Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển trao nhau lời thề nguyện

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 23/10, hôn lễ của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai út nhà bầu Hiển đã chính thức diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Cặp đôi đã trao nhau lời thề nguyện đầy xúc động.

 

Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển trao nhau lời thề nguyện  - Ảnh 1
Khoảnh khắc trao nhẫn cưới của Đỗ Mỹ Linh và chồng

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi được thiết kế riêng. Nhìn người đẹp giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chú rể Đỗ Vinh Quang xuất hiện lịch lãm, liên tục nở nụ cười hạnh phúc và thể hiện những cử chỉ ngọt ngào dành cho người bạn đời.

Tiệc cưới của cặp đôi nổi tiếng được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi, tạo nên không gian lãng mạn, lung linh như cổ tích. Trong không gian ấm cúng, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, cặp đôi đã trao nhau lời thề nguyện ngọt ngào.

Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển trao nhau lời thề nguyện  - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang bước vào lễ đường trước sự chứng kiến, chúc phúc của nhiều người

Chú rể Đỗ Vinh Quang chia sẻ tại hôn lễ: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Cô dâu Đỗ Mỹ Linh không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đáp lại: "2 năm quen nhau không quá dài cũng không quá ngắn để chúng ta có thể tìm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến quyết định như ngày hôm nay. Lúc quen anh, em chỉ 24 tuổi nên chưa nghĩ đến việc kết hôn. Anh còn có khuôn mặt trẻ, nhiều lúc ham chơi nhưng sau thời gian tìm hiểu em thấy anh là một người rất tình cảm, sống trách nhiệm. Em nhìn cách anh đối xử với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ khiến em cảm thấy mình muốn trở thành một phần trong gia đình ấy. Và hôm nay, sau 4 tháng anh cầu hôn em ở Đà Nẵng, chúng mình cùng nhau tổ chức tiệc cưới. Tất cả những người yêu thương đều có mặt và cùng chúng ta tận hưởng khoảnh khắc này. Em yêu anh".

Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển trao nhau lời thề nguyện  - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh xinh như một nàng công chúa, còn chú rể lịch lãm, điển trai. Cả hai nắm chặt tay nhau trong ngày trọng đại

Trước đó, Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện cùng chồng trên khán đài. Được biết, cặp đôi quen nhau tình cờ thông qua một mối quan hệ thân thiết từ 2 năm trước. Nhờ sự giống nhau về sở thích, quan điểm sống, niềm yêu thích thể thao và đặc biệt là tương đồng về văn hoá - truyền thống gia đình nên cả hai ngày càng gắn bó và quyết định đi đến hôn nhân.

Nói về ông xã, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: ''Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất. Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa em''.

Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển trao nhau lời thề nguyện  - Ảnh 4
Đám cưới của nàng hậu xinh đẹp được trang trí bằng hoa tươi hoàn toàn tạo nên không gian lãng mạn như cổ tích
Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển trao nhau lời thề nguyện  - Ảnh 5
Chiếc váy Đỗ Mỹ Linh mặc trong đám cưới được thiết kế riêng, khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ của nàng hậu

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, trong một gia đình gia giáo tại phố cổ Hà Nội. Cô là nàng hậu có hình ảnh đẹp, giản dị của showbiz Việt. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Mỹ Linh đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu thế giới. Dự án “Điện sáng đường quê và thiết chế nhà văn hóa” tại Cu Vai, xã Xà Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái của cô đã khiến bao người rơi nước mắt vì cảm động và khâm phục. Dự án này cũng giúp Mỹ Linh chiến thắng hạng mục Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu thế giới.

Trong suốt quá trình đương nhiệm, Mỹ Linh đã hoàn thành sứ mệnh một cách trọn vẹn. Cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, phát triển bản thân trong lĩnh vực học tập và showbiz. Ngoài việc là một hoa hậu, người mẫu thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu thời trang, sự kiện, Mỹ Linh còn làm MC. Cô cũng từng xuất hiện khoảng 2 phút trong phim truyền hình "Bố ơi, mẹ đâu rồi?". Tuy nhiên, phim ảnh không phải là lĩnh vực mà người đẹp này đam mê theo đuổi. Cô từng chia sẻ muốn trở thành MC, làm kinh doanh.

Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển trao nhau lời thề nguyện  - Ảnh 6
Mỹ Linh là hoa hậu vừa xinh đẹp, vừa tài năng của showbiz Việt

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần