Dính lao lý vì cho vay nặng lãi qua Telegram
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa bắt đối tượng cho vay nặng lãi qua ứng dụng Telegram ở Đà Nẵng.

Phan Thị Thu Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CQCA
Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hà (SN 1976, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Hà đã nhiều lần cho một người đàn ông vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối, dựng lên nhân vật “bà M” nhằm che giấu thân phận thật sự, nhưng thực tế chính Hà là người trực tiếp cho vay và thu lợi bất chính. Với 4 khoản vay, Hà áp đặt mức lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm, vượt xa quy định của pháp luật, thu lợi hơn 2 tỷ đồng. Tất cả giao dịch được đối tượng thực hiện qua ứng dụng Telegram, thể hiện sự tinh vi trong thủ đoạn phạm tội.
Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đắk Lắk: bắt đôi nam nữ cho vay nặng lãi hơn 300%/năm
Kinhtedothi - Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Ngọc Công (32 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Hương (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi qua iCloud, lãi suất lên tới 600%/năm
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 130 tỷ đồng tại Lâm Đồng
Kinhtedothi - Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.