Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn:

Dồn lực, dồn người thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ngành hỗ trợ và phối hợp tốt hơn để giải quyết những khó khăn của ngành LĐTB&XH Hà Nội. Tất cả nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ưu tiên, dồn lực, dồn người và chỉ đạo để hoàn thành.

Ngày 16/2, Đoàn công tác TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dẫn đầu có buổi làm việc với Sở LĐTB&XH Hà Nội về triển khai nhiệm vụ lĩnh vực người lao động, người có công và xã hội năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì buổi làm việc với Sở LĐTB&XH Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì buổi làm việc với Sở LĐTB&XH Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh. 

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái đã báo cáo với Đoàn công tác năm 2023, Sở LĐTB&XH Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu thực hiện: Lao động qua đào tạo đạt 73,2%; số lao động được tạo việc làm mới là 162.000 người; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 230.000 lượt người. TP Hà Nội phấn đấu giảm 30% hộ nghèo, tương đương 642 hộ nghèo. 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Ít nhất 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc. Phấn đấu trên 80% số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn được tiếp cận các dịch vụ…

Sở LĐTB&XH Hà Nội sẽ thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, đó là phát triển thị trường lao động; phát triển giáo dục nghề nghiệp, gắn kết với công tác đào tạo nghề với thị trường lao động; thực hiện tốt các chính sách người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo; thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất với các đối tượng yếu thế…

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tiếp thu kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và ý kiến của các sở, ngành. Ảnh: Tràn Oanh.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tiếp thu kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và ý kiến của các sở, ngành. Ảnh: Tràn Oanh.

Tại buổi làm việc, Sở LĐTB&XH Hà Nội có kiến nghị, đề xuất với UBND TP Hà Nội 8 nhóm vấn đề. Trong đó đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, báo cáo HĐND TP Hà Nội cho phép bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 đối với 3 dự án đã được Sở LĐTB&XH Hà Nội xây dựng Kế hoạch (Dự án tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội; Đầu tư giai đoạn 2 trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội; Nâng cấp tổng thể trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội).

Cơ quan Sở LĐTB&XH Hà Nội kiến nghị UBND TP quan tâm bổ sung kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/NĐ-CP.

Hiện nay, quỹ đất tại các nghĩa trang nhân dân do Ban phục vụ lễ tang Hà Nội quản lý đã hết, trong khi nhu cầu của người dân rất lớn. Vì vậy, Sở LĐTB&XH Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục triển khai các dự án mở rộng 3,3ha đối với Nghĩa trang Thanh Tước; mở rộng 10ha đối với Nghĩa trang Yên Kỳ…

Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng đề xuất 2 chính sách mới: Nghị quyết quy định nội dung, mức chi chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần sự can thiệp khẩn cấp và trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả ngành LĐTB&XH Hà Nội được thực hiện bài bản, nền nếp, trách nhiệm, tâm huyết, và đã cho thấy Thủ đô Hà Nội luôn dẫn đầu về an sinh xã hội.

Với những khó khăn của ngành LĐTB&XH Hà Nội đã được Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, đại diện các sở, ngành lắng nghe, chia sẻ và có hướng dẫn thực hiện; và ủng hộ các đề xuất của Sở LĐTB&XH Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ và phối hợp tốt hơn để giải quyết những khó khăn của ngành LĐTB&XH. Đồng thời yêu cầu Sở LĐTB&XH Hà Nội làm rõ những kiến nghị về mục tiêu, yêu cầu, đầu ra; Văn phòng UBND TP tập hợp tất cả những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được làm ngay và luôn trong năm 2023, sắp xếp theo từng nhóm công việc ưu tiên, để dồn lực, dồn người và chỉ đạo để hoàn thành. Khi giao việc cho các sở ngành phải cụ thể, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và có hiệu quả.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tiếp thu kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và ý kiến của các sở, ngành. Và, cho biết Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để tham mưu UBND TP những nội dung thuộc thẩm quyền của TP để sớm giải quyết; nội dung nào thuộc thẩm quyền của Sở thì Sở sẽ chủ động phối hợp;

Riêng về lĩnh vực đầu tư, Sở LĐTB&XH Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư và các sở liên quan tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ và nghiên cứu, tham mưu theo hướng từng bước đầu tư khối bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, người có công; đầu tư trên tinh thần cao hơn quy định của Trung ương, có tầm nhìn năm 2030 – 2045…