Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hoà:

Doanh nghiệp du lịch băn khoăn khi xe trên 29 chỗ bị cấm vào TP

Kinhtedothi - Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch cho rằng, việc cấm tất cả xe trên 29 chỗ ngồi, kể cả phương tiện được cấp phù hiệu du lịch lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang trong các khung giờ cao điểm có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động du lịch.
Cấm cả xe có phù hiệu du lịch

Ngày 6/12, ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, Hiệp hội đang tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp du lịch để kiến nghị với chính quyền địa phương trước thông tin UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đồng ý về mặt chủ trương cấm tất cả phương tiện ô tô khách trên 29 chỗ ngồi, kể cả phương tiện được cấp phù hiệu du lịch lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang trong các khung giờ cao điểm.

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý về mặt chủ trương cấm tất cả phương tiện ô tô khách trên 29 chỗ ngồi, kể cả phương tiện được cấp phù hiệu du lịch lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang trong các khung giờ cao điểm. Ảnh: Trung Nhân

Liên quan đến việc cấm xe trên 29 chỗ, trước đây, để tránh ách tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm (6 giờ 30 - 8 giờ và 16 giờ 30 - 18 giờ 30), tháng 1/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ cho phép các xe trên 29 chỗ được cấp phù hiệu du lịch vào trung tâm TP Nha Trang trong khung giờ này.

Đến nay, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã cấp phù hiệu xe du lịch đối với xe trên 29 chỗ cho 450/778 phương tiện. Sở GTVT vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ và cấp phù hiệu du lịch cho các phương tiện đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, do du lịch Khánh Hòa tăng trưởng tốt, nên có các phương tiện do Sở GTVT các địa phương khác cấp phù hiệu xe du lịch đến hoạt động trên địa bàn TP Nha Trang.

Với lưu lượng phương tiện được cấp phù hiệu xe du lịch tăng cao như hiện nay, TP Nha Trang có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Đặc biệt vào khung giờ cao điểm tại các vị trí ngã giao, khu vực trường học, công sở.

Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với Sở Du lịch, UBND TP Nha Trang, Công an TP Nha Trang, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các đơn vị liên quan về vấn đề này.

Hạ tầng giao thông tại TP Nha Trang chưa đáp ứng kịp với sự phát triển nhanh của ngành du lịch. Ảnh: Trung Nhân.

Tại cuộc họp, UBND TP Nha Trang, Ban ATGT TP Nha Trang đã kiến nghị Ban ATGT tỉnh đề xuất UBND tỉnh xem xét, thống nhất cấm xe trên 29 chỗ ngồi, kể cả xe có gắn phù hiệu xe du lịch lưu thông vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm.

Cụ thể, thời gian cao điểm cấm hàng ngày từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30; chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Phạm vi cấm xe từ phía đông đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú và từ phía nam sông Cái đến phía bắc cầu Bình Tân. Các đơn vị cũng thống nhất về việc tổ chức phân luồng giao thông đối với xe ô tô khách trên 29 chỗ trên địa bàn thành phố theo đề xuất của UBND TP Nha Trang.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý về mặt chủ trương cấm tất cả phương tiện ô tô khách trên 29 chỗ ngồi, kể cả phương tiện được cấp phù hiệu du lịch lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang vào các khung giờ cao điểm.

Doanh nghiệp du lịch mong tháo gỡ

Theo ông Phạm Minh Nhựt, việc cấm tất cả xe trên 29 chỗ ngồi, kể cả phương tiện được cấp phù hiệu du lịch lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang trong các khung giờ cao điểm có thể làm mất thị trường khách đang trên đà phục hồi tốt. 

Tính chung 11 tháng năm 2024, Khánh Hòa đã đón 10,1 triệu lượt khách, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có hơn 4,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 125% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 48.902,3 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ.

Để đạt được những kết quả nêu trên, việc cho phép ô tô trên 29 chỗ được cấp phù hiệu xe du lịch theo đúng quy định vào Trung tâm TP Nha Trang trong giờ cao điểm đã góp phần thuận lợi cho việc thu hút, tổ chức chương trình du lịch thuận lợi cho khách; góp phần cạnh tranh các điểm đến du lịch khác trong khu vực và cả nước.

CSGT hướng dẫn các phương tiện di chuyển để tránh ách tắc vào các dịp lễ lớn. Ảnh: Trung Nhân

“Chúng tôi thừa nhận có tình trạng ùn ứ giao thông vào khung giờ cao điểm tại một số tuyến đường. Tuy nhiên, việc này xuất phát từ nhiều phía, trong đó một phần nguyên nhân do các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Tại các cuộc họp, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đề nghị Ban ATGT tỉnh báo cáo UBND tỉnh tiếp tục cho phép ô tô trên 29 chỗ ngồi được cấp phù hiệu xe du lịch theo đúng quy định vào trung tâm TP Nha Trang trong khung giờ cao điểm như trước đây. Hiện chúng tôi đang tổng hợp các kiến nghị và giải pháp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét” - ông Phạm Minh Nhựt chia sẻ.

Còn theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Anh Tuấn Phát, đơn vị chuyên dịch vụ vận tải trong ngành du lịch, việc cấm tất cả các xe trên 29 chỗ vào giờ cao điểm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động du lịch đang dần ổn định và phát triển tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Doanh nghiệp kiến nghị nên xem xét đến việc phân luồng giao thông tại các điểm thường ách tắc. Ảnh: Trung Nhân

Việc đồng lòng để Nha Trang - Khánh Hòa cùng phát triển là cần thiết. Theo đó ông đề nghị giảm thời gian cấm xe trên 29 chỗ vào trung tâm 30 phút. Tức nên cấm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ; chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ bởi đây là khung giờ học sinh đã vào học hoặc đã về nhà nên đường sá thông thoáng hơn. Khung giờ này các đơn vị vận tải cũng kịp xoay sở để đưa đón khách phù hợp.

Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Tuấn mong chính quyền nên xem xét đến việc phân luồng giao thông tại các điểm thường ách tắc giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai. Tại các điểm này nên buộc các phương tiện từ 4 chỗ đi theo một chiều để tránh xung đột giao thông gây ùn ứ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ