Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.
Chiều mùng 6 Tết Bính Ngọ, dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ về tỉnh Bình Dương cũ (nay thuộc TP Hồ Chí Minh), báo hiệu nhịp lao động – sản xuất bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Lâm Thiện.
Từ đầu giờ chiều cùng ngày, lưu lượng xe máy tăng nhanh, chủ yếu là công nhân, lao động tự do mang theo hành lý, đồ đạc sinh hoạt, quà Tết còn vương mùi quê. Nhiều gia đình chở theo con nhỏ, hành trang cồng kềnh nhưng ai cũng cố gắng di chuyển sớm để kịp nhịp sinh hoạt và làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Ghi nhận tại tuyến Huỳnh Văn Cù, dòng xe nối dài hướng về trung tâm phường Thủ Dầu Một, sau đó một số chuyển hướng về các phường thuộc địa bàn làm việc như Bến Cát, Bình Dương, Bàu Bàng….
Trên cầu Phú Cường và đường Bạch Đằng, phương tiện di chuyển đông đúc dưới cái nắng gắt nhưng không cảnh kẹt xe, báo hiệu cao điểm trở lại đô thị sau Tết.
Gia đình 4 thành viên trở lại nơi làm việc bằng xe máy, 2 cháu nhỏ thấm mệt sau quãng đường dài. Ảnh: Lâm Thiện.
Đáng chú ý, phần lớn người lao động lựa chọn xe máy làm phương tiện chính, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động thời gian. Trên những chiếc xe chở nặng đồ đạc là hình ảnh quen thuộc mỗi dịp sau Tết: ba lô, bao tải, thùng carton buộc phía sau yên xe, xen lẫn là nụ cười, ánh mắt háo hức cho một năm làm việc mới.
Theo kế hoạch, từ mùng 6 đến mùng 8 Tết, nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp tại Bình Dương (cũ) và TP Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt mở máy, sản xuất trở lại. Dòng người đổ về từ chiều mùng 6 Tết được xem là “nhịp khởi động” cho guồng quay lao động sản xuất đầu năm 2026.
Một số hình ảnh ghi nhận dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ về khu vực Bình Dương cũ - thủ phủ khu công nghiệp, trong chiều cùng ngày.
Kinhtedothi - Trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xác lập một cột mốc vận hành chưa từng có trong lịch sử với lượng khách và số chuyến bay cao kỷ lục, vượt xa mọi dự báo trước đó.
Kinhtedothi - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người dân từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại Hà Nội. Để lộ trình quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô…
Kinhtedothi-Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày từ 14-22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã tạo cơ hội cho ngành du lịch thu hút du khách. Ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều điểm du lịch Thủ đô đã đông kín du khách đến vui chơi, trải nghiệm.
Kinhtedothi- UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.
Kinhtedothi - Một chiếc ô tô 5 chỗ mất kiểm soát, lao vào 12 xe máy đang chờ đèn đỏ tại nút giao Lê Hồng Phong - Trung Lực (Hải Phòng), khiến 13 người bị thương, giao thông ùn tắc giờ cao điểm.
Kinhtedothi - Trong không khí thiêng liêng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi nhịp sống hối hả tạm nhường chỗ cho những xúc cảm sâu lắng, đoàn tàu du lịch văn hoá Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train chính thức khởi động chương trình đặc biệt mang tên “Chở mùa xuân về”.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô tại xã Đoan Hùng trong ngày 15/2/2026 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Ngày 15/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhiều trường hợp kinh doanh vận tải hành khách vi phạm đã bị lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý.