Diện mạo mới, tầm vóc mới





TP đã tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị. Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm, các trục giao thông chính của Hà Nội được đầu tư, xây dựng, khởi công và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy giao thương, thay đổi bộ mặt đô thị của Thủ đô. Tiêu biểu như: cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài; cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao); dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...


Hà Nội chú trọng phát triển đô thị theo hướng bền vững, thành phố thông minh. TP đã thực hiện có hiệu quả việc thu hút đầu tư các dự án khu đô thị mới, khu công nghệ cao, khu công nghiệp… Nhiều khu đô thị đã hoàn thành và đang xây dựng được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, trở thành nơi an cư lý tưởng của hàng vạn người dân. Đặc biệt, TP đang đẩy mạnh phát triển các khu đô thị vệ tinh, triển khai quy hoạch sông Hồng, xây dựng, cải tạo chung cư cũ… gắn với đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng số. Qua đó định hình một đô thị thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng và cả nước.


Sự đổi thay diện mạo đô thị trên phố Nguyễn Thái Học
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tuyến phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) đã được "mặc chiếc áo mới", đem lại diện mạo đô thị khang trang.
Quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội: Sớm điều chỉnh những bất cập
Kinhtedothi - Hà Nội đang rà soát Quy hoạch GTVT Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ - TTg năm 2015, trong đó, mạng lưới đường sắt đô thị.

Hạ tầng đô thị Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính
Kinhtedothi - Ngày 1/8/2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, đây là quyết định mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô. Sau 15 năm, Hà Nội có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.