Diện tích rừng bị chặt phá tăng 49,1%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Bộ NN&PTNT, hiện nay, thời tiết đang trong mùa khô hạn nên công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng được các địa phương tích cực quan tâm, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Tuy nhiên, trong tháng 2, diện tích rừng bị cháy của cả nước là 4,3ha. Tính chung hai tháng đầu năm 2015, diện tích rừng bị cháy là 25,6ha, giảm 88,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, diện tích bị chặt phá trong tháng 2 là 3,8ha, nâng tổng số diện tích rừng bị chặt phá trong 2 tháng đầu năm là 24,3ha, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần