Độc lạ hiệu sách tự phục vụ, tự thanh toán đầu tiên tại Hà Nội

Khánh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mô hình tiệm sách "tự giác", khách tự phục vụ, tự chọn lựa, tự thanh toán trở thành một điểm đặc biệt với các bạn trẻ yêu sách tại Hà Nội.

Tiệm sách "tự giác" nằm ở tầng 2 một toà nhà trên phố Hàng Trống, là điểm đọc mới của các bạn trẻ yêu quý sách của Thủ đô.
Tiệm sách "tự giác" nằm ở tầng 2 một toà nhà trên phố Hàng Trống, là điểm đọc mới của các bạn trẻ yêu quý sách của Thủ đô.
Đây là mô hình tiệm sách tự phục vụ đầu tiên tại Hà Nội, mới xuất hiện và đi vào hoạt động khoảng một tháng nay.
Đây là mô hình tiệm sách tự phục vụ đầu tiên tại Hà Nội, mới xuất hiện và đi vào hoạt động khoảng một tháng nay.
Theo chia sẻ của chủ tiệm sách, cửa hàng này vốn là nơi giới thiệu các sản phẩm thủ công của bà con khu vực Tây Bắc nên không gian kết hợp nhiều vật dụng trang trí gắn liền với cuộc sống của người dân vùng cao.
Theo chia sẻ của chủ tiệm sách, cửa hàng này vốn là nơi giới thiệu các sản phẩm thủ công của bà con khu vực Tây Bắc nên không gian kết hợp nhiều vật dụng trang trí gắn liền với cuộc sống của người dân vùng cao.
Dễ thấy không gian quán được trang trí bởi nhiều sản phẩm thủ công mang màu sắc hoa văn thổ cẩm của bà con đồng bào dân tộc vùng cao.
Dễ thấy không gian quán được trang trí bởi nhiều sản phẩm thủ công mang màu sắc hoa văn thổ cẩm của bà con đồng bào dân tộc vùng cao.
Điểm khiến tiệm sách này trở nên đặc biệt đó là khách vào tự mình lựa chọn, tự thanh toán thông qua một ứng dụng điện thoại thông minh, hoàn toàn không có nhân viên phục vụ.
Điểm khiến tiệm sách này trở nên đặc biệt đó là khách vào tự mình lựa chọn, tự thanh toán thông qua một ứng dụng điện thoại thông minh, hoàn toàn không có nhân viên phục vụ.
Tiệm sách cũng đặt những mảnh giấy hướng dẫn, lời nhắn trên kệ sách để khách hàng khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tới.
Tiệm sách cũng đặt những mảnh giấy hướng dẫn, lời nhắn trên kệ sách để khách hàng khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tới.
Chị Lê Thị Thanh Huyền, quản lý hiệu sách cho biết, đây là mô hình học tập từ Nhật Bản thông qua các cửa hàng tự phục vụ 100%. Hiện nay các đầu sách chưa nhiều và vẫn đang được cập nhật, bổ sung để làm phong phú hơn.
Chị Lê Thị Thanh Huyền, quản lý hiệu sách cho biết, đây là mô hình học tập từ Nhật Bản thông qua các cửa hàng tự phục vụ 100%. Hiện nay các đầu sách chưa nhiều và vẫn đang được cập nhật, bổ sung để làm phong phú hơn.
"Thông qua mô hình hoạt động này, chúng tôi mong muốn khuyến khích tinh thần tự giác và hình thành thói quen tự phục vụ của khách hàng. Sau hơn 3 tuần mở cửa, lượng khách đến đây khá đông, đặc biệt vào dịp cuối tuần" - chị Huyền cho biết.
"Thông qua mô hình hoạt động này, chúng tôi mong muốn khuyến khích tinh thần tự giác và hình thành thói quen tự phục vụ của khách hàng. Sau hơn 3 tuần mở cửa, lượng khách đến đây khá đông, đặc biệt vào dịp cuối tuần" - chị Huyền cho biết.
Do hướng tới độc giả nhỏ tuổi, khu vực tủ sách thiếu nhi hiện đang là nơi tập trung nhiều đầu sách nhất.
Do hướng tới độc giả nhỏ tuổi, khu vực tủ sách thiếu nhi hiện đang là nơi tập trung nhiều đầu sách nhất.
Không gian tiệm sách nhỏ xinh được trang trí mộc mạc, thân thiện và hoàn toàn tự phục vụ.
Không gian tiệm sách nhỏ xinh được trang trí mộc mạc, thân thiện và hoàn toàn tự phục vụ.
Khách hàng tự lựa chọn sách theo sở thích, hoàn toàn không có nhân viên.
Khách hàng tự lựa chọn sách theo sở thích, hoàn toàn không có nhân viên.
Sau khi khách hàng đã chọn được sách ưng ý, người mua cần phải ghi rõ tên sách và số lượng, sau đó thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua một ứng dụng trên điện thoại smartphone.
Sau khi khách hàng đã chọn được sách ưng ý, người mua cần phải ghi rõ tên sách và số lượng, sau đó thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua một ứng dụng trên điện thoại smartphone.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần