Kinhtedothi - Mực nước hồ chứa thủy điện Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ (thời kỳ lũ sớm). Để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du, Công ty Thủy điện Hòa Bình phải mở 1 cửa xả đáy.
Hồ chứa thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy.
Số liệu quan trắc cho thấy, trưa nay (15/7), mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình vào khoảng 108,56m; cao hơn 3,56m so với mực nước cao nhất trước lũ (thời kỳ lũ sớm).
Theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng của Thủ tướng Chính phủ, cao trình mực nước cao nhất của hồ thủy điện Hòa Bình trong thời kỳ lũ sớm (từ 15/6 đến 19/7) không quá 105m.
Để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy để đưa mực nước về mức an toàn, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu phát điện phục vụ sản xuất.
Trong bối cảnh mưa còn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ, mực nước hồ chứa thuỷ điện Hòa Bình dự báo còn tăng cao. Cửa xả đáy dự kiến sẽ tiếp tục được mở để đưa mực nước về mực nước cao nhất trước lũ (thời kỳ lũ chính vụ) là 101m theo đúng quy trình.
Thủy điện Hòa Bình có thiết kế mực nước dâng bình thường cao 117m (so với mực nước biển), mực nước tối đa 120m, mực nước chết 80m. Đập thủy điện Hòa Bình có 12 cửa xả và 8 tổ máy phát điện với công suất 1.920MW.
Từ tháng 6/2022, thủy điện Hòa Bình mới phải mở cửa xả đáy. Năm 2023, lượng mưa ít nên hồ chứa thủy điện Hòa Bình cũng “cạn nước”, phải vận hành cầm chừng.
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại nhiều vùng miền trên cả nước sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa dự kiến còn kéo dài từ nay cho đến ngày 18/7, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.
Kinhtedothi - Trưa 14/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có thông tin cập nhật về tình hình thiệt hại do thiên tai tại Hà Giang. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lớn, sạt lở đất trong những ngày qua.
Kinhtedothi - Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sẽ gây mưa tại nhiều tỉnh, TP, đặc biệt là khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Bộ NN&PTNT đã có công điện khẩn gửi các tỉnh, TP đề nghị chủ động các biện pháp ứng phó.
Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.
Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.
Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.
Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.
Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.