Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đợt 2 chống hạn vụ Xuân, chỉ còn Hà Nội chưa lấy đủ nước

Kinhtedothi - Cuối giờ chiều 8/2 - ngày cuối của đợt chống hạn thứ hai phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023, 10/11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã cơ bản lấy đủ nước. Hiện, Hà Nội là địa phương có diện tích lấy nước thấp nhất, đạt khoảng 80% kế hoạch.

Thông tin từ Bộ NN&PTNT cuối giờ chiều nay (8/2) cho biết, tổng diện tích có nước của 11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đạt 473.782ha/498.359ha (bằng khoảng 95% tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2023). Con số này tăng 2,4% so với trước đó 1 ngày.

Đến nay, 10 tỉnh, TP trong khu vực đã cơ bản lấy đủ nước gồm: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương. Hà Nội hiện là địa phương duy nhất chưa lấy đủ nước cho vụ Xuân 2023, khi tỷ lệ lấy nước mới đạt khoảng 80% so với kế hoạch sản xuất.

Lấy nước sản xuất vụ Xuân 2023 tại trạm bơm dã chiến Phù Sa (thị xã Sơn Tây). Ảnh: Lâm Nguyễn.

Một trong những nguyên nhân khiến tiến độ lấy nước của Hà Nội chậm hơn so với các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là do mực nước sông Hồng, sông Đà xuống quá thấp. Sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam vận hành linh hoạt các hồ chứa thuỷ điện, mực nước trung bình tại hạ du đã giảm. Cụ thể tại trạm thuỷ văn Hà Nội, mực nước trung bình ngày 8/2 chỉ đạt 1,37m, cao nhất lúc 12 giờ đạt 1,63m.

Mực nước sông hạ thấp khiến nhiều công trình thuỷ lợi trọng điểm, đóng vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ chống hạn của Hà Nội không thể vận hành. Trong số này có trạm bơm Phù Sa (thị xã Sơn Tây), trạm bơm Ấp Bắc (huyện Đông Anh), trạm bơm Trung Hà (huyện Ba Vì), cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm)…

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) Lương Văn Anh đề nghị Hà Nội và các tỉnh, TP tiếp tục chỉ đạo các  đơn vị quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi tập trung vận hành tối đa hệ thống trạm bơm trong điều kiện mực nước cho phép. Đồng thời, tích trữ vào hệ thống kênh, mương, ao, hồ phục vụ tưới dưỡng.

Trong bối cảnh công tác chống hạn vụ Xuân 2023 còn nhiều khó khăn, Hà Nội cũng đã đề nghị Bộ NN&PTNT quan tâm, phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nghiên cứu, xem xét tiếp tục tăng cường phát điện để duy trì mực nước sông Hồng nhằm hỗ trợ vận hành các công trình lấy nước. Về phía Hà Nội, TP đang chỉ đạo triển khai lắp đặt các tổ máy bơm dã chiến tại trạm bơm Trung Hà để đẩy nhanh tiến độ lấy nước cho vụ Xuân 2023.

Hà Nội: Rốt ráo lấy nước sản xuất vụ Xuân

Hà Nội: Rốt ráo lấy nước sản xuất vụ Xuân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ