Dòng tiền lan tỏa sang nhóm vốn hóa trung bình và bất động sản
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 22/1 khép lại với diễn biến giằng co và phân hóa mạnh, khi VN-Index chưa thể chinh phục thành công mốc tâm lý 1.900 điểm và đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ. Tuy vậy, bức tranh tổng thể của thị trường lại cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là sự lan tỏa của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và sự trở lại đáng chú ý của nhóm bất động sản sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp.
Kết phiên, VN-Index giảm 2,7 điểm, tương đương 0,14%, xuống 1.882 điểm. Chỉ số VN30-Index gần như đi ngang, trong khi HNX-Index tăng 2,28%, phản ánh xu hướng tích cực hơn trên sàn Hà Nội. Trong phiên, có thời điểm VN-Index vượt lên trên mốc 1.900 điểm, song áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu trụ đã khiến chỉ số nhanh chóng quay đầu điều chỉnh.
Điểm sáng của phiên giao dịch hôm nay nằm ở độ rộng thị trường. Trên sàn HoSE, số mã tăng áp đảo với 238 cổ phiếu tăng giá, trong đó có 15 mã tăng trần, vượt xa con số 92 mã giảm và 52 mã đứng giá tham chiếu. Dòng tiền không còn tập trung vào nhóm vốn hóa lớn mà có xu hướng lan tỏa sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, tạo nên sự sôi động cục bộ ở nhiều nhóm ngành.
Nhóm nguyên vật liệu trở thành tâm điểm hút dòng tiền. Cổ phiếu DGC tăng kịch trần, DCM cũng đóng cửa ở mức giá trần, cùng nhiều mã khác duy trì biên độ tăng mạnh, góp phần nâng đỡ tâm lý thị trường. Đà tăng của nhóm này phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư đối với triển vọng giá hàng hóa và kết quả kinh doanh trong giai đoạn tới.
Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận sự phục hồi đáng kể sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó. Đáng chú ý, cổ phiếu HCM đã cân bằng trở lại giữa cung và cầu sau khi giảm sàn trong phiên hôm qua. Tuy vậy, áp lực bán vẫn hiện hữu khiến HCM chốt phiên ở vùng giá thấp nhất ngày. Nhiều mã khác trong ngành cũng thu hẹp đà giảm và lấy lại sắc xanh, cho thấy tâm lý bắt đáy đang quay trở lại.
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực điều chỉnh sau phiên tăng mạnh trước đó. GAS giảm 4,7%, PLX mất 4,4%, trở thành những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên chỉ số. Một số mã từng bứt phá mạnh trong phiên trước như BCM, VHM và VCB cũng quay đầu giảm, góp phần kìm hãm đà hồi phục của VN-Index.
Đáng chú ý nhất trong phiên là sự trở lại của nhóm bất động sản sau nhiều ngày liên tiếp suy yếu. Hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí tăng trần như CEO, HDC và DIG. Các mã khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như DXG tăng 3,6%, PDR tăng 4,6%, NLG tăng 3,36% và NVL tăng 1,59%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm cổ phiếu có tính chu kỳ cao, trong bối cảnh mặt bằng giá đã điều chỉnh về vùng hấp dẫn hơn.
Thanh khoản thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt khoảng 33.603 tỷ đồng, giảm gần 10% so với phiên trước đó. Mặc dù vậy, mức thanh khoản này vẫn được đánh giá là tương đối cao, phản ánh dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang có sự chọn lọc rõ nét hơn.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị hơn 1.515 tỷ đồng trên cả ba sàn. Áp lực xả hàng từ khối ngoại phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, lực cầu trong nước vẫn đóng vai trò chủ đạo, giúp thị trường không rơi vào trạng thái tiêu cực.
Diễn biến tích cực của nhiều nhóm cổ phiếu trong phiên hôm nay cũng phản ánh sự hồi phục tương đồng với thị trường tài chính thế giới. Theo đó, căng thẳng địa chính trị liên quan đến Greenland có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Davos về việc thúc đẩy một “thỏa thuận khung” với NATO và loại trừ kịch bản can thiệp quân sự hay áp thuế trừng phạt lên châu Âu đã góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.
Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường đã trải qua một nhịp rung lắc mạnh khi VN-Index áp sát vùng đỉnh cũ nhưng không thành công. Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu tài chính, dù mức giảm điểm không quá lớn. Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn kiểm định cung – cầu sau chuỗi tăng nóng đầu năm.
Theo đánh giá của giới phân tích, trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và rung lắc quanh vùng 1.870 - 1.900 điểm để tích lũy. Việc dòng tiền lan tỏa sang nhóm vốn hóa trung bình và bất động sản được xem là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng cho xu hướng tăng trung và dài hạn bền vững hơn khi các yếu tố vĩ mô và kết quả kinh doanh dần được phản ánh rõ nét vào giá cổ phiếu.

Đồng bạc xanh, chứng khoán Mỹ lao dốc giữa "khủng hoảng" Greenland
Kinhtedothi - Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 10% đối với 8 quốc gia châu Âu điều quân đội tới Greenland đã làm dấy lên nguy cơ một cuộc chiến thương mại, đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào khủng hoảng.

Chứng khoán châu Á tăng mạnh, chỉ số Nikkei lập đỉnh mới
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trong phiên 13/1, dẫn đầu là Nhật Bản khi chỉ số chứng khoán Nikkei tăng hơn 3% và xác lập mức cao kỷ lục mới. Đà tăng được hỗ trợ bởi sự suy yếu mạnh của đồng yên, kỳ vọng kích thích tài khóa và tâm lý lạc quan liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

VN-Index tăng gần 10 điểm, dòng tiền ào ạt vào ngân hàng, chứng khoán dù cổ phiếu Vingroup giảm sàn
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 12/1 ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của dòng tiền khi lực cầu nhập cuộc ngay từ đầu phiên, tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu tài chính.






