Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất sau 10 lần tham dự Kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2021, 6 học sinh Hà Nội đại diện đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành 6 Huy chương (4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc). Đây là thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam sau 10 lần tham dự kỳ thi này.

Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO là cuộc thi dành cho các học sinh lứa tuổi 15. Đây là một cuộc tranh tài tri thức, khuyến khích học sinh các nước sớm tiếp cận với khoa học thực tiễn; đồng thời thử thách và ươm mầm những tài năng khoa học.
IJSO lần thứ 18 do UAE - Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất tổ chức bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 400 thí sinh đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là năm thứ 10 Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT và UBND TP Hà Nội ủy quyền, giao trách nhiệm tổ chức chọn lựa, thành lập đội tuyển quốc gia đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi. Đội tuyển IJSO Việt Nam 2021 gồm 6 em học sinh tiêu biểu, xuất sắc đến từ các lớp 10 chuyên Hóa, Lý, Sinh của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.
 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh và thầy cô tham gia đội tuyển IJSO 2021
Tại kỳ thi, các học sinh phải trải qua 3 bài thi bao gồm: Trắc nghiệm, lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi 240 phút với các câu hỏi thuộc về 3 lĩnh vực chính: Vật lí, Hóa học và Sinh học. Thiết kế đề thi là Ủy ban IJSO gồm các giáo sư, những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Các câu hỏi trong đề thi IJSO luôn được đánh giá là có tính hàn lâm, đòi hỏi cao về suy luận, phân tích và các kỹ năng khoa học. Đặc biệt năm 2021, các câu hỏi dưới dạng tích hợp, có tính chất thực tiễn và độ khó được nâng cao hơn so với các kỳ thi trước.
Vượt qua những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình để học tập, ôn luyện, đạt kết quả thi tốt nhất. Tại lễ trao giải, các học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam đã vỡ òa hạnh phúc khi được vinh danh thành tích xuất sắc với 6/6 học sinh đoạt giải (4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc). Cụ thể: 4 Huy chương Vàng thuộc về các em: Lã Châu Giang, Bùi Tuấn Kiên, Nguyễn Phương Thùy, Trịnh Anh Minh. 2 Huy chương Bạc thuộc về các em: Nguyễn Trịnh Bảo Như, Trịnh Ninh Ngọc Mai.
Thành tích cao nhất sau 10 năm dự thi của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi này thêm một lần nữa khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn về đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, đó là luôn quan tâm chăm lo cho thể hệ trẻ, ươm mầm cho nhân tài của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần