Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công khai các doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế lên đến hơn 800 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp nợ thuế hơn trăm tỷ đồng.

Ngày 4/9/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một công ty bất động sản tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán đất tại "dự án ma" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
Ngày 4/9/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một công ty bất động sản tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán đất tại "dự án ma" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Theo thông tin được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử ngành thuế http://dongnai.gdt.gov.vn, các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản, hóa chất… chiếm số lượng lớn về nợ thuế. Tính đến thời điểm ngày 31/7/2023, số tiền thuế mà các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế của tỉnh Đồng Nai phải truy thu lên đến gần 810 tỷ đồng.

Ngày 4/9/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một công ty bất động sản tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán đất tại "dự án ma" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
Ngày 4/9/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một công ty bất động sản tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán đất tại "dự án ma" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Cụ thể, danh sách nợ thuế của tỉnh Đồng Nai nêu rõ nhiều đơn vị, doanh nghiệp nổi tiếng về kinh doanh bất động sản, hóa chất. 

Một số công ty có số nợ lớn nhất, như: Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang nợ thuế lên đến hơn 100 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV nhà máy sản xuất Cồn Tùng Lâm nợ hơn 100 tỷ đồng; Công ty TNHH thành phố AQUA nợ hơn 62 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai nợ hơn 39 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn như: Tập đoàn địa ốc Kim Oanh (Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Oanh) nợ hơn 15 tỷ đồng; Công ty cổ phần du lịch Thác Giang Điền nợ hơn 15 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Đồng Nai, trong những năm gần đây, để tránh việc các cá nhân, doanh nghiệp cố tình “chây ỳ”, hoãn nộp hay nợ thuế thì cơ quan quản lý Nhà nước có những biện pháp để hạn chế và khắc phục tình trạng trên theo Điều 100, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; căn cứ Điều 29, Nghị định số 126/2020/NĐ - CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Vì vậy, việc công khai nợ thuế này là do các doanh nghiệp và cá nhân trên vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điểm g Khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ - CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.