Hà Nội hoan nghênh doanh nghiệp Mỹ đồng hành trong lộ trình giảm phát thải
Kinhtedothi - Tập đoàn Ford Việt Nam bày tỏ sẵn sàng chia sẻ nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn trong việc đồng hành cùng Hà Nội về phát thải thấp, chuyển đổi xanh, để hỗ trợ Hà Nội triển khai các mục tiêu phát triển trong tầm nhìn 100 năm tới.
Chiều 28/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo cấp cao Khối thị trường quốc tế của Tập đoàn Ford Motor (Mỹ) về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Tại buổi làm việc, Giám đốc điều hành về quan hệ chính phủ Ford Motor Simonetta Verdi khái quát về kết quả hoạt động của Ford Việt Nam thời gian qua. Năm 2025, công ty đạt doanh số 50.450 xe, mức cao nhất trong lịch sử, tăng 20% so với năm 2024, chiếm 8,6% thị phần, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 8/1/2026.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Giám đốc điều hành về quan hệ chính phủ Ford Motor Simonetta Verdi (Mỹ).
Nhấn mạnh năm vừa qua là bước ngoặt quan trọng của Ford sau 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, bà Simonetta Verdi kỳ vọng hãng sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ của chính quyền thành phố để có thể đóng góp tích cực hơn nữa vào quan hệ giữa hai nước.
Ghi nhận những thành quả trong hoạt động của Ford Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội đánh giá cao sự hiện diện của Tập đoàn cũng như các doanh nghiệp Mỹ trên địa bàn Thủ đô.
Lãnh đạo UBND TP cũng nhấn mạnh, sự thành công của Ford tại thị trường Việt Nam là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi tại Việt Nam và cũng là biểu tượng cho sự hợp tác kinh tế bền chặt giữa Việt Nam và Mỹ.
Tại buổi làm việc, hai bên đã dành thời gian trao đổi một số vấn đề chính sách cùng quan tâm, trong đó tập trung vào Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường (Chỉ thị 20) và Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn TP (Quyết định 01).
Liên quan tới những vấn đề này, Giám đốc cấp cao của Ford Motor về An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường, bà Caro Hosier, khẳng định Tập đoàn nhận thức rõ tầm quan trọng của các chỉ thị và quyết định này đối với nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường tại các đô thị Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội, đồng thời đề cao các biện pháp phối hợp tổng thể và nghiên cứu để triển khai hiệu quả.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo cấp cao Khối thị trường quốc tế của Tập đoàn Ford Motor (Mỹ).
Đề cập tới quy định về việc thực hiện vùng phát thải thấp (LEZ) mà Hà Nội vừa ban hành, bà Caro Hosier đánh giá đây là bước đi mang tính định hướng hiệu quả cho các bên liên quan, tạo điều kiện để từng bước loại bỏ các dòng xe công nghệ cũ gây ô nhiễm, qua đó góp phần cải thiện tích cực chất lượng môi trường của Thủ đô.
Chuyên gia này cũng đề xuất một số biện pháp giảm phát thải trong giai đoạn trước mắt, như bảo đảm chất lượng xăng và dầu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5 nhằm giảm đáng kể lượng khí độc hại phát sinh; khuyến khích mạnh mẽ hơn việc sử dụng xe hybrid; bổ sung hệ thống trạm sạc tương thích với nhiều loại xe điện để thúc đẩy sự đa dạng phương tiện và mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng.
“Ford sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn trong việc đồng hành cùng Hà Nội thúc đẩy phát thải thấp và chuyển đổi xanh, qua đó hỗ trợ thành phố triển khai các mục tiêu phát triển trong tầm nhìn 100 năm,” bà Caro Hosier nói.
Liên quan tới Quyết định số 01, bà Caro Hosier đánh giá cao giải pháp hạn chế xe tải cỡ lớn hoạt động trong giờ cao điểm của Hà Nội, cho rằng đây là biện pháp phù hợp nhằm giải quyết trước mắt tình trạng ùn tắc giao thông; đồng thời lưu ý một số nội dung cần được cụ thể hóa hơn trong quá trình triển khai để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.
Ghi nhận những ý kiến trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh Chỉ thị 20 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nỗ lực chung giảm phát thải các đô thị lớn của Việt Nam, nhất là giảm ô nhiễm không khí.
Đây là động lực quan trọng trong bối cảnh Hà Nội cũng đối mặt nhiều khó khăn khi có không ít ngày trong năm lọt vào danh mục những thành phố có chất lượng không khí kém của khu vực và thế giới. Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nêu rõ, Hà Nội cần có giải pháp cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường - đặc biệt là ô nhiễm không khí, cũng như tránh ùn tắc giao thông, qua đó đảm bảo sức khỏe của người dân và cộng đồng.
Liên quan đến các nỗ lực xây dựng LEZ, Chủ tịch UBND TP cho biết cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đang cố gắng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo hướng hữu hiệu nhất, trong đó sẽ thí điểm LEZ từng khu vực trước khi mở rộng theo lộ trình.
Cho biết lộ trình này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô - xe máy, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, Hà Nội đang tích cực cùng với các cơ quan đánh giá tác động để có cơ sở báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, do đó mong muốn các doanh nghiệp cũng chia sẻ với nỗ lực này của Thủ đô.
Đối với quy định liên quan đến hạn chế xe tải thông dụng từ 2 tấn trở lên, Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn các doanh nghiệp sẽ chia sẻ nỗ lực của Hà Nội trong việc thiếp lập lại an toàn giao thông cho các sự kiện quan trọng của thành phố và đất nước, cũng như các dịp lễ, tết sắp tới của người dân.
Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị, các đại diện Ford Motor trong chuyến công tác lần này tới Việt Nam sẽ tranh thủ nắm bắt những điều chỉnh chính sách liên quan đến mục tiêu phát triển của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, hay những phân vùng mới - những vấn đề có thể tạo ra thay đổi khi xác định diện tích và lộ trình triển khai vùng phát thải trong tương lai.
Đề cập đà phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt - Mỹ hiện nay, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhằm cụ thể hóa nhận thức chung về tăng cường hợp tác song phương giữa lãnh đạo hai nước. Chủ tịch UBND TP cũng nêu rõ, Hà Nội cùng với cả nước sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết về giảm phát thải nhà kính theo COP 16, do đó mong muốn các doanh nghiệp - trong đó có Ford - mạnh dạn đầu tư để sản xuất các phương tiện thế hệ mới giảm phát thải...

Thủ tướng: Phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 là sứ mệnh và cam kết hành động của Việt Nam
Chiều 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, chủ trì Phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

PGS.TS Bùi Thị An: Xác định nguồn phát thải bằng định lượng chứ không phải định tính
Kinhtedothi - Ô nhiễm không khí đang là vấn đề nóng của TP Hà Nội trong thời gian gần đây. Để “giải cứu” môi trường không khí Thủ đô, trên các diễn đàn, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến, ý tưởng chuyên sâu, giá trị. PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đã có những chia sẻ tâm huyết về hiện trạng và giải pháp chống ô nhiễm môi trường không khí Hà Nội.
Xây dựng vùng phát thải thấp
Kinhtedothi - Trong những năm gần đây, Hà Nội đã có những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt trong việc tìm ra giải pháp “giải cứu” môi trường không khí Thủ đô. Một trong những giải pháp mang tính đột phá đang được TP triển khai là xây dựng vùng phát thải thấp.




