70 năm giải phóng Thủ đô

Đồng hành cùng nông dân khôi phục sản xuất

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với sự vào cuộc của cả hệ thống khuyến nông Hà Nội, nhiều hộ nông dân trên địa bàn TP đã nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thiệt hại lớn về nông nghiệp

Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lũ, ngập lụt kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội bị thiệt hại lớn về sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn, gây thiệt hại nhiều đến sản xuất nông nghiệp.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương thăm hỏi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho nông dân xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thu Phượng
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương thăm hỏi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho nông dân xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thu Phượng

Cụ thể, bão số 3 đã khiến 22.848ha lúa bị gẫy, đổ, dập nát; 13.832ha lúa bị ngập; 10.830ha rau màu bị ngập; 9.045ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 4.212ha thủy sản bị ảnh hưởng; 3.299 con gia súc chết; 453.104 con gia cầm chết, thất lạc. Bên cạnh đó, trên địa bàn TP còn xuất hiện khoảng 40 sự cố công trình đê điều và hơn 150 sự cố công trình thủy lợi và nhiều ảnh hưởng khác gây ngập lụt…

Còn theo số liệu rà soát của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đối với các hộ đang vay vốn Quỹ khuyến nông TP, nhiều hộ tại các huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Gia Lâm, Quốc Oai, Thanh Oai cũng chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 3 và mưa lũ.

Cụ thể, huyện Chương Mỹ có 1 hộ ông Nguyễn Văn Khoa nuôi ếch thịt thương phẩm, chuồng nuôi ếch giống bị ngập gây thất thoát khoảng 2 vạn con ếch. Huyện Thường Tín có 3 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, trong đó: hộ ông Lương Công Ất chăn nuôi lợn thịt bị ngập chuồng nên đã bán một ít lợn chưa đến tuổi xuất chuồng để tránh gia tăng thiệt hại; hộ ông Nguyễn Bá Tình chăn nuôi gà thả vườn và vịt thịt, chuồng nuôi gà bị tốc mái dẫn tới đàn gà bị chết 2.000 con; hộ ông Nguyễn Đình Thắng nuôi cá ghép bị trôi cá do mực nước dâng cao quá ao nuôi gây ảnh hưởng không nhỏ cho gia đình.

Huyện Gia Lâm có 2 hộ trồng trọt bị ảnh hưởng, trong đó: ông Trần Văn Dầu trồng cam đường canh, cây cam bị gãy cành và rụng quả ước tính thiệt hại khoảng 30% vụ thu hoạch cam năm nay; hộ ông Đinh Trọng Quý trồng cây hoa trà, vườn trồng trà đã bị ngập nước toàn bộ.

Huyện Thanh Oai có 3 hộ vay vốn bị ảnh hưởng, trong đó: hộ ông Đào Quang Hùng nuôi gà đẻ trứng thương phẩm, chuồng nuôi bị tốc mái toàn bộ nên đàn gà nuôi giảm tỷ lệ đẻ trứng; hộ ông Nguyễn Quang Trãi trồng bưởi diễn, vườn bưởi bị ngập sâu, ước tính thiệt hại khoảng 40% năng suất vụ bưởi năm nay; hộ bà Nguyễn Thị Tĩnh trồng bưởi diễn, vườn bưởi bị ngập sâu ảnh hưởng lớn gây thiệt hại đến năng suất vụ thu hoạch bưởi sắp tới. Huyện Quốc Oai là địa phương có số hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 8 hộ đang vay vốn Quỹ khuyến nông TP.

Hỗ trợ vực dậy sản xuất

Với vai trò là đơn vị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã có quyết định thành lập các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo trung tâm làm tổ trưởng cùng lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn thuộc trung tâm để phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ tại các quận, huyện, thị xã.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân xã Thư Phú, huyện Thường Tín sử dụng phân bón của doanh nghiệp hỗ trợ ngay tại đồng ruộng. Ảnh: Thu Phượng
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân xã Thư Phú, huyện Thường Tín sử dụng phân bón của doanh nghiệp hỗ trợ ngay tại đồng ruộng. Ảnh: Thu Phượng

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông đã in ấn và phối hợp với phòng kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã cấp phát trực tiếp 20.000 tờ gấp hướng dẫn kỹ thuật khôi phục sản xuất nông nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... Đối tượng cấp phát là các hợp tác xã, chủ trang trại, nông dân sản xuất. Bên cạnh đó, trung tâm đã đăng tải tuyên truyền nội dung của các tờ gấp kỹ thuật trên ấn phẩm Bản tin Sản xuất & Thị trường và trang web khuyến nông Hà Nội.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho biết, để đồng hành cùng bà con nông dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, các tổ công tác đã phân công cán bộ khuyến nông xuống trực tiếp các địa phương chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, hướng dẫn các biện pháp khắc phục và chăm sóc lúa, cây ăn quả sau mưa bão như cắt tỉa cành, khơi thông rãnh thoát nước... Đối với lĩnh vực chăn nuôi, tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tập trung vệ sinh tiêu độc, khử trùng; tiêm phòng dịch bệnh trong chăn nuôi; di dời đàn vật nuôi lên vị trí cao hơn...

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Trung tâm đã cử cán bộ tăng cường xuống cơ sở khuyến cáo nông dân tập trung các biện pháp xử lý môi trường ao nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản; tập trung chăm sóc thủy sản theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh trên đối tượng nuôi.

Trực tiếp thăm hỏi các hộ dân, lãnh đạo và cán bộ trung tâm đã chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà người sản xuất gặp phải; đồng thời cán bộ kỹ thuật của trung tâm đã trực tiếp hướng dẫn thao tác kỹ thuật để các hộ nắm bắt và thực hiện. Các tổ công tác cũng tuyên truyền, giới thiệu đến chính quyền địa phương, các hợp tác xã, chủ trang trại và các hộ nông dân về nguồn vốn Quỹ Khuyến nông thành phố; hướng dẫn các điều kiện, thủ tục vay vốn Quỹ Khuyến nông nhằm hỗ trợ các hộ dân có nhu cầu vay vốn tái sản xuất.

 

“Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng sản xuất sau bão số 3, có nguyện vọng đề xuất gia hạn thời gian trả vốn vay khi đến hạn để khắc phục hậu quả, trung tâm đã có phương án trình Hội đồng thẩm định cấp TP phê duyệt gia hạn thời gian trả nợ, nhằm tạo điều kiện cho hộ vay vốn khôi phục sản xuất có điều kiện hoàn trả vốn vay cho Quỹ khuyến nông TP.” – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương