Kinhtedothi – Quá trình di dời Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 – một trong những KCN lâu đời nhất cả nước – đã chính thức được triển khai. Những doanh nghiệp đầu tiên tại đây đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, mở đường cho kế hoạch bàn giao mặt bằng trước ngày 1/12/2025.
Theo thông tin từ UBND phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai), 10 doanh nghiệp đầu tiên đã nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ di dời, gồm: Nhà máy Bibica – Công ty CP Bibica, Công ty CP Điện tử Biên Hòa, Công ty CP Thiết bị điện, Công ty CP Đầu tư phát triển vận tải Vĩnh Phú, Công ty CP Chương Dương, Công ty CP Cơ khí thực phẩm và Xây lắp Biên Hòa, Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai, Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai, Doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát II và Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai.
Đến nay một số doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 đã di dời, chỉ chờ bàn giao mặt bằng. Ảnh: Lâm Thiện.
Các phương án bồi thường được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đồng thời được niêm yết công khai tại UBND phường và khu dân cư liên quan. Sau khi nhận phương án, doanh nghiệp có trách nhiệm tháo dỡ, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng cho địa phương.
KCN Biên Hòa 1 tọa lại tại phường Trấn Biên, gần sông Đồng Nai, có diện tích hơn 329 ha, hình thành từ năm 1963. Việc di dời nhằm thực hiện đề án chuyển đổi công năng toàn bộ khu vực này thành khu đô thị – thương mại – dịch vụ, đồng thời xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường tồn đọng nhiều năm.
Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã giải tỏa, di dời các công trình trên diện tích khoảng 130 ha và tiếp tục vận động các doanh nghiệp còn lại sớm hoàn tất thủ tục di dời. Theo kế hoạch, toàn bộ đất trong KCN sẽ được thu hồi trước ngày 1/12/2025 để phục vụ đấu giá, thu hút đầu tư cho giai đoạn phát triển mới của khu vực.
Kinhtedothi - Ngày 9/8, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thủ Thừa.
Kinhtedothi - Thực hiện quy hoạch phát triển giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập với Hòa Bình và Vĩnh Phúc đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn, hiện đại, đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng.
Kinhtedothi - Ngày 2/8, Đoàn công tác của Công an tỉnh Đồng Nai do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến thăm và trao 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào, cán bộ chiến sĩ bị thiệt hại do bão số 3 (bão Wipha) gây ra tại tỉnh Nghệ An.
Kinhtedothi - Quá trình tuần đường Ỷ Lan địa bàn xã Gia Lâm, đơn vị quản lý đường bộ phát hiện nhóm người đang cắt xẻ, đào bới trái phép làng đường để chôn đường ống dẫn dây điện.
Kinhtedothi - Xe tải va chạm xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong; Danh tính 10 nạn nhân vụ phó Bí thư xã có nồng độ cồn gây tai nạn; Cảnh sát giao thông bị tông gãy chân khi đang làm nhiệm vụ... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 12/8/2025.
Kinhtedothi - Ngày 12/8, Đoàn đại biểu quốc hội TP Hồ Chí Minh đã đi thực tế kiểm tra công trường dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.
Kinhtedothi - Phía Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) khẳng định chưa ban hành quy định nào cấm hành khách mang theo xe đạp đa dụng (xe đạp gấp) có gắn pin tàu điện.
Kinhtedothi - Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Krông Búk, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa phát hiện và xử lý nghiêm một trường hợp xe khách vi phạm nghiêm trọng. Tài xế không chỉ không có giấy phép lái xe mà còn chở quá số người quy định đến 21 hành khách. Tổng mức phạt cho các vi phạm này lên đến 234,5 triệu đồng.