Đồng Nai: Cội mai già 57 tuổi thu hút hàng nghìn lượt khách du xuân

Trương Hiệu - Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, hàng nghìn lượt người ở khắp nơi đã du xuân tìm về thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để chiêm ngưỡng, chụp hình bên cây mai già 57 tuổi.

Lượng khách du xuân đến càng đông hơn trong những ngày mùng 2 và mùng 3 Tết. Nhiều người nhận xét cây mai già này thuộc hàng đẹp nhất nhì trong các tỉnh phía Nam.

Cội mai già năm nay 57 tuổi tại thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đang thu hút hàng ngàn lượt khách du xuân.
Cội mai già năm nay 57 tuổi tại thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đang thu hút hàng ngàn lượt khách du xuân.

Cây mai cao gần 4m, phần tán cây bung rộng khoảng 10m, có rất nhiều nhánh, bao phủ một khu đất rộng lớn. Những ngày này cây mai nở rộ một màu vàng rực trông thật đẹp mắt.

Du khách thập phương đến chụp hình kỷ niệm bên cội mai vàng rực rỡ.
Du khách thập phương đến chụp hình kỷ niệm bên cội mai vàng rực rỡ.

Hiện mỗi ngày cây mai già thu hút hàng nghìn khách du xuân. Theo chủ nhân cội mai già, ông Trần Công Thạnh, cây này được một người bạn của gia đình ông (ông Xí, đã mất) trồng từ năm 1964. Đến năm 1984 ông Xí tặng cho ông Trần Công Định (bố của ông Thạnh) chăm sóc.

Cội mai già cao 4m, tán lá rộng 10 mét, bao phủ một màu vàng rực.
Cội mai già cao 4m, tán lá rộng 10 mét, bao phủ một màu vàng rực.

Sau đó, đến năm 1985 cây mai được chuyển cho con (ông Trần Công Thạnh) trồng ra đất và chăm sóc cho tới nay.

Tính đến năm nay, cội mai đã 57 tuổi, mang nét đẹp độc đáo, thu hút người dân khắp nơi đến tham quan khi xuân về.

Rất đông giới trẻ đến chiêm ngưỡng, chụp hình bên cội mai già
Rất đông giới trẻ đến chiêm ngưỡng, chụp hình bên cội mai già

Ông Thạnh lập hàng rào chắn cội mai già khá cẩn thận để tránh việc du khách đến tham quan lỡ tay bẻ cành, ngắt hoa. Ông Thạnh cũng phục vụ quán nước, cà phê cho du khách tiện ngắm hoa và giải khát.