Độc đáo Liên hoan Vũ điệu hữu nghị Việt - Anh 2023

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/11, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) phối hợp với Hội hữu nghị Việt–Anh TP Hà Nội tổ chức Liên hoan Vũ điệu hữu nghị Việt – Anh năm 2023.

Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh TP Hà Nội Vũ Đăng Định.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh TP Hà Nội Vũ Đăng Định.

Phát biểu tại Liên hoan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh TP Hà Nội Vũ Đăng Định, cho biết, nhiều năm qua, hội đã tích cực tham gia các hoạt động trong nhiều lĩnh vực của TP và Trung ương Hội hữu nghị Việt - Anh, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó, hiểu biết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ cùng phát triển giữa Nhân dân Thủ đô Hà Nội với Nhân dân Thủ đô London nói riêng và giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân Vương quốc Anh nói chung.

CLB Nghệ thuật Trường Đại học Văn hoá Hà Nội HUCArt với Tác phẩm dự thi "Tự tình".
CLB Nghệ thuật Trường Đại học Văn hoá Hà Nội HUCArt với Tác phẩm dự thi "Tự tình".

Với sự đồng hành của Đại sứ quán Anh trong các hoạt động thúc đẩy hòa bình, đoàn kết và giáo dục đào tạo giữa Nhân dân hai nước, hội đã tổ chức thành công các sự kiện giao lưu văn hóa, giới thiệu với bạn bè Anh quốc về các nét phong tục cổ truyền Việt Nam. Ông Vũ Đăng Định hy vọng thông qua liên hoan lần này, tình hữu nghị giữa hai quốc gia sẽ càng thêm tốt đẹp.

Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Marcus Winsley. 
Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Marcus Winsley. 

Ngài Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam chia sẻ, 50 năm qua, mối quan hệ giữa hai đất nước Việt Nam - Vương quốc Anh luôn được củng cố, vun đắp và ngày càng phát triển. Ngài Marcus Winsley tin rằng, Hội hữu nghị Việt - Anh TP Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để giúp người dân hai nước đến gần nhau hơn, góp phần xây dựng, phát triển sâu sắc hơn, thắm thiết hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Liên hoan “Vũ điệu hữu nghị” Việt – Anh 2023 với sự tham gia của 14 đội thi đến từ học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT và Đại học thuộc các chi hội thành viên của hội. Các tiết mục được đầu tư kĩ lưỡng, đặc sắc và đa dạng về hình thức. Nội dung tập trung ca ngợi quê hương đất nước, tô đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, Anh, qua đó gửi gắm thông điệp mong muốn mối quan hệ ngoại giao Việt – Anh ngày càng khăng khít, tốt đẹp.

Chi hội IVS với tiết mục võ nhạc "Nối vòng tay lớn" mới lạ.
Chi hội IVS với tiết mục võ nhạc "Nối vòng tay lớn" mới lạ.

Tham gia Liên hoan, các chi hội đã trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm nét văn hóa Việt Nam và Vương quốc Anh, như: Múa nhảy "Tự tình" của Chi hội Đại học Văn hóa - một tác phẩm dự thi đậm đà bản sắc dân tộc, khắc họa nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam; múa "Vũ khúc giao hòa" của Chi hội Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) - tác phẩm thể hiện nét đẹp bình dị, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam và người phụ nữ phương Tây đảm đang, nhân hậu. Dẫu ở hai nền văn hóa khác nhau, song phụ nữ Việt Nam và Anh quốc đều có chung những phẩm chất tốt đẹp, sự cởi mở và hòa nhã, tinh tế, bao dung; múa "Chiến tranh và hòa bình nhân loại" của Chi hội Trường quốc tế IVS - tác phẩm thể hiện khát vọng hòa bình cho thế giới, để trái đất luôn hòa bình và luôn xanh...

Chung cuộc, 4 giải nhất Liên hoan thuộc về: Đại học văn hóa với tiết mục "Tự tình"; "Nét quê" của Trung học cơ sở Cầu Giấy; Trung học cơ sở Dịch Vọng cùng "Vũ khúc giao mùa" và tiết mục "Chiến tranh và hòa bình" đến từ Trung học phổ thông IVS.