Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Du lịch Hà Nội tưng bừng hút khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Kinhtedothi-Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày từ 14-22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã tạo cơ hội cho ngành du lịch thu hút du khách. Ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều điểm du lịch Thủ đô đã đông kín du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Các điểm di tích lịch sử văn hóa thu hút khách

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị, từ mùng 1 Tết, một số điểm du lịch văn hóa lịch sử như: Phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã thu hút hàng vạn người dân và du khách đi lễ cầu an.

Ngay trong những ngày đầu năm mới tích lịch sử văn hóa Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón một lượng lớn du khách xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ đợi đến lượt vào Văn Miếu thắp hương cầu bình an, thi cử đỗ đạt, học hành hanh thông, công danh sự nghiệp phát triển. Bà Nguyễn Thị Nga ở ngõ 85 phố Nguyễn Lương Bằng tâm sự, bà đã phải xếp hàng chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến lượt vào Văn Miếu thắp hương cầu cho các cháu trong gia đình thi cử đỗ đạt. Tại điểm di tích lịch sử văn hóa phủ Tây Hồ nơi thờ Chúa Liễu Hạnh cũng trong tình trạng tương tự khi ngay trong ngày mùng 1 Tết đã đón hàng nghìn lượt khách đến lễ cầu may mắn, tài lộc, công danh, sức khỏe cho gia đình.


Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giảm trong Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoài Nam

Lý giải nguyên nhân khiến các điểm du lịch của TP Hà Nội đón một lượng lớn khách trong kỳ nghỉ Tết, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, người dân Việt Nam có phong tục những ngày đầu năm mới sẽ đi chúc Tết người thân, đi lễ chùa cầu an. “Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống, không chỉ mang ý nghĩa cầu mong mọi sự tốt đẹp mà còn nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình”, ông Lê Xuân Kiêu thông tin

Ngay đầu năm mới, nhiều điểm vui chơi thu hút đông người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội luôn là trung tâm thu hút du khách. Từ mùng 1 Tết, các điểm đến trong khu vực phố cổ như: Đền Bạch Mã (số 76 phố Hàng Buồm), Di tích số 22 phố Hàng Buồm, đền Quan Đế (số 28 phố Hàng Buồm), Ngôi nhà di sản (số 87 phố Mã Mây)… tấp nập khách tham quan.

Trưởng phòng Hướng dẫn và Thuyết minh của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội. Nguyễn Minh Thu cho biết, những ngày qua Trung tâm đã đón hơn 10.000 lượt du khách đến tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng như Cửa Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, cột cờ Hà Nội, hầm chiến lược D67, hầm Cơ yếu.

Thông tin về việc đón du khách đến vãn cảnh Chùa Hương trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải cho biết, trong 2 ngày đầu năm mới Bính Ngọ, đã có khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du Xuân tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương. Riêng ngày mùng 2 Tết, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 12-19/2/2026, Thủ đô Hà Nội đón khoảng hơn 900.000 nghìn lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó đón hơn 178.000 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm 2025; 722.500 nghìn lượt khách du lịch nội địa, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.436 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Một số điểm du lịch như di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 26.334 lượt khách, Nhà Tù Hỏa Lò đón 3.250 lượt khách, Di tích Cổ Loa đón 6.500 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 10.610 lượt khách…

Du khách trên dòng suối Yến tham quan chùa Hương trong mùa lễ hội 2026. Ảnh: Hoài Nam

Đánh giá, công tác tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch trong Tết Bính Ngọ, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nêu rõ, nhằm thu hút du khách trải nghiệm, các điểm tham quan du lịch đã tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan cho biết, nhằm góp phần thu hút khách, nhiều doanh nghiệp lữ hành bên cạnh việc làm mới những sản phẩm cũ đã xây dựng những tour “độc”, “lạ”. “Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phối hợp với các phường, xã: Hoàn Kiếm, Bát Tràng, Hồng Vân… tổ chức tour bốn mùa - sông Hồng - Hà Nội; Hà Nội bốn mùa - Chuyện của gốm; Hà Nội bốn mùa - Phố trong làng; Tour Cột cờ Hà Nội; khám phá sắc màu văn hoá các dân tộc…”-bà Lan nêu ví dụ.

Du lịch Việt Nam tăng tốc đón khách quốc tế

Đối với những doanh nghiệp làm du lịch, việc lượng du khách quốc tế tăng mạnh trong dịp nghỉ Tết báo hiệu có thêm cơ hội đón khách quốc tế trong năm 2026.

Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng chia sẻ, việc lượng khách quốc tế tăng trưởng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy Hà Nội đã trở thành điểm đến được du khách quốc tế lựa chọn. Có được kết quả này là từ sự tích cực của các địa phương, doanh nghiệp trong việc chú trọng đầu tư, làm mới sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu khách quốc tế.

Đánh giá về cơ hội hút khách quốc tế trong năm 2026, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nêu rõ, năm 2026 du lịch Hà Nội đặt mục tiêu thu hút được trên 35,8 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với ước thực hiện năm 2025 với trên 8,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế (gồm 6,1 triệu lượt khách có lưu trú), tăng 10% so với ước thực hiện năm 2025. Nhưng để làm được điều này đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp nâng cấp chất lượng dịch vụ, tổ chức nhiều tour mới.

“Hiến kế” để hút du khách quốc tế, Giám đốc Công ty du lịch Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên chia sẻ, du lịch cộng đồng, làng nghề, sinh thái ven đô và văn hóa đêm cần được nâng cấp thành các chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh. Những điểm đến như Bát Tràng, Đường Lâm, Ba Vì hay khu vực hồ Hoàn Kiếm nếu được kết nối bài bản giữa trải nghiệm, dịch vụ và không gian sáng tạo sẽ trở thành “lý do ở lại” của du khách quốc tế.

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong dịp Tết. Ảnh: Hoài Nam

Dưới góc độ cơ quan quản lý, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, để tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến thủ đô Hà Nội, ngành du lịch Hà Nội định hướng tập trung một số nội dung trọng tâm, trọng điểm. Trước tiên là tăng trưởng chất lượng, ưu tiên thu hút khách quốc tế có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao; Mở rộng khai thác các thị trường trọng điểm tại Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Australia, Ấn Độ và các thị trường khách Hồi giáo.

Các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội sẽ được phát triển theo hướng chuyên sâu, khác biệt, đẩy mạnh các loại hình: du lịch văn hóa – di sản, du lịch MICE, du lịch đêm, du lịch ẩm thực và du lịch kết hợp sự kiện. Nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm quà tặng mang đậm bản sắc địa phương với giá trị kinh tế cao.

Tăng cường chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến, hỗ trợ doanh nghiệp, tối ưu trải nghiệm của du khách. Tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối, Hà Nội sẽ thúc đẩy liên kết vùng các tam giác du lịch Hà Nội – Quảng Ninh – Ninh Bình, Hà Nội – Lào Cai – Tuyên Quang, Hà Nội – Bắc Ninh – Hưng Yên, mở rộng hợp tác với các địa phương khu vực phía Bắc và duyên hải Bắc Bộ. Đồng thời phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng chuyên sâu, khác biệt, đẩy mạnh các loại hình du lịch văn hóa – di sản, du lịch MICE, du lịch đêm, du lịch ẩm thực và du lịch kết hợp sự kiện.Đồng thời tham mưu, kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chiến lược tổng thể, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế và thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

Đặt dịch vụ du lịch Tết online: tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro

Đặt dịch vụ du lịch Tết online: tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro

Du lịch Tết Nguyên đán “nóng” dần, tour nội địa lên ngôi

Du lịch Tết Nguyên đán “nóng” dần, tour nội địa lên ngôi

Du lịch Tết Ất Tỵ: Tour ngoại hút khách, tour nội chờ đặt mua

Du lịch Tết Ất Tỵ: Tour ngoại hút khách, tour nội chờ đặt mua

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tích cực khơi dậy động lực cho kinh tế tư nhân bứt phá

Hà Nội tích cực khơi dậy động lực cho kinh tế tư nhân bứt phá

21 Feb, 01:23 PM

Kinhtedothi- Những cải cách thể chế, mở rộng cơ hội đầu tư, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và giải phóng nguồn lực sẽ giúp DN tư nhân thực sự trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế Hà Nội. Hà Nội đang đặt ra những bước đi quyết liệt nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành lực lượng trung tâm trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trường thực phẩm mùng 5 Tết Nguyên đán: Doanh nghiệp chủ động nguồn cung giá tăng không đáng kể

Thị trường thực phẩm mùng 5 Tết Nguyên đán: Doanh nghiệp chủ động nguồn cung giá tăng không đáng kể

21 Feb, 08:09 AM

Kinhtedothi-Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ hầu hết các gia đình tổ chức Lễ hóa vàng qua đó khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời cũng là cách để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên. Vì vậy sức mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại hệ thống chợ truyền thống tăng cao khiến những mặt hàng này có dấu hiệu tăng giá so với thời điểm trước Tết.

Siêu thị đồng loạt mở cửa ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ

Siêu thị đồng loạt mở cửa ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ

20 Feb, 04:21 PM

Kinhtedothi - Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống siêu thị đồng loạt mở cửa, nguồn cung thực phẩm và hàng thiết yếu phong phú. Không khí mua sắm chuyển mạnh từ trạng thái nghỉ lễ sang vận hành thường nhật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ