Đông đảo du khách thập phương đến "xin lộc" tại Đền Bà Chúa Kho

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đền Bà Chúa Kho (tại khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) được mở cửa trở lại từ 14 giờ ngày 9/2, khi được mở cửa hoạt động trở lại đã đón hàng nghìn người dân và du khách tới dâng lễ “xin lộc” đầu năm.

Khi được mở hoạt động trở lại từ 14 giờ ngày 9/2, Đền Bà Chúa Kho chính thức đón người dân và du khách thập phương tới lễ và du xuân tại đây. Rất đông du khách thập phương đã có mặt từ sớm, đứng xếp hàng chờ tới lượt vào làm lễ.
Khi được mở hoạt động trở lại từ 14 giờ ngày 9/2, Đền Bà Chúa Kho chính thức đón người dân và du khách thập phương tới lễ và du xuân tại đây. Rất đông du khách thập phương đã có mặt từ sớm, đứng xếp hàng chờ tới lượt vào làm lễ.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, hàng nghìn người đã có mặt tại Đền Bà Chúa Kho xếp hàng chờ tới lượt để vào thắp hương và “xin lộc” đầu năm.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, hàng nghìn người đã có mặt tại Đền Bà Chúa Kho xếp hàng chờ tới lượt để vào thắp hương và “xin lộc” đầu năm.
Ông Nguyễn Văn Viện - Trưởng Ban quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho cho biết: "Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ban quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho đã phân công chỉ đạo chia làm 7 lớp, mỗi một lớp sẽ hướng dẫn du khách khoảng 10 người vào thắp hương cúng lễ một lượt. Bên cạnh đó cũng tổ chức phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”.
Ông Nguyễn Văn Viện - Trưởng Ban quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho cho biết: "Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ban quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho đã phân công chỉ đạo chia làm 7 lớp, mỗi một lớp sẽ hướng dẫn du khách khoảng 10 người vào thắp hương cúng lễ một lượt. Bên cạnh đó cũng tổ chức phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”.
Nhiều du khách chuẩn bị lễ từ nhà mang đến vào hành lễ tại Đền Bà Chúa Kho.
Nhiều du khách chuẩn bị lễ từ nhà mang đến vào hành lễ tại Đền Bà Chúa Kho.
Lễ hội Đền Bà Chúa Kho tập trung phần lễ từ tháng 12 Âm lịch năm trước đến tháng 2 Âm lịch năm sau.
Lễ hội Đền Bà Chúa Kho tập trung phần lễ từ tháng 12 Âm lịch năm trước đến tháng 2 Âm lịch năm sau.
Trong đó, ngày 12 tháng Giêng là ngày giỗ Bà Chúa Kho, nhân dân địa phương tổ chức lễ tưởng niệm công lao to lớn của Bà.
Trong đó, ngày 12 tháng Giêng là ngày giỗ Bà Chúa Kho, nhân dân địa phương tổ chức lễ tưởng niệm công lao to lớn của Bà.
Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền khoảng 1.000 năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc - Bắc Ninh. Từ lâu ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian linh thiêng "sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện".
Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền khoảng 1.000 năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc - Bắc Ninh. Từ lâu ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian linh thiêng "sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện".
Tại đây, người dân xếp hàng chờ tới lượt vào cung hành lễ cúng bái nên không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.
Tại đây, người dân xếp hàng chờ tới lượt vào cung hành lễ cúng bái nên không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.
Mọi người tới dâng hương đều với tâm thế thành kính, cầu cho một năm bình an và may mắn.
Mọi người tới dâng hương đều với tâm thế thành kính, cầu cho một năm bình an và may mắn.
Lực lượng công an trực chốt phân luồng để người dân xếp hàng theo đúng trình tự khi vào lễ tại Đền Bà Chúa Kho.
Lực lượng công an trực chốt phân luồng để người dân xếp hàng theo đúng trình tự khi vào lễ tại Đền Bà Chúa Kho.