Đồng Nai: Nhộn nhịp công nhân các khu công nghiệp trở lại làm việc

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, ngày 31/1/2023 (mùng 10 Tết), nhiều công ty có số lượng công nhân lao động quay trở lại làm việc đạt gần 100%. Đến nay, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ổn định hoạt động sản xuất.

Khí thế sôi nổi của công nhân khu công nghiệp Amata sáng ngày 31/1/2023.
Khí thế sôi nổi của công nhân khu công nghiệp Amata sáng ngày 31/1/2023.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hàng vạn công nhân từ các tỉnh, thành đã quay trở lại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai để làm việc.

Khí thế sôi nổi của công nhân khu công nghiệp Amata (TP Biên Hòa) sáng ngày 31/1/2023.
Khí thế sôi nổi của công nhân khu công nghiệp Amata (TP Biên Hòa) sáng ngày 31/1/2023.

Tại các khu công nghiệp Thạnh Phú, Amata (TP Biên Hòa), Song Mây (Trảng Bom), Long Đức, Long Thành… từ sáng ngày 31/1 tấp nập công nhân đến công ty, nhà máy làm việc. Tại khu chế xuất Loteco (phường Long Bình, TP Biên Hòa) và trên các trục đường chính ra vào khu chế xuất, hàng nghìn công nhân nhộn nhịp giờ tan ca.

Công nhân khu công nghiệp Thạnh Phú (TP Biên Hòa) giờ tan tầm chiều ngày 31/1/2023.
Công nhân khu công nghiệp Thạnh Phú (TP Biên Hòa) giờ tan tầm chiều ngày 31/1/2023.

Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần Taekwang Vina (doanh nghiệp có trên 35.000 lao động đóng tại TP Biên Hòa) cho biết, hiện tại đã có 99% lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ban giám đốc và Công đoàn cơ sở đã xuống xưởng chúc Tết và lì xì cho toàn thể công nhân với số tiền 200.000 đồng/người.

Công ty TNHH Changshin Việt Nam (đóng tại huyện Vĩnh Cửu, có gần 40.000 công nhân) cũng cho biết, hầu hết công nhân trở lại làm việc ổn định với tinh thần phấn khởi từ ngày 30/1 (mùng 9 Tết). Tổ chức Công đoàn của công ty này đã lì xì Tết cho mỗi lao động 200.000 đồng.

Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (đóng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) được công ty lì xì Tết ngay khi quay trở lại nhà máy làm việc.
Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (đóng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) được công ty lì xì Tết ngay khi quay trở lại nhà máy làm việc.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, dịp Tết Nguyên đán 2023, có 3.386 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Do tình hình sản xuất, đơn hàng của các doanh nghiệp có sự giảm sút từ quý II năm 2022 nên phương án nghỉ Tết Quý Mão dài hơn so với quy định của Chính phủ và các năm trước.

Kỳ nghỉ Tết vừa qua, trung bình các doanh nghiệp bố trí người lao động nghỉ từ 9 đến 14 ngày, một số doanh nghiệp ngành chế biến gỗ bố trí lịch nghỉ Tết từ 20 đến 25 ngày. Từ ngày mùng 6 đến mùng 9 Tết, các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Hiện các doanh nghiệp tập trung điều hành ổn định kế hoạch sản xuất năm 2023.