Đồ chơi Trung thu "thất truyền" xuất hiện tại Hà Nội

PV/phapluatxahoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều năm vắng bóng và xuất hiện nhỏ giọt, những con giống bột, đồ chơi Trung thu một thời của trẻ em Hà Nội được giới thiệu trở lại, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nằm trong khuôn khổ dự án Hanoi Rethink, Makers Market – Hội chợ Thủ công Nghệ thuật là nơi các bạn trẻ, các nhà sản xuất thủ công, thiết kế, in ấn sáng tạo chất lượng cao đến từ khắp nơi trên cả nước tham gia, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm trong một không gian đậm chất văn hóa nghệ thuật.

Hội chợ Thủ công Nghệ thuật được tổ chức tại 22 Hàng Buồm trong hai ngày cuối tuần thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến. Các đồ vật thủ công, đặc biệt là các con giống bột vốn là đồ chơi trung thu đã bị thất truyền trong một thời gian dài.
Hội chợ Thủ công Nghệ thuật được tổ chức tại 22 Hàng Buồm trong hai ngày cuối tuần thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến. Các đồ vật thủ công, đặc biệt là các con giống bột vốn là đồ chơi trung thu đã bị thất truyền trong một thời gian dài.
Hội chợ Thủ công Nghệ thuật Hà Nội nằm trong khuôn khổ dự án Hanoi Rethink do UNESCO Office in Viet Nam, UN-Habitat Vietnam và UNIDO triển khai. Hoạt động nhằm hỗ trợ TP Hà Nội thực hiện tầm nhìn chiến lược trở thành Thành phố Sáng tạo.
Hội chợ Thủ công Nghệ thuật Hà Nội nằm trong khuôn khổ dự án Hanoi Rethink do UNESCO Office in Viet Nam, UN-Habitat Vietnam và UNIDO triển khai. Hoạt động nhằm hỗ trợ TP Hà Nội thực hiện tầm nhìn chiến lược trở thành Thành phố Sáng tạo.
Nổi bật giữa hơn 60 gian hàng tham dự là gian hàng con giống bột, vốn là đồ chơi trung thu truyền thống của trẻ em Hà Nội thế hệ cũ.
Nổi bật giữa hơn 60 gian hàng tham dự là gian hàng con giống bột, vốn là đồ chơi trung thu truyền thống của trẻ em Hà Nội thế hệ cũ.
Những con giống bột này đã được gọi với cái tên "tò he" trong một thời gian dài và nay đã được trả lại tên thật vốn có.
Những con giống bột này đã được gọi với cái tên "tò he" trong một thời gian dài và nay đã được trả lại tên thật vốn có.
Bộ sản phẩm mâm ngũ quả, đôi hài được nặn với phong cách con giống Đồng Xuân (con giống phố ta) lấy đề tài gần gũi với cuộc sống của con người với đặc trưng, nét nặn gần gũi, mộc mạc thô sơ.
Bộ sản phẩm mâm ngũ quả, đôi hài được nặn với phong cách con giống Đồng Xuân (con giống phố ta) lấy đề tài gần gũi với cuộc sống của con người với đặc trưng, nét nặn gần gũi, mộc mạc thô sơ.
Bộ con giống bột nặn theo phong cách phố khách, vốn là phong cách nặn đất của những người Hoa Kiều tại Hà Nội xưa mang tới. Đặc trưng của con giống phố khách là chi tiết nặn tinh xảo, cầu kỳ với đề tài thiên về huyền thoại, truyền thuyết.
Bộ con giống bột nặn theo phong cách phố khách, vốn là phong cách nặn đất của những người Hoa Kiều tại Hà Nội xưa mang tới. Đặc trưng của con giống phố khách là chi tiết nặn tinh xảo, cầu kỳ với đề tài thiên về huyền thoại, truyền thuyết.
Triển lãm "Hà Nội là..." với những tác phẩm sáng tạo về Hà Nội cùng đặc trưng của phố phường, con người, văn hoá, ẩm thực... đất Kinh Kỳ.
Triển lãm "Hà Nội là..." với những tác phẩm sáng tạo về Hà Nội cùng đặc trưng của phố phường, con người, văn hoá, ẩm thực... đất Kinh Kỳ.
Triển khai trong khuôn khổ dự án Hanoi Rethink, Makers Market – Hội chợ Thủ công Nghệ thuật là nơi các bạn trẻ, các nhà sản xuất thủ công, thiết kế – in ấn sáng tạo chất lượng cao đến từ khắp nơi trên cả nước tề tựu về, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm trong một không gian đậm chất văn hóa nghệ thuật và cũng từng là hội quán.
Triển khai trong khuôn khổ dự án Hanoi Rethink, Makers Market – Hội chợ Thủ công Nghệ thuật là nơi các bạn trẻ, các nhà sản xuất thủ công, thiết kế – in ấn sáng tạo chất lượng cao đến từ khắp nơi trên cả nước tề tựu về, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm trong một không gian đậm chất văn hóa nghệ thuật và cũng từng là hội quán.
Hội chợ thủ công - nghệ thuật được tổ chức với quy mô 60 gian hàng, tập trung các thương hiệu thuộc lĩnh vực sáng tạo. Sự kiện hướng tới các nhà sản xuất chuyên nghiệp, có mục tiêu sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực thủ công - nghệ thuật, làm chủ kỹ thuật và ý tưởng gốc cho sản phẩm.
Hội chợ thủ công - nghệ thuật được tổ chức với quy mô 60 gian hàng, tập trung các thương hiệu thuộc lĩnh vực sáng tạo. Sự kiện hướng tới các nhà sản xuất chuyên nghiệp, có mục tiêu sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực thủ công - nghệ thuật, làm chủ kỹ thuật và ý tưởng gốc cho sản phẩm.
Đây là cơ hội để thương hiệu sáng tạo trong nước ra mắt công chúng Thủ đô, trong đó có những nhóm bạn trẻ sáng tạo khởi phát ngay trong giai đoạn căng thẳng do dịch bệnh. Tinh thần khởi nghiệp chính là niềm cảm hứng mạnh mẽ trong lĩnh vực sáng tạo còn non trẻ, củng cố niềm tin rằng sức lao động nghiêm túc có thể tạo nên những đột phá ngay cả trong thời kỳ khó khăn.
Đây là cơ hội để thương hiệu sáng tạo trong nước ra mắt công chúng Thủ đô, trong đó có những nhóm bạn trẻ sáng tạo khởi phát ngay trong giai đoạn căng thẳng do dịch bệnh. Tinh thần khởi nghiệp chính là niềm cảm hứng mạnh mẽ trong lĩnh vực sáng tạo còn non trẻ, củng cố niềm tin rằng sức lao động nghiêm túc có thể tạo nên những đột phá ngay cả trong thời kỳ khó khăn.
Trong hội chợ, phần lớn là các thương hiệu trong nước lấy nền tảng văn hoá và giá trị truyền thống. Trong ảnh là các sản phẩm cổ phục Việt Nam được làm từ chất liệu truyền thống.
Trong hội chợ, phần lớn là các thương hiệu trong nước lấy nền tảng văn hoá và giá trị truyền thống. Trong ảnh là các sản phẩm cổ phục Việt Nam được làm từ chất liệu truyền thống.
Các bạn trẻ khởi nghiệp từ giá trị truyền thống luôn nắm vững và tôn trọng giá trị văn hoá lâu đời nhưng thể hiện ở một hình thái hiện đại hơn. Trong ảnh là những bức tranh được thể hiện trên chất liệu giấy dó cổ truyền của Việt Nam.
Các bạn trẻ khởi nghiệp từ giá trị truyền thống luôn nắm vững và tôn trọng giá trị văn hoá lâu đời nhưng thể hiện ở một hình thái hiện đại hơn. Trong ảnh là những bức tranh được thể hiện trên chất liệu giấy dó cổ truyền của Việt Nam.
Tôn chỉ cao nhất của Hội chợ là hướng tới các nhà sản xuất chuyên nghiệp, có mục tiêu sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực thủ công - nghệ thuật, làm chủ các kỹ thuật và ý tưởng gốc cho các sản phẩm. Qua đó, một nền móng vững chắc cho lĩnh vực sáng tạo khởi nguồn từ địa phương được hình thành.
Tôn chỉ cao nhất của Hội chợ là hướng tới các nhà sản xuất chuyên nghiệp, có mục tiêu sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực thủ công - nghệ thuật, làm chủ các kỹ thuật và ý tưởng gốc cho các sản phẩm. Qua đó, một nền móng vững chắc cho lĩnh vực sáng tạo khởi nguồn từ địa phương được hình thành.
Nguyễn Ngọc Diệu Linh (thương hiệu Blooming Kraft chuyên về đồ da thủ công và chạm khắc trên da mộc) cho biết cô tham dự triển lãm với mong muốn đem các sản phẩm thủ công đến gần hơn với công chúng đặc biệt là người trẻ. Đồng thời, Linh hy vọng có thể xóa bỏ định kiến, đem đến cái nhìn mới, toàn diện hơn về ngành nghề thủ công tại Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung.
Nguyễn Ngọc Diệu Linh (thương hiệu Blooming Kraft chuyên về đồ da thủ công và chạm khắc trên da mộc) cho biết cô tham dự triển lãm với mong muốn đem các sản phẩm thủ công đến gần hơn với công chúng đặc biệt là người trẻ. Đồng thời, Linh hy vọng có thể xóa bỏ định kiến, đem đến cái nhìn mới, toàn diện hơn về ngành nghề thủ công tại Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung.
Sự kiện thu hút nhiều thanh thiếu niên tại Hà Nội và khách du lịch nước ngoài tới trải nghiệm những sản phẩm sáng tạo đa dạng từ khắp nơi trên cả nước.
Sự kiện thu hút nhiều thanh thiếu niên tại Hà Nội và khách du lịch nước ngoài tới trải nghiệm những sản phẩm sáng tạo đa dạng từ khắp nơi trên cả nước.
Diễn ra trong hai ngày cuối tuần, hội chợ đã thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Đây là minh chứng cho thấy, giới trẻ ngày nay đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho văn hóa dân tộc, đặc biệt là các sản phẩm thủ công nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt Nam.
Diễn ra trong hai ngày cuối tuần, hội chợ đã thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Đây là minh chứng cho thấy, giới trẻ ngày nay đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho văn hóa dân tộc, đặc biệt là các sản phẩm thủ công nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt Nam.