Kinhtedothi - Chia sẻ về dinh dưỡng cho bệnh nhân phẫu thuật đại tràng, TS Đỗ Tất Thành – Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Hữu Nghị Việt Đức cho hay, vài ngày đầu sau mổ, dinh dưỡng cho người bệnh thông qua truyền tĩnh mạch chủ yếu bù nước, điện giải, cung cấp glucid đảm bảo đủ calo cần thiết.
Cho uống ít một (50ml/lần) nước đường, nước luộc rau, nước quả.
Sau mổ 1-2 ngày nên cho ăn sớm, cho uống sữa, súp, nước cháo.
Dinh dưỡng của bệnh nhân xuất viện sau khi cắt bỏ đại tràng nhanh chóng trở về bình thường, tuy nhiên cũng cần lưu ý đến chức năng tiêu hoá, hấp thu và khả năng giảm sút các loại vitamin do phẫu thuật.
Vì vậy, ở giai đoạn này, người bệnh cần chú ý tới việc cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng đầy đủ nhằm phòng ngừa sự thiếu hụt trong giai đoạn sau. Nhu động ruột có thể thay đổi, một số bệnh nhân có thể bị tiêu chảy, tình trạng táo bón thường hiếm gặp và nguy hiểm hơn.
Kinhtedothi - Ngày 24/5, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tháng qua, bệnh viện đã phẫu thuật 3 trường hợp viêm giả u (IPTL – Inflammatory pseudotumor of the liver) với chẩn đoán hình ảnh trước mổ chưa loại trừ tổn thương ung thư hoặc áp xe.
Kinhtedothi - Giới trẻ với cuộc sống năng động, ưa thích xê chuyển để học tập, làm việc và trải nghiệm nên thời gian dành cho việc cân bằng dinh dưỡng trở nên hạn chế. Thế nhưng, họ đã tìm ra thức uống bổ sung dinh dưỡng tiện lợi, có thể đồng hành cùng họ trên mọi nẻo đường.
Kinhtedothi - Tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử, Chính phủ quy định cụ thể về việc kiểm soát chiếu xạ, bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…
Kinhtedothi - Thời tiết giao mùa đang là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là cúm A. Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó trong phòng bệnh và điều trị.
Nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số lượng lớn học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp trong những tuần gần đây. Bệnh cúm A đang lan nhanh trong môi trường học đường, khiến phụ huynh lo lắng, bệnh viện quá tải và ngành y tế phải tăng cường khuyến cáo phòng bệnh.