Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án nâng cấp đường 35 tại huyện Sóc Sơn: Chậm thực hiện đến bao giờ?

Kinhtedothi-Thời gian qua, người dân qua lại tuyến đường 35 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn gặp rất nhiều khó khăn do mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng. TP Hà Nội đã 2 lần có chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung sửa chữa, khắc phục, bảo đảm việc đi lại an toàn của người dân.

Vì sao dự án chậm tiến độ?

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4+469 đến Km12+733,35) được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5570/QĐ-UBND ngày 28/10/2014. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình giao thông Hà Nội.

Năm 2019, Sở GTVT đã bàn giao toàn bộ mặt bằng phần đường cũ cho Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Hà Nội để thực hiện dự án. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, chủ đầu tư chưa thực hiện dự án trên phần mặt bằng đã nhận bàn giao. Đây là nguyên nhân khiến nhiều đoạn trên tuyến đường 35 bị hư hỏng lớn.

Tuyến đường 35 chạy qua 4 xã thuộc huyện Sóc Sơn đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện nay, tại nhiều vị trí trên tuyến đường 35, nhất là đoạn qua địa phận hai xã Nam Sơn và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) xuất hiện nhiều “ổ trâu”, “ổ voi”, thường xuyên ngập sâu mỗi khi trời có mưa lớn, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Theo đánh giá của Sở GTVT Hà Nội tại Văn bản số 4434/SGTVT-KHTC gửi UBND TP Hà Nội mới đây, nguyên nhân của việc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến chưa được thực hiện là do vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Sở GTVT cũng đồng thời khẳng định: việc dự án kéo dài gây bức xúc trong nhân dân thuộc trách nhiệm của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Hà Nội!

Để giải quyết bức xúc dân sinh, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, việc UBND TP Hà Nội xem xét chấp thuận giao Sở GTVT tiếp nhận đoạn tuyến từ Km+469 đến Km12+733,35 từ Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Hà Nội để thực hiện quản lý, bảo trì đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết.

Mặt khác, Sở GTVT Hà Nội cũng đánh giá đây chỉ là giải pháp giúp giải quyết tình thế trước mắt, do đoạn tuyến thuộc đường 35 không được duy tu, bảo trì từ năm 2019 đến nay nên xuất hiện nhiều hư hỏng lớn. Việc duy tu bảo trì sẽ chỉ mang tính chất đảm bảo an toàn giao thông.

Phải sớm hoàn thành dự án

Liên quan đến việc tuyến đường 35 tại huyện Sóc Sơn bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, trong tháng 5 và tháng 7/2024, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã hai lần có văn bản thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.

Theo đó, lãnh đạo TP đề nghị Sở GTVT, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và UBND huyện Sóc Sơn tập trung phối hợp sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến đường 35; đồng thời hoàn thành đúng tiến độ dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ KM4+469 đến Km12+733,35).

Trên cơ sở hiện trạng tuyến đường 35, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đỗ Việt Hải đã ký văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị xem xét, chấp thuận cho phép Sở này tiếp nhận đoạn tuyến từ Km4+469 đến Km12+733,35 từ Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Hà Nội để thực hiện quản lý, bảo trì đảm bảo an toàn giao thông.

Sở GTVT cũng thông tin thêm: ngày 5/6/2024, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định só 2919/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất khác để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4+469 đến Km12+733,35). Do đó đến nay, dự án trên đã đủ điều kiện để tổ chức triển khai thi công.

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-UBND nêu trên, Sở GTVT đề nghị TP giao Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Hà Nội phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ. 

 

“Liên quan đến hiện trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm của tuyến đường 35, tại nhiều cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, cử tri xã Nam Sơn đã nhiều lần có ý kiến, mong muốn đề xuất tuyến đường sớm được cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng việc đi lại thuận lợi của nhân dân…” - Chủ tịch UBND xã Nam Sơn Hoàng Văn Chung.

Ngăn chặn bệnh dại lây lan tại huyện Sóc Sơn

Ngăn chặn bệnh dại lây lan tại huyện Sóc Sơn

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ