Động đất tại Chile gây sóng thần ở Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, những đợt sóng thần cao 1m có thể tấn công bờ biển phía Đông nước này.

Sóng thần hình thành từ trận động đất hôm 1/4 (theo giờ địa phương) ở ngoài khơi Chile sáng 3/4 (theo giờ Nhật Bản) đã tấn công vùng duyên hải ở bờ Đông của Nhật Bản.

 
Hình ảnh hoang tàn tại một cảng biển của Chile sau trận động đất và sóng thần hôm 1/4 (Ảnh: AP)
Hình ảnh hoang tàn tại một cảng biển của Chile sau trận động đất và sóng thần hôm 1/4 (Ảnh: AP)
Đợt sóng thần đầu tiên được quan sát thấy lúc 7h34 phút sáng 3/4 tại hòn đảo cực Bắc Hokkaido của Nhật Bản. Tính đến 11h sáng nay theo giờ địa phương, đợt sóng thần cao nhất có chiều cao 40 centimet đã đổ vào cảng Jiko thuộc tỉnh Iwate, khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Đây là khu vực đã chịu thiệt hại nặng nề trong thảm họa động đất sóng thần tháng 3/2011.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết đợt sóng thần cao nhất có thể đến sau đợt sóng thần đầu tiên từ 5 đến 6 tiếng. Do đó, cơ quan này tiếp tục cảnh báo những đợt sóng thần cao 1m có thể tấn công bờ biển phía Đông nước này.