Khuyến học xanh với người cao tuổi
Kinhtedothi - Trong xã hội hiện đại, việc học tập không còn giới hạn ở tuổi tác, ở lứa học sinh hay sinh viên, trình độ hay hoàn cảnh sống, mà đã trở thành nhu cầu suốt đời của mọi người.
Việc học đối với người cao tuổi có một tầm quan trọng đặc biệt và người cao tuổi có vai trò rất lớn đối với khuyến học xanh. Học tập thường xuyên chính là cách giữ gìn, bảo tồn sức khỏe thân - tâm - trí, giúp duy trì trí tuệ minh mẫn, nâng cao chất lượng cuộc sống, là người hướng dẫn và tăng cường sự gắn kết cộng đồng, làm gương cho thế hệ trẻ, là tấm gương học tập suốt đời.
Học tập thường xuyên giúp người cao tuổi duy trì trí nhớ, tư duy logic và giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer hay suy giảm trí nhớ. Việc đọc sách, học ngoại ngữ, sử dụng công nghệ hay tham gia các lớp học kỹ năng mới sẽ kích thích não bộ hoạt động, giúp cải thiện chức năng nhận thức. Học tập không chỉ giúp người cao tuổi có thêm tri thức mà còn mang lại niềm vui, động lực sống.
Khi tham gia các lớp học ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, làm thơ, viết văn hay thể dục thể thao, họ sẽ có cơ hội khám phá những điều mới mẻ, có thêm nhiều hoạt động tích cực, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Học tập không chỉ là quá trình tiếp thu kiến thức mà còn giúp người cao tuổi kết nối với xã hội.
Khuyến học đối với người cao tuổi đang ngày càng được quan tâm, việc học tập ở người cao tuổi có những tín hiệu tích cực. Ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia học tập, các mô hình học tập cho người cao tuổi được nhân rộng, nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền và tổ chức xã hội. Hiện nay, ở nhiều địa phương, người cao tuổi đã tham gia các câu lạc bộ như tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - dưỡng sinh giúp họ sống vui, sống khỏe, tăng sự kết nối và hòa nhập với cuộc sống hiện đại.

Các trung tâm học tập cộng đồng, câu lạc bộ thơ ca, hội người cao tuổi tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, tạo môi trường cho người già tiếp tục học tập, sáng tạo, giao lưu. Nhà nước và các tổ chức khuyến học đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy giáo dục cho người cao tuổi, giúp họ tiếp cận tri thức một cách thuận lợi hơn.
Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc học tập ở người cao tuổi vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu cơ sở vật chất và chương trình học chưa phù hợp, rào cản về tâm lý và sức khỏe, ứng dụng công nghệ còn hạn chế, gia đình và xã hội chưa quan tâm đúng mức. Nhiều địa phương chưa có lớp học dành riêng cho người cao tuổi, hoặc nếu có thì nội dung học tập chưa thực sự phù hợp với nhu cầu của họ.
Để khuyến học xanh đối với người cao tuổi phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, cộng đồng đến chính quyền địa phương. Trong đó, cần mở rộng các trung tâm học tập cộng đồng, cải thiện cơ sở vật chất, thiết kế các lớp học thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với thể trạng và tâm lý người cao tuổi. Gia đình cần khuyến khích, động viên người cao tuổi tham gia các lớp học, giúp họ tiếp cận với công nghệ và sử dụng hiệu quả. Đồng thời, công tác truyền thông cũng cần làm tốt vai trò tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa của việc học tập ở người cao tuổi.

Quận Hoàn Kiếm: đảm bảo an toàn, duy trì quyền lợi học tập của học sinh trong thời gian cải tạo trường THCS Thanh Quan
Kinhtedothi - Trong thời gian xây dựng, cải tạo trường THCS Thanh Quan, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp cùng nhà trường liên tục đảm bảo hoạt động dạy và học; đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh.

Hà Nội: những tấm gương truyền cảm hứng cho tinh thần học tập suốt đời
Kinhtedothi – Tinh thần học tập suốt đời không phải là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa qua nhiều cá nhân, nhiều mô hình. Tại diễn đàn học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học tập suốt đời để trở thành người hữu dụng” do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, 3 khách mời là những tấm gương truyền cảm hứng đã có nhiều chia sẻ xúc động và thấm thía về tinh thần học tập suốt đời.

Hà Nội cam kết gia nhập mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO năm 2025
Kinhtedothi- Ngày 26/4, tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức diễn đàn học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập năm 2025 với chủ đề “Học tập suốt đời để trở thành người hữu dụng”. Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.