Đồng minh thân thiết của Nga hành động “nóng” tại biên giới với Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Belarus thông báo quân đội nước này đang triển khai các đơn vị xe tăng đến biên giới Ukraine.

Theo đài RT, động thái này diễn ra sau khi Minsk - đồng minh then chốt của Moscow trong khu vực - tuyên bố đã bắn hạ một số thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine mà Belarus cáo buộc đã vi phạm không phận nước mình.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RT
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RT

Trong một tuyên bố vào ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, một số lực lượng cơ giới của họ đã được đặt trong tình trạng báo động và đang chuẩn bị để đưa xe tăng cùng các phương tiện khác bằng đường sắt đến các khu vực Gomel và Mozyr dọc biên giới Ukraine.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Belarus cũng đã công bố một đoạn video cho thấy một số xe tăng chiến đấu chủ lực có từ thời Liên Xô đang di chuyển lên các sân ga đường sắt.

Hiện vẫn chưa rõ lực lượng biên giới của Belarus được tăng cường đến mức nào hoặc khi nào các lực lượng mới sẽ đến các khu vực triển khai.

Trước đó, hôm 10/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo, quân đội nước này đã phá hủy một số thiết bị bay không người lái của Ukraine đã vi phạm không phận phía Nam đất nước.

Theo Tổng thống Lukashenko, một số thiết bị bay không người lái đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga và chúng đã bị bắn hạ gần Yaroslavl, cách Moscow khoảng 300km về phía Đông Bắc.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Belarus, Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội tại biên giới với Ukraine.

Về phần mình, giới chức Kiev đánh giá việc tăng cường này là một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của Ukraine và giúp Nga xử lý cuộc tập kích xuyên biên giới vào Kursk, đồng thời nhấn mạnh họ chưa thấy hoạt động quân sự gia tăng ở biên giới.

Bộ Ngoại giao Belarus cảnh báo Ukraine rằng nước này có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các thiết bị bay không người lái của Kiev tiếp tục các hành động khiêu khích.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Belarus cũng cho biết Minsk có thể cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán Ukraine tại nước này nếu Kiev không ngăn chặn “các hành động liều lĩnh” trong tương lai.

“Nếu phái bộ ngoại giao Ukraine tại Belarus không ngăn chặn được những hành động khiêu khích như vậy, phía Belarus sẽ đặt câu hỏi về sự cần thiết phải giữ phái bộ này ở Minsk hay không” - đài RT trích dẫn tuyên bố được  Bộ Ngoại giao Belarus đưa ra trong ngày 11/8.

Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Minsk, Belarus. Ảnh: Sputnik
Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Minsk, Belarus. Ảnh: Sputnik

Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập Đại biện lâm thời Ukraine Olga Timush, do liên quan đến vụ việc một số UAV được cho là của Kiev đã xâm phạm không phận phía nam nước này.

Cơ quan này cảnh báo rằng những hành động trên của Ukraine có thể dẫn đến tình trạng leo thang hơn nữa trong khu vực.

Belarus chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, vào thời điểm cuộc chiến nổ ra vào tháng 2/2022, nước này được cho là đã cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Mối quan hệ giữa Belarus và Ukraine ngày càng căng thẳng kể từ đó.

Vào tháng 7 năm nay, lực lượng tình báo Belarus thông báo phát hiện một sự gia tăng bất thường của lực lượng Ukraine gần biên giới, bao gồm các đơn vị tinh nhuệ được trang bị pháo M777, hệ thống phòng không HIMARS và xe chiến đấu Bradley.

Chính quyền Minsk đã phản ứng bằng cách triển khai thêm các đơn vị của mình đến biên giới, bao gồm cả lực lượng tác chiến đặc biệt. Theo người đứng đầu Cơ quan an ninh Belarus (KGB), Minsk đã nhiều lần truyền đạt mối quan ngại của mình tới Kiev qua nhiều kênh khác nhau.

Tình hình cuối cùng đã được xoa dịu khi Ukraine rút quân khỏi khu vực biên giới. Belarus sau đó cũng có động thái tương tự. Tổng thống Belarus Lukashenko đã tuyên bố ông muốn cho Kiev thấy rằng Minsk không muốn “đi đến chiến tranh”.