Đông Anh phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ Xuân trước 5/3

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt đã đi thăm đồng, kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân năm 2015 và tham dự Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Đông Anh.

Tại cánh đồng thôn Lỗ Khê (xã Liên Hà), Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con nông dân; trực tiếp thị sát hiệu quả của mô hình trình diễn mạ khay máy cấy đang được ứng dụng trên 200ha thuộc 4 xã trên địa bàn huyện.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân tại huyện Đông Anh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân tại huyện Đông Anh.
Để sản xuất vụ Xuân thắng lợi, Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt đề nghị lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc hướng dẫn bà con chăm sóc lúa xuân, thực hiện tốt biện pháp tưới tiêu khoa học nhằm tạo điều kiện để cây lúa sinh trưởng, phát triển. Đồng thời, thường xuyên đi thăm ruộng đồng, kiểm tra, nắm bắt tình hình sâu bệnh nhằm hướng dẫn nông dân kịp thời có biện pháp phòng trừ,…

Vụ Xuân năm 2015, huyện Đông Anh phấn đấu gieo cấy 6.690ha lúa, trong đó, diện tích lúa chất lượng cao khoảng 2.000ha, còn lại là các giống lúa KD, Bắc thơm, nếp và các giống khác. Tính đến ngày 26/2, tổng diện tích đã cấy của huyện đạt gần 70% so với kế hoạch. Huyện đang tích cực đôn đốc, vận động nông dân xuống đồng, tổ chức gieo cấy theo đúng thời vụ, phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong cơ bản trước ngày 5/3.  

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt đã tới dự Lễ phát động Tết trồng cây tại hai xã Đông Hội và Liên Hà. Được biết, Xuân Ất Mùi 2015, huyện Đông Anh tổ chức trồng mới 45.000 cây xanh, trong đó, có 11.000 cây bóng mát, còn lại là cây ăn quả các loại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần