Điều trị F0, quản F1 ở môi trường học đường các nước ra sao?

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xét nghiệm liên tiếp và đảm bảo môi trường học thông thoáng cùng quy định về khẩu trang … là lựa chọn của một số quốc gia khi mở cửa trường học giữa đại dịch.

Nhiều bang ở Australia đã có kế hoạch mở cửa trường học. Tại South Australia  các cấp sẽ được mở dần đến hoàn toàn vào ngày 14/2, trong khi tại Queensland, tất cả học sinh  đi học trở lại vào ngày 7/2.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch học đường, bang New South Wales được cho là sẽ yêu cầu học sinh làm xét nghiệm nhanh 2 lần/tuần. Trong khi South Australia xác nhận rằng sẽ sử dụng xét nghiệm nhanh trong các trường học trong năm nay.

Một giáo viên chuẩn bị kit xét nghiệm nhanh cho học sinh tại trường học. Ảnh: Reuters
Một giáo viên chuẩn bị kit xét nghiệm nhanh cho học sinh tại trường học. Ảnh: Reuters

Theo trưởng chi nhánh bang Victoria của Liên minh Giáo dục Australia, Meredith Peace, cho biết việc có sẵn và miễn phí kit xét nghiệm, cũng như khả năng tiếp cận với xét nghiệm PCR ưu tiên là phần quan trọng của bất kỳ chiến lược trở lại trường học nào.

Về phần chính phủ Australia đã đưa ra quy định, những học sinh dương tính với Covid-19 sẽ không thể trở lại trường học cho đến khi bình phục hoàn toàn. Các học sinh là người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 (F1) phải tuân theo quy trình tiêu chuẩn - nghĩa là cách ly trong bảy ngày và có thể trở lại trường học miễn là trẻ có kết quả âm tính vào ngày thứ sáu.

Các giáo viên và nhân viên giáo dục có kết quả dương tính với Covid được yêu cầu ở nhà cho đến khi khỏi bệnh. Nếu một học sinh tại lớp mắc Covid-19, các học sinh còn lại có thể hoặc không phải nghỉ học cách ly tùy theo quy định của từng tiểu bang và khu vực.  Một số bang lớn như New South Wales và Victoria không yêu cầu các học sinh còn lại phải nghỉ học nếu có bạn cùng lớp cho kết quả dương tính.

Nhân viên giáo dục và chăm sóc trẻ em được liệt vào danh sách những nhân viên thiết yếu, do đó không phải nghỉ làm và cách ly nếu họ là người tiếp xúc gần (F1) trong trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.  

Một nghiên cứu từ các nhà khoa học Canada chỉ ra rằng,  trẻ em đang học trực tiếp có tỷ lệ nhiễm Covid-19 tương tự như các nhóm khác trong cộng đồng địa phương.

Các vụ bùng phát ở trường học theo nghiên cứu của báo chí và các nhà khoa học cho thấy khó xác định nguồn gốc của ổ dịch và  nhiều trường hợp được phát hiện cùng lúc.  Tuy nhiên, trẻ em tiếp xúc gần với thành viên trong gia đình mắc Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, thay vì ở trường học. 

Tạp chí Conversation cho biết, tại Canada, để hạn chế sự lây lan của Covid-19 trong môi trường học đường, các nhà dịch tễ học dựa vào một phương pháp tiếp cận theo lớp bao gồm giãn cách, áp dụng phát hiện kịp thời các triệu chứng và xét nghiệm, thông gió và đeo khẩu trang. Tại Canada, trọng tâm đã chuyển sang chất lượng không khí và thông gió trong lớp học.

Khử khuẩn lớp học để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: EPA
Khử khuẩn lớp học để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: EPA

Khẩu trang và xét nghiệm vẫn là phần quan trọng trong hướng dẫn của nhiều tỉnh ở Canada đối với trường học. Việc xét nghiệm liên tục, hàng tuần hoặc 2 tuần/lần được Canada triển khai như hàng rào bảo vệ bổ sung. Tuy nhiên, gánh nặng và chi phí liên quan đến xét nghiệm là rất lớn. Một lựa chọn thực tế hơn là chọn ngẫu nhiên một số trường học để xét nghiệm diện rộng.

Cho dù xét nghiệm được sử dụng để sàng lọc dự phòng hay để chẩn đoán, cần lưu ý là việc thu thập phải thân thiện với trẻ em, ví dụ, sử dụng các mẫu nước súc miệng hoặc xét nghiệm nước bọt. Việc tiếp cận xét nghiệm cần được đơn giản hóa và cho kết quả nhanh chóng để sớm xác định F0, tìm F1. Tiêm chủng vẫn là biện pháp phòng bệnh trực tiếp và bền vững hiệu quả nhất chống lại các bệnh truyền nhiễm bao gồm Covid-19.

Ngay cả giữa các quốc gia châu Âu láng giềng là Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, các biện pháp cũng khác nhau. Ví dụ, khẩu trang là bắt buộc ở trường tiểu học ở Luxembourg trừ khi học sinh ngồi cách nhau hơn 1,5m trong lớp học, điều này là khả thi vì ở đó có tối đa 15-18 học sinh mỗi lớp. Tại Pháp, khẩu trang là bắt buộc trong các trường tiểu học ở Pháp, nhưng tại Bỉ và Hà Lan lại không yêu cầu.

Trường học các cấp tại Singapore vẫn được duy trì tại quốc gia này, song song với đó là yêu cầu học sinh xét nghiệm nhanh Covid-19 nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội cho các em và giữ cho trường học an toàn.

Cụ thể, học sinh tiểu học nước này sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) hai tuần một lần cho tới hết học kỳ. Các trường phát 10 kit ART cho mỗi học sinh từ 25/10/2021. Lần xét nghiệm đầu được thực hiện trong tuần 25-31/10/2021 và lần sau trong tuần từ 8/11 đến 14/11/2021.

Mặt khác, Singapore đã đưa ra bộ hướng dẫn chi tiết để trẻ em trong lứa tuổi học đường, đặc biệt là trẻ 5-11 tuổi được điều trị Covid-19 hiệu quả.

Trong một hướng dẫn mới ban hành gần đây, Bộ Y tế Singapore khuyến cáo, những F0 tình trạng không nguy kịch, bao gồm cả trẻ em, nên tránh điều trị tại bệnh viện và thay vào đó nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ chăm sóc chính.  

Những người được bác sĩ đánh giá tình trạng nhẹ hoặc khỏe nên tự cách ly tại nhà ít nhất 72 giờ và không cần tự cách ly và tiếp tục các hoạt động bình thường khi có kết quả ART âm tính.

Tuy nhiên, trẻ em dưới 12 tuổi có kết quả xét nghiệm ART dương tính - và có các bệnh lý khác như bệnh bẩm sinh hoặc tăng huyết áp - nên đi khám bác sĩ ngay cả khi đã hồi phục.

Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Singapore cho biết, các triệu chứng của nhiễm trùng Covid-19 tương tự như nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính hoặc viêm phổi. Các triệu chứng này bao gồm sốt trên 38 độ C, đau họng, ho, sổ mũi và tiêu chảy.Việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ, theo hướng dẫn phục hồi tại nhà do bệnh viện ban hành.

Bệnh viện cho biết: “Nếu con bạn vẫn tỉnh táo, hoạt bát và tiếp tục ăn uống tốt, bé có thể hồi phục tại nhà”. Tuy nhiên, cần được chăm sóc y tế thêm nếu trẻ sốt trên 38 độ C kéo dài từ năm ngày trở lên hoặc nếu trẻ sốt từ 41 độ C trở lên. Cha mẹ cũng được khuyên tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu trẻ khó thở hoặc không nói được. Các dấu hiệu đáng cảnh báo khác bao gồm đau đầu và đau ngực dữ dội.

Hôm 8/2, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung tiết lộ, trong tất cả các nhóm tuổi ở Singapore, trẻ em đang nhiễm Covid-19 với tỷ lệ cao nhất.  Tỷ lệ nhiễm ở trẻ em từ năm đến 11 tuổi là khoảng 67 trên 100.000, tiếp theo là từ 12 đến 19 tuổi, với tỷ lệ nhiễm là khoảng 55 trên 100.000.