.

Trả lời hãng tin Tass của Nga, Đại biểu Duma Quốc gia Nga khu vực Sevastopol, ông Dmitry Belik cho biết vấn đề kiểm soát Biển Đen là một trong những yếu tố leo thang căng thẳng giữa Moscow và phương Tây. Ông khẳng định Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình tại Biển Đen “bằng mọi giá”.

Các tuyên bố trên được quan chức Nga đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba lên tiếng kêu gọi phương Tây “xây dựng một mạng lưới an ninh toàn diện cho tất cả các quốc gia đang cảm thấy bị đe dọa".

Trong bài phát biểu mới đây tại Hội nghị An ninh Biển Đen ở Bucharest (Romania), Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh đã đến lúc “biến Biển Đen thành biển Baltic - biển của NATO” và kêu gọi “phi quân sự hóa Biển Đen”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: RT
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: RT

Trong khi đó, Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana không đưa ra bình luận trực tiếp về lời kêu gọi của Ngoại trưởng Ukraine, song cho biết liên minh quân sự đang tiếp tục đẩy mạnh sự hiện diện ở khu vực Biển Đen, theo hãng tin Reuters.

Ông cũng cho hay một lực lượng chuyên trách chung với Liên minh châu Âu (EU) đã được thành lập để giải quyết các vấn đề cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực này.

Biển Đen được bao quanh bởi Nga, Ukraine, Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Trong đó, Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO.

Theo Công ước Montreux năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa tiếp cận Biển Đen qua eo biển Bosphorus và Dardanelles ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn một năm trước. 

Sự đối đầu giữa Nga và NATO đã dẫn đến một số sự cố trên Biển Đen. Moscow cáo buộc khối này điều máy bay đến gần biên giới nước này và khu vực cấm mà Nga thiết lập sau khi bắt đầu xung đột ở Kiev. Lầu Năm Góc cho biết họ coi những hạn chế không phận này là bất hợp pháp.

Vào giữa tháng trước, hai phi công Nga đã điều khiển tiêm kích Su-27 chặn máy bay không người lái do thám (UAV) MQ-9 của Mỹ trên Biển Đen. Lầu Năm Góc cho biết hai tiêm kích Su-27 của Nga đã xả nhiên liệu và va chạm vào UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến chiếc UAV này rơi xuống Biển Đen.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin về vụ va chạm, cho biết chiếc máy bay không người lái đã tự rơi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần