Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Du lịch Gia Lai bứt phá, doanh thu ước đạt 623 tỷ đồng dịp lễ Quốc khánh

Kinhtedothi- Ngày 3/9, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đã đạt 623 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách du lịch đến tỉnh cũng vượt mốc 293.000 lượt, tăng 12,5%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch sôi nổi, biến Gia Lai thành một điểm đến hấp dẫn.

Điểm nhấn làm nên thành công vang dội cho ngành du lịch Gia Lai trong dịp lễ vừa qua chính là chuỗi sự kiện văn hóa và lễ hội đặc sắc.

Tiêu biểu nhất phải kể đến lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025, diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9, thu hút hơn 100.000 lượt khách tham gia. Lễ hội đã tạo nên một không khí sôi động với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Du khách được hòa mình vào Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng Tây Nguyên đậm chất bản địa, thưởng thức lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” với các sản vật địa phương phong phú.

Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025, được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Các màn trình diễn nghệ thuật đa dạng từ võ thuật Gia Lai, cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc đến tuồng và bài chòi đã mang lại những trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Đặc biệt, sự kiện lễ hội đường phố và lễ hội ánh sáng đã tạo không gian vui chơi hiện đại, đầy cuốn hút. Cùng với đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gia Lai: Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng” và màn pháo hoa rực rỡ vào tối 2/9 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách và người dân.

Chương trình nghệ thuật “Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng” được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Plieku) thu hút đông đảo du khách.

Du lịch Gia Lai dịp lễ 2/9 không chỉ bứt phá về doanh thu mà còn ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về lượng khách lưu trú và tham quan. Theo số liệu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tổng lượng khách lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt 110.250 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy Gia Lai đang dần trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn, với công suất phòng trung bình đạt từ 30% đến 70%.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung cho biết: “Ngành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách. Các cơ sở lưu trú, khu du lịch, nhà hàng và cửa hàng mua sắm đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và nhân lực. Đặc biệt, các cơ sở này đã nghiêm túc thực hiện việc công khai giá, niêm yết rõ ràng và bán đúng giá niêm yết, đồng thời đảm bảo an ninh và an toàn tuyệt đối cho du khách”.

Các điểm tham quan nổi tiếng tại Gia Lai cũng đón lượng du khách kỷ lục, cho thấy sức hút mạnh mẽ của cảnh quan và văn hóa địa phương. Đặc biệt, Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku nổi lên là điểm đến được yêu thích nhất với 31.000 lượt khách, nhờ vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động. Bên cạnh đó, các thắng cảnh tự nhiên như Eo Gió (15.000 lượt), Ghềnh Ráng (8.500 lượt), Kỳ Co (8.200 lượt) và Biển Hồ Pleiku (3.000 lượt) cũng thu hút đông đảo du khách, khẳng định tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú của Gia Lai.

Du khách tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai được tổ chức tại khách sạn Mường Thanh.

Bên cạnh các hoạt động du lịch, Gia Lai còn tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2025 vào ngày 28 - 29/8. Sự kiện này thu hút hơn 400 doanh nghiệp tham gia, với 80 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại 27 gian hàng, thu hút từ 5.500 đến 6.000 lượt khách tham quan. Hoạt động này không chỉ quảng bá tiềm năng kinh tế mà còn tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch trong tương lai.

Với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày cùng thời tiết thuận lợi, Gia Lai đã thành công trong việc tạo dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, hấp dẫn với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và các hoạt động hiện đại, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của ngành du lịch địa phương.

Gia Lai: tuyến đường kết nối Đông - Tây, mở ra không gian phát triển mới

Gia Lai: tuyến đường kết nối Đông - Tây, mở ra không gian phát triển mới

Gia Lai đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

Gia Lai đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế: Làm sao để không “trễ hẹn”?

Vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế: Làm sao để không “trễ hẹn”?

02 Nov, 02:19 PM

Kinhtedothi – Mục tiêu vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế (TTTCQT) trong tháng 11/2025 không chỉ là mốc thời gian, mà là phép thử về năng lực tổ chức thực thi và quyết tâm hội nhập kinh tế. Để không “trễ hẹn”, hành động phải đồng bộ, nhất quán và quyết liệt ngay từ hôm nay.

Đổi mới tư duy và chiến lược xuất khẩu

Đổi mới tư duy và chiến lược xuất khẩu

02 Nov, 01:35 PM

Kinhtedothi - Xuất khẩu đã và đang là đòn bẩy quan trọng đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để tăng trưởng bền vững và biến thách thức thành cơ hội, hoạt động xuất khẩu cần một cú chuyển mình thực sự. Đó là hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực DN, xanh hóa tổ chức sản xuất và minh bạch nguồn gốc xuất xứ.

Hưng Yên phát triển nghề nuôi ngao giống

Hưng Yên phát triển nghề nuôi ngao giống

02 Nov, 11:44 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng vào nuôi trồng thủy sản bền vững, mô hình nuôi ngao giống tại các xã ven biển tỉnh Hưng Yên đã trở thành một “điểm sáng” nổi bật. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, nghề nuôi ngao giống còn góp phần tạo việc làm, ổn định sinh kế và làm thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn ven biển.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, hợp lực hỗ trợ nông dân

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, hợp lực hỗ trợ nông dân

02 Nov, 11:29 AM

Kinhtedothi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) sẽ đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam và các địa phương, lắng nghe, tổng hợp và cụ thể hóa những ý kiến của bà con thành các chính sách thực tiễn, khả thi, hỗ trợ nông dân bước vào Kỷ nguyên mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ