Độc đáo trình diễn cồng chiêng, đàn hát dân ca các dân tộc miền núi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca và hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 thu hút gần 300 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người H’re, Cor, Ca dong.

Tối 25/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khai mạc liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca và hội thi thể các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Tối 25/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khai mạc liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca và hội thi thể các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Chương trình thu hút gần 300 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người H’re, Cor, Cadong.
Chương trình thu hút gần 300 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người H’re, Cor, Cadong.
Các đơn vị mang đến liên hoan những làn điệu dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian...
Các đơn vị mang đến liên hoan những làn điệu dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian...
Một tiết mục hội tụ nhiều nhạc cụ cùng hòa tấu.
Một tiết mục hội tụ nhiều nhạc cụ cùng hòa tấu.
Lễ cúng của người H're được tái hiện trong phần trình diễn của huyện Ba Tơ.
Lễ cúng của người H're được tái hiện trong phần trình diễn của huyện Ba Tơ.
Uống rượu cần - nét văn hóa phổ biến ở miền núi Quảng Ngãi.
Uống rượu cần - nét văn hóa phổ biến ở miền núi Quảng Ngãi.
Theo đánh giá của ban giám khảo, các tiết mục trong liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca được dàn dựng công phu, thể hiện được nét đặc sắc riêng trong văn hóa của từng dân tộc.
Theo đánh giá của ban giám khảo, các tiết mục trong liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca được dàn dựng công phu, thể hiện được nét đặc sắc riêng trong văn hóa của từng dân tộc.
Tại Quảng Ngãi, đồng bào các dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu ở 5 huyện miền núi gồm: Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ và Minh Long. Trong quá trình hình thành và phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số đã sáng tạo nhiều nét văn hóa, môn thể thao, trò chơi dân gian giàu bản sắc, lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Tại Quảng Ngãi, đồng bào các dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu ở 5 huyện miền núi gồm: Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ và Minh Long. Trong quá trình hình thành và phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số đã sáng tạo nhiều nét văn hóa, môn thể thao, trò chơi dân gian giàu bản sắc, lưu truyền qua nhiều thế hệ.
“Liên hoan diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/11 với mục đích xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định giá trị di sản văn hóa cồng chiêng, các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi" - ông Nguyễn Liên Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho hay.
“Liên hoan diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/11 với mục đích xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định giá trị di sản văn hóa cồng chiêng, các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi" - ông Nguyễn Liên Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần