Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Độc đáo những nghi lễ truyền thống trong chương trình "Tết Việt - Tết Phố 2026"

Kinhtedothi-Một trong những hoạt động quan trọng, tạo nên dấu ấn đậm nét của chương trình “Tết Việt - Tết phố 2026” do UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức là lễ thực hành và phục dựng các nghi lễ dân gian diễn ra vào hôm nay (ngày 8/2).

Nghi thức mở cửa Ô tại khu vực Ô Quan Chưởng.

Mặc dù thời tiết mưa lạnh nhưng lễ thực hành và phục dựng các nghi lễ dân gian trong khuôn khổ chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2026” như: tổ chức đoàn rước truyền thống dâng lễ cửa đình, lễ Cáo Yết Thành hoàng, lễ dựng cây nêu ngày Tết vẫn thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Lễ rước truyền thống và lễ dựng cây nêu năm nay được tổ chức với quy mô và cách tiếp cận mới, lấy khu vực Ô Quan Chưởng làm điểm mở đầu như một “sân khấu di sản”, hình thành tuyến đường rước mang tính tôn vinh các giá trị lịch sử - văn hóa của khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

6 giờ 55 phút, nghi thức mở cửa Ô tại khu vực Ô Quan Chưởng – cửa ô cổ mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long chính thức diễn ra trong những âm thanh vang vọng của tiếng trống, tiếng chiêng đầy uy nghiêm, thiêng liêng, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng chào đón xuân Bính Ngọ 2026.

Nghi thức mở cửa Ô tại khu vực Ô Quan Chưởng - cửa ô cổ mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long.

Các nghệ sĩ, người dân Thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ trong trang phục truyền thống đã cùng thực hiện nghi thức rước lễ tiến vào khu vực 36 phố phường, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu của mùa Xuân Hà Nội.

Sau khi đoàn dâng lễ đi qua các tuyến phố cổ, đoàn di chuyển về Đình Kim Ngân để thực hiện lễ Cáo Yết và lễ dựng cây nêu.

Đoàn rước lễ đi qua những tuyến phố cổ Hà Nội

Đoàn rước lễ di chuyển về đình Kim Liên để thực hiện lễ Cáo Yết và lễ dựng cây nêu.

TS Trần Đoàn Lâm (Câu lạc bộ Đình Làng Việt) cho biết, lễ dựng cây nêu là một phong tục cổ truyền trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt được tái hiện tại đình Kim Ngân (phường Hoàn Kiếm), nhằm giới thiệu đến du khách và Nhân dân Thủ đô những phong tục lâu đời trong Tết Việt.

Nghi thức này mang ý nghĩa biểu tượng bảo vệ người dân khỏi ma quỷ xâm nhập, mang đến bình yên cho người dân ở vùng đất được dựng câu nêu. Thông thường, cây nêu được dựng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn ông Công - ông Táo, trong không khí phấn khởi của người dân, báo hiệu một năm mới sắp đến.

Cây tre được chọn dựng cây nêu là cây khỏe mạnh, đã chặt hết các cành, chỉ để lại ngọn và lá phía trên. Đây là loài cây gắn bó với những làng quê Việt, là tượng trưng cho con người Việt Nam, mềm dẻo nhưng kiên cường, bất khuất.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hoàn Kiếm và các đại biểu tham dự lễ Cáo Yết, lễ dựng cây nêu tại đình Kim Liên.

Lễ Cáo Yết là một trong những phong tục đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh: “Lễ dâng hương, dựng cây nêu là một trong những phong tục đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tiễn những điều không may mắn của năm cũ, cùng nhau đón chào một năm mới bình an, hạnh phúc. Năm 2026 là một năm ý nghĩa của Thủ đô và đất nước. Ước muốn lớn nhất của chúng tôi là sẽ làm những điều tốt đẹp nhất để mang đến cuộc sống hạnh phúc cho Nhân dân.

Với sự hiện diện của đông đảo tầng lớp Nhân dân, bà con, từ các bậc cao niên đến các cháu thiếu nhi; bạn bè quốc tế, các tỉnh bạn, chúng tôi cảm thấy rất vui và tin tưởng hơn nữa vào sức sống mãnh liệt của người dân Thủ đô, đặc biệt là người dân của Phố Cổ Hoàn Kiếm. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công”. 

Lễ dựng cây nêu tại đình Kim Ngân

Chương trình “Tết Việt - Tết Phố” năm 2026 do UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng Nhân dân Thủ đô và du khách. Chương trình hính thức bắt đầu từ ngày 17/1 và kéo dài đến hết Tết Nguyên đán Bính Ngọ, với nhiều hoạt động phong phú, góp phần tái hiện, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản đặc biệt của Hà Nội, chương trình đã mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Với định hướng xuyên suốt “đưa Tết truyền thống trở lại đúng vị trí là một không gian văn hóa sống”, chương trình “Tết Việt - Tết Phố” 2026 được xây dựng như một chuỗi hoạt động tổng thể, nơi người dân và du khách không chỉ đến tham quan, thưởng lãm mà còn trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt thông qua các nghi lễ, phong tục, sinh hoạt truyền thống gắn với các không gian di sản: đình, đền, nhà cổ, các phố nghề.

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là việc liên kết chặt chẽ các di tích trong khu phố cổ và không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm với các hoạt động Tết, tạo nên sự cộng hưởng, tôn vinh lẫn nhau giữa không gian di sản vật thể và các thực hành văn hóa phi vật thể.

Năm nay cũng là năm đầu tiên Di tích số 22 Hàng Buồm được lựa chọn để tái hiện không gian Tết và phiên chợ Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ, góp phần gợi nhớ hình ảnh chợ Tết xưa trong ký ức cộng đồng. Du khách sẽ cảm nhận hương vị Tết xưa, được tham quan, tìm hiểu các sản phẩm truyền thống đến từ nhiều làng nghề, tham gia các hoạt động trải nghiệm phong phú.

Bên cạnh đó, các chuỗi hoạt động khác của chương trình “Tết Việt - Tết Phố” như trang trí, sắp đặt không gian Tết truyền thống; giới thiệu nghệ thuật gọt, tỉa hoa thủy tiên; triển lãm, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật “Chào xuân Bính Ngọ 2026”; biểu diễn âm nhạc truyền thống chủ đề “Nhạc Ta Nhà Phố”... sẽ diễn ra từ nay đến ngày 17/3/2026, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm vui Xuân ý nghĩa cho Nhân dân và du khách trong năm mới.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
“Năm nay, tái hiện lại không gian Tết truyền thống với nhiều nghi lễ như dựng cây nêu ngày Tết, không gian Tết của người Việt xưa, các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng Tết, tỉa hoa thủy tiên. Chúng tôi mong muốn đưa Tết trở thành một không gian văn hóa sống, không chỉ là dịp để những người thân tận hưởng không khí lễ hội đầm ấm, sum vầy mà còn trở thành không gian ký ức, cùng nhau nhìn lại quá khứ, hun đúc tình yêu với văn hóa truyền thống. Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho một lễ rước, dự kiến có khoảng hơn 2.000 người tham dự, lần đầu tiên có sự tham dự của 15 chú ngựa...”.
Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang

Phường Hoàn Kiếm: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Phường Hoàn Kiếm: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Phường Hoàn Kiếm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026

Phường Hoàn Kiếm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026

Trưng bày 200 gian hàng “Chợ hoa Xuân” phường Hoàn Kiếm

Trưng bày 200 gian hàng “Chợ hoa Xuân” phường Hoàn Kiếm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơn mưa Xuân đánh thức sắc Tết giữa lòng phố cổ

Cơn mưa Xuân đánh thức sắc Tết giữa lòng phố cổ

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/2, trong khuôn khổ chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2026”, hàng loạt hoạt động văn hóa đã diễn ra trên các tuyến phố thuộc khu vực phố cổ Hà Nội. Ngay từ sớm, không gian nơi đây đã rộn ràng, bừng lên sắc màu và thanh âm đặc trưng của lễ hội mùa Xuân.

Sử đá lưu danh và hành trình đánh thức di sản khoa bảng

Sử đá lưu danh và hành trình đánh thức di sản khoa bảng

07 Feb, 11:13 PM

Kinhtedothi - 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là di sản tư liệu vô giá của dân tộc mà còn là nguồn lực văn hóa đặc biệt, đang được khai thác theo hướng kết hợp bảo tồn giá trị gốc với ứng dụng công nghệ số, nhằm lan tỏa tinh thần hiếu học và truyền thống khoa bảng trong đời sống đương đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ